Cần có kế hoạch dài hạn xóa “mù” bơi cho trẻ em ở Hà Nội

Thứ Ba, 09/05/2017, 08:38
Từ nhiều năm nay, cứ đến dịp nghỉ hè lại xảy ra các vụ trẻ em đuối nước rất thương tâm. Trang bị kỹ năng bơi cho con trẻ là mối quan tâm của rất nhiều bậc phụ huynh ở thành phố lớn như Hà Nội, nhưng không phải ai cũng có điều kiện kinh tế để có thể cho con đi học bơi ở các bể bơi trong khách sạn. Một giải pháp đã được nhiều trường học ở Hà Nội lựa chọn là bể bơi thông minh.

3 năm trước, khi bể bơi thông minh còn xa lạ với nhiều cấp quản lý, Hà Nội chỉ có thể xóa mù bơi cho dưới 1 vạn học sinh mỗi năm. Sở Văn hóa- Thể thao - Du lịch Hà Nội khi đó (nay là Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội) đã làm nhiều cách trong đó có trích hơn 1 tỷ đồng/ năm để hỗ trợ kinh phí cho các quận, huyện mở khoảng 30 - 35 lớp phổ cập bơi (mỗi lớp có 150 học sinh) mỗi năm.

Ngoài ra, nhiều quận, huyện cũng mở thêm các lớp phổ cập bơi (có nơi thu phí nhưng ở mức thấp hơn so với mặt bằng giá chung, có nơi không thu phí) trong đó nổi bật là Cầu Giấy, Gia Lâm, Đông Anh, Tây Hồ, Sơn Tây… Nhưng dù có cố gắng đến mấy thì số lượng trẻ em biết bơi vẫn thấp hơn so với yêu cầu.

Vấn đề không chỉ ở việc sức người ở các trung tâm TDTT quận, huyện, thị xã hạn chế mà còn ở hệ thống cơ sở vật chất. Như Gia Lâm nổi tiếng về xóa “mù” bơi nhưng do Trung tâm TDTT huyện không có bể bơi nên thường phải đi thuê bể bơi tư nhân để phổ cập bơi cho học sinh trong huyện. Huyện Mỹ Đức không có bể bơi của Trung tâm TDTT huyện nên cũng phải thuê bể bơi duy nhất trên địa bàn để phổ cập bơi. Quận Tây Hồ dù có nhiều bể bơi nhưng đa số là bể trong nhà, thuộc diện cao cấp.

Cũng may, nhà quản lý bể bơi Sao Mai – một trong số ít bể ngoài trời tốt nhất Hà Nội sẵn lòng tham gia vào phổ cập bơi nên giảm phí, giúp Trung tâm TDTT quận mở được từ 1 đến 2 lớp mỗi năm. Trường hợp các trường tiểu học ở huyện Thanh Trì đều được xây bể bơi mini, Trung tâm TDTT huyện sở hữu bể bơi đẹp nhất trong khối quận, huyện, thị xã thực sự hiếm. Nhờ vậy, Thanh Trì mới dẫn đầu thành phố trong nhiều năm liền về số học sinh được xóa “mù” bơi trong nhiều năm qua.

Để phổ cập việc dạy bơi cho học sinh, nhất là học sinh tiểu học, năm 2016, tại các trường tiểu học ở Hà Nội đã lắp các bể bơi thông minh trong nhà thể chất để dạy bơi cho học sinh. Theo đó, học sinh tại các trường có thể học bơi ngay tại trường với mức chi phí được đánh giá là tương đương các bể ngoài trời ở Hà Nội. Tại quận Thanh Xuân, đã có  21 trường tiểu học trong quận lắp đặt bể bơi thông minh trong dịp hè để xóa “mù” bơi.

Thậm chí ở một huyện khá xa trung tâm như  Quốc Oai cũng tổ chức phối hợp với doanh nghiệp để lắp đặt 3 bể bơi thông minh ở các điểm trường thuận lợi cho việc di chuyển cho học sinh các trường xung quanh. Trung tâm TDTT quận Cầu Giấy đã chấp nhận mất thu nhập từ kinh doanh bể bơi để mở các lớp miễn phí cho trên 2.000 học sinh tại trung tâm.

Một lớp dạy bơi trong bể bơi thông minh ở quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Phòng Quản lý thể dục thể thao (Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội) cho biết năm 2017 sẽ hỗ trợ kinh phí (khoảng gần 1 tỷ đồng) để hỗ trợ 30 quận, huyện, thị xã trong thành phố tổ chức mở lớp phổ cập bơi cho trẻ em (mỗi lớp gồm 150 em). Đến nay đã có 23 quận, huyện đăng ký mở lớp. Mỗi lớp học sẽ diễn ra trong 10 ngày, dành cho học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông chưa biết bơi. Học sinh phải bơi được 1 trong 3 kiểu (bơi ếch, bơi ngửa, bơi trườn sấp) từ 25m trở lên mới được công nhận biết bơi.

Hè năm nay, cùng với gần 200 bể bơi kiên cố, khu vui chơi dưới nước, Hà Nội sẽ xuất hiện nhiều bể bơi thông minh so với năm ngoái. Tại quận Thanh Xuân, cả 21 trường tiểu học sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp lắp loại bể bơi này. Tại quận Tây Hồ, từ con số 2 trường lắp bể bơi thông minh năm 2016 thì đến đến năm nay đã có 10 trường lên kế hoạch lắp đặt loại bể này.

Tại quận Nam Từ Liêm, hiện đã có 5-6 trường đăng ký lắp đặt. Riêng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Mỹ Đức còn chủ động sắm 3 bể bơi thông minh từ nguồn kinh phí nhà nước, đóng góp của các cá nhân trong trung tâm để đặt tại các trường nhằm nhanh chóng xóa “mù” bơi.

Theo đó, mỗi bể bơi này sẽ được đặt ở mỗi trường trong một tháng và dự kiến sẽ có 9 trường trong huyện được đặt bể bơi loại này trong hè. Những học sinh nghèo sẽ được miễn phí học bơi trong khi những học sinh khác chỉ phải đóng 500 nghìn đồng để hoàn thành khóa bơi với tiêu chí là “dạy cho đến khi biết bơi thì thôi”.

Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội cũng tạo điều kiện bằng cách nhanh chóng ban hành văn bản quy định tạm thời điều kiện hoạt động của bể bơi thông minh do trước đây hoạt động của loại bể này chưa xuất hiện trong các văn bản của Bộ Văn hóa – Thể thao - Du lịch.

Tuy nhiên, bể bơi di động vẫn để giải quyết trước mắt vấn đề xóa “mù” bơi cho trẻ em. Về lâu dài, Hà Nội cần có quy hoạch hệ thống bể bơi kiên cố để không chỉ là nơi rèn luyện thân thể mà còn là nơi dạy kỹ năng sống cho trẻ em.

Khoảng 17.000 học sinh Hà Nội biết bơi trong hè 2017

Mới đây, tại Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động hè năm 2017 của Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội, ông Phạm Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng đã khẳng định nhiệm vụ trọng tâm của Hà Nội trong dịp hè năm nay là triển khai nhiều lớp dạy bơi cho học sinh, nhất là tại những nơi có nhiều ao, hồ, sông, suối.

Sở Giáo dục - Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục - Đào tạo chủ động tham mưu với UBND quận, huyện, thị xã đầu tư kinh phí cho các nhà trường xây bể bơi mini hoặc lắp đặt bể bơi thông minh để dạy bơi cho học sinh. Dự kiến, năm 2017, khoảng 17 nghìn học sinh sẽ được xóa mù bơi.

Minh Hà

Minh Nhật
.
.