Trong thiên hà có oxy?

Thứ Sáu, 28/03/2025, 10:41

Các nhà khoa học vừa phát hiện ôxy trong thiên hà xa nhất từng được biết đến, JADES-GS-z14-0, thêm thông tin về sự phát triển nhanh chóng của các ngôi sao trong vũ trụ sơ khai.

Trong thiên hà có oxy? -0
Vị trí của thiên hà cổ xưa nhất và xa nhất từng được phát hiện, JADES-GS-z14-0.

Thiên hà này được phát hiện vào năm 2024 và nằm cách Trái Đất khoảng 13,4 tỷ năm ánh sáng, nghĩa là ánh sáng từ đó mất 13,4 tỷ năm để đến được chúng ta.

Phát hiện ôxy trong JADES-GS-z14-0 cho thấy các ngôi sao trong vũ trụ sơ khai đã hình thành và tiến hóa nhanh hơn nhiều so với dự đoán trước đây. Ôxy và các nguyên tố nặng khác được tạo ra qua phản ứng hạt nhân trong lõi các ngôi sao và được giải phóng vào không gian khi chúng chết đi.

Việc tìm thấy ôxy trong một thiên hà hình thành chỉ 300 triệu năm sau Vụ Nổ Lớn (Big Bang) cho thấy các ngôi sao đã trải qua vòng đời của chúng nhanh chóng, tạo ra và phân tán các nguyên tố nặng sớm hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây.

Phát hiện này không chỉ làm sáng tỏ quá khứ của vũ trụ mà còn đặt ra nhiều câu hỏi mới về cách các thiên hà và ngôi sao hình thành và tiến hóa trong những giai đoạn đầu tiên sau Vụ Nổ Lớn. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục quan sát và nghiên cứu để hiểu rõ hơn về lịch sử và cấu trúc của vũ trụ.

Lam Hà
.
.