Cảm xúc vỡ oà trong ngày đặc xá

Chủ Nhật, 04/05/2025, 07:01

Nhiều cung bậc cảm xúc vỡ oà, giọt nước mắt hạnh phúc và chào đón một tương lai phía trước của hàng trăm phạm nhân (PN) được đặc xá nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...

Chị Nguyễn Thị Hoài Diễm (SN 1993) chấp hành án tại Đội 5 Phân trại số 5, Trại giam Xuân Lộc (Bộ Công an, đóng tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), tỏ rõ sự vui mừng khi là một trong 206 PN được đặc xá dịp này.

“Trong thời khắc này, tôi không kìm nén được cảm xúc và muốn chia sẻ với tất cả mọi người niềm vui sướng tột độ của mình. Giây phút này, trong tôi trào dâng lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ban giám thị, Hội đồng cán bộ Trại giam Xuân Lộc đã tạo điều kiện cho chúng tôi được cải tạo trong môi trường thân thiện, lành mạnh, kiên trì giáo dục, uốn nắn để chúng tôi biết sửa sai, ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Khi tái hòa nhập cộng đồng, chúng tôi xin hứa sẽ chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, chăm chỉ làm ăn để lo cuộc sống gia đình, phấn đấu trở thành một công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội”, chị Diễm xúc động chia sẻ.

Chị Diễm cũng cho biết, khi mới đến Trại giam Xuân Lộc chấp hành án, bản thân chị cũng như các PN khác đều rất bỡ ngỡ, lo lắng, trăn trở thậm chí có lúc bế tắc khi không biết đến bao giờ mới được trở về với gia đình. Tuy nhiên, trong thời gian chấp hành án, các PN luôn được quan tâm, động viên của Ban giám thị, Hội đồng cán bộ về mọi mặt; được tham gia các buổi học tập về pháp luật, nội quy, quy định của cơ sở giam giữ, được lao động và tham gia sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách, báo...

Hàng ngày, các PN còn được chăm lo đầy đủ chế độ, chính sách từ ăn, mặc, ở đến chăm sóc sức khỏe. Hàng tháng, các PN được tạo điều kiện thăm gặp gia đình, được gọi điện thoại liên lạc với thân nhân miễn phí và nhận quà theo quy định. Đó là nguồn động viên to lớn giúp các PN an tâm tư tưởng chấp hành án và có niềm tin về ngày trở về xây dựng cuộc đời mới.

Anh Nguyễn Thành Trỗi (SN 1982, quê Tây Ninh), PN Trại giam Xuân Lộc cũng được đặc xá dịp này. Anh cho biết mình phạm tội “Đánh bạc” với mức án phạt 1 năm 6 tháng và đã thi hành án tại trại được 10 tháng 12 ngày. Anh Trỗi chia sẻ: “Thật sự tôi vui quá cũng không biết nói gì trong giờ phút này. Tôi chỉ biết rằng giờ mình sẽ được về nhà, sinh sống cùng gia đình của mình…”.

Tại Trại giam Thủ Đức (Bộ Công an, đóng tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), cho đến giờ phút ngồi ở hội trường đợi đọc quyết định đặc xá, chị Nguyễn Thị Trà Giang (quê Bắc Giang) mới dám tin mình sắp trở về với gia đình, với 2 con và người chồng đã bao dung, thăm nom chị suốt thời gian chấp hành án.

“Em rất nhớ các con và bố mẹ, người chồng của em đã thăm nuôi em 11 tháng. Em rất hạnh phúc vì đã không là một phạm nhân mồ côi như một số người. Sau này về đời, em sẽ cố gắng hơn, làm những việc có ích hơn. Em xin cảm ơn đến những quản giáo đã dạy em những ngày tháng qua”, chị Nguyễn Thị Trà Giang xúc động chia sẻ.

Anh Patrick Destiny Ifeanyi (SN 1992, quốc tịch Nigeria), phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với mức án 9 năm 6 tháng tù. Sau 4 năm 9 tháng chấp hành án tại Trại giam Thủ Đức, anh đã phải trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của mình. Với kết quả cải tạo tốt, anh Patrick Destiny Ifeanyi được đặc xá, ra trước thời hạn 4 năm 3 tháng. Anh từng nghĩ sẽ còn rất lâu nữa mới được rời khỏi nơi này, nhưng cơ hội lại đến sớm nhờ cải tạo tốt.

“Hôm nay, tôi rất vui khi nhận được đặc xá của pháp luật Việt Nam. Cảm ơn Chính phủ Việt Nam”, anh Patrick Destiny Ifeanyi nói.

Đối với PN là người nước ngoài như anh Patrick Destiny Ifeanyi được đặc xá, Trại giam Thủ Đức sẽ hỗ trợ đưa đến nơi có đại diện thân nhân, lãnh sự quán các nước để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Trong đợt này, Trại giam Thủ Đức có 276 PN đang chấp hành án phạt tù được đặc xá (trong đó có 15 PN mang quốc tịch nước ngoài). Đây là những PN trong quá trình thi hành án đã có sự hối cải, quyết tâm lao động, học tập tiến bộ, được tập thể PN bình xét.

Theo Ban giám thị Trại giam Thủ Đức và Trại giam Xuân Lộc, việc xét đề nghị đặc xá cho PN được tiến hành theo quy trình hết sức chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, điều kiện theo quy định.

Đại tá Nguyễn Anh Dũng, Giám thị Trại giam Xuân Lộc cho biết, đặc xá là chính sách đầy nhân văn của Đảng và Nhà nước ta đối với người phạm tội, đồng thời cũng lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái, khẳng định truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tính nhân đạo của chế độ và tính ưu việt của pháp luật xã hội chủ nghĩa.

Phú Lữ - Tiểu Anh
.
.