Viên kim cương màu hồng đắt kỷ lục

Thứ Ba, 18/10/2022, 21:22

Viên kim cương Williamson Pink Star hình chiếc đệm thuộc loại Ila không tì vết, được chế tác từ một viên kim cương thô nặng 32,32 carats tìm thấy trong mỏ kim cương Williamson - mang tên nhà địa chất học Canada John Williamson (1907-1958) - tại Tanzania ở Đông Phi.

Trong phiên giao dịch ngày 7/10 tại Nhà bán đấu giá Sothebys ở Hong Kong (Trung Quốc), viên kim cương Williamson Pink Star màu hồng có trọng lượng 11,15 carats (1 carat = 0,2g) đã được một nhà buôn đá quý khuyết danh “mua đứt” với giá 453 triệu đôla Hong Kong (HKD), tương đương 57,7 triệu USD gồm cả thuế phí, đắt hơn 2,7 lần so với mức giá của giới chuyên viên thẩm định là 165 triệu HKD (21 triệu USD). Tính ra trung bình mỗi carat được bán với giá 5.174.887 USD, đoạt kỷ lục đắt nhất thế giới cho mỗi carat kim cương.

Viên kim cương màu hồng đắt kỷ lục -0

Viên kim cương Williamson Pink Star hình chiếc đệm thuộc loại Ila không tì vết, được chế tác từ một viên kim cương thô nặng 32,32 carats tìm thấy trong mỏ kim cương Williamson - mang tên nhà địa chất học Canada John Williamson (1907-1958) - tại Tanzania ở Đông Phi. Williamson Pink Star được đặt theo tên ghép của 2 viên kim cương nổi tiếng cùng màu sắc, gồm viên kim cương Williamson nặng 23,60 carats được tìm thấy năm 1940 trong mỏ Williamson, rồi được ông J. Williamson dâng tặng Nữ hoàng Anh Elizabeth II nhân dịp hôn lễ của bà 7 năm sau đó; viên thứ 2 là Pink Star nặng 59,60 carats, từng được bán dạo đầu tháng 4/2017 với giá 71,12 triệu USD, là viên kim cương đắt nhất bán qua đấu giá.

Kỷ lục trước đó ghi trong Sách Guinness thuộc về viên kim cương Winston Pink Legacy nặng 18,96 carats, được bán với giá 50 triệu USD dạo giữa tháng 11/2018 - với mỗi carat là 2.656.909 USD.

Q.Long (Theo Bloomberg News)
.
.