Vận động viên nhảy sào cự phách

Thứ Ba, 07/03/2023, 13:08

Trên website của Liên đoàn Điền kinh Quốc tế (IAAF) xác nhận vận động viên (VĐV) nhảy sào người Thụy Điển Armand Duplantis, 23 tuổi, đã nhảy vượt qua độ cao 6,22m vào ngày 25/2 vừa qua, trở thành tân vô địch thế giới về nhảy sào trong nhà.

Vận động viên nhảy sào cự phách -0

Cụ thể, trong khuôn khổ giải nhảy sào trong nhà All Star Perche Quốc tế hàng năm, diễn ra tại Nhà thi đấu thành phố Clermont-Ferrand (tỉnh Puy-de-Dôme, Pháp), vào buổi tối ngày 25/2, VĐV A. Duplantis đã nhảy qua độ cao 6,22m ngay trong lần nhảy đầu tiên, phá kỷ lục cũ của chính mình là 6,21m, bảo vệ thành công danh hiệu vô địch về nhảy sào trong nhà, cũng là lần thứ 6 phá kỷ lục thế giới.

Các kỷ lục vô địch nhảy sào trước đó của VĐV A. Duplantis gồm 4 lần vô địch về nhảy sào trong nhà là 6,17m (năm 2020 ở Ba Lan), 6,18m (2020, Scotland), 6,19m và 6,20m (2021, Serbia); 1 lần vô địch thế giới về nhảy sào ngoài trời, vượt qua độ cao 6,21m ở Mỹ dạo cuối tháng 7/2022.

Ngoài ra  VĐV cự phách A. Duplantis còn đạt được 3 danh hiệu vô địch nhảy sào châu Âu trong các năm 2018, 2020 và 2022, trở thành nam VĐV nhảy sào đầu tiên không sinh trưởng ở Âu lục đoạt cú “hat-trick” trong bộ môn nhảy sào.

Được biết, giải thi đấu nhảy sào trong nhà All Star Perche do 2 VĐV nhảy sào hàng đầu thế giới là Sergey Bubka và Renaud Lavillenie sáng lập trong năm 2016.

X.Hiếu (Tổng hợp)
.
.