Viên kim cương đắt nhất đấu giá

Thứ Ba, 12/04/2022, 12:49

Đó là viên kim cương hình trái xoan mang biệt hiệu “Pink Star” (Ngôi sao màu hồng), bán với giá 71,2 triệu USD tại chi nhánh Nhà đấu giá Sotheby’s ở Hong Kong (Trung Quốc), liên tục suốt 5 năm qua được lưu danh vào Sách Kỷ lục Guinness như là “Viên kim cương đắt nhất thế giới bán qua đấu giá”.

Cụ thể, viên kim cương “Pink Star” nặng 59,6 carats (1 carat = 0,2g) được tinh chế từ khối kim cương thô màu hồng có trọng lượng 132,5 carats, do Tập đoàn De Beers của Anh khai thác trong năm 1999 tại Nam Phi.

Viên kim cương đắt nhất đấu giá -0

Viện Đá quý Mỹ (GIA) đã xếp “Pink Star” là viên kim cương lớn nhất thuộc hạng Fancy Vivid Pink cực kỳ quý hiếm. “Pink Star” được rao bán lần đầu dạo giữa tháng 11-2013 ở chi nhánh Nhà đấu giá Sotheby’s tại Geneva (Thụy Sĩ), với giá bán tương đương 56 triệu USD. Hơn 3 năm sau trong phiên giao dịch ngày 3-4-2017 ở Hong Kong, đại diện Tập đoàn Chow Tai Fook Group đã bỏ ra 71,2 triệu USD (gồm cả phí môi giới và phí bảo hiểm) mua lại “Pink Star”, rồi đổi sang tên mới là viên kim cương “CTF”.

Trước đó kỷ lục viên kim cương đắt nhất thế giới được bán qua đấu giá ghi trong Sách Guinness, thuộc về viên kim cương màu xanh lam hình chữ nhật “Oppenheimer Blue” có trọng lượng 14,62 carats (2,924g), được bán tại chi nhánh Nhà đấu giá Christie’s ở Geneva vào ngày 19-5-2016, với giá 57,5 triệu USD.

Q.Phú (Theo ANP)
.
.