Luật Tư pháp người chưa thành niên đã cải cách chính sách hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niên theo hướng nhân văn, tiến bộ hơn nhưng vẫn bảo đảm tính nghiêm minh của chính sách hình phạt.
Luật Tư pháp người chưa thành niên đã cải cách chính sách hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niên theo hướng nhân văn, tiến bộ hơn nhưng vẫn bảo đảm tính nghiêm minh của chính sách hình phạt.
Hỏi: Tôi được biết từ ngày 1/7/2025, UBND cấp huyện chính thức dừng hoạt động, chỉ còn lại 2 cấp là UBND cấp tỉnh và UBND cấp xã. Vậy những thủ tục mà công dân đang thực hiện do UBND có thẩm quyền giải quyết nhưng chưa xử lý xong thì giải quyết thế nào? (Ông Trần Văn Hiệp, phường Định Công, Hà Nội)
Hỏi: Năm 2019 chồng tôi không may bị tai nạn giao thông qua đời, hai mẹ con tôi vẫn ở ngôi nhà là tài sản chung vợ chồng dành dụm mua được. Bố chồng tôi qua đời đã lâu, mẹ chồng tôi mất năm 2020. Chồng tôi có 1 người anh, gần đây anh của chồng tôi yêu cầu mẹ con tôi chia một phần giá trị ngôi nhà cho anh để anh giải quyết nợ nần riêng. Xin tòa soạn cho biết, anh chồng tôi có quyền yêu cầu như vậy không? (Chị Phạm Thị An, Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)
Bộ Công an đã hoàn thiện Hồ sơ Dự án Luật An ninh mạng để lấy ý kiến góp ý của nhân dân.
Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 38/2025/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC, CNCH) của lực lượng CAND, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2025.
Hỏi: Vợ chồng tôi kết hôn được 13 năm, có một con chung 8 tuổi. Chồng tôi thường xuyên cờ bạc, ngoại tình, đánh đập tôi. Tôi muốn ly hôn nhưng chồng tôi không ký đơn ly hôn. Chồng tôi nói nếu tôi muốn thì ra khỏi nhà, không được mang theo tài sản, không được gặp con nữa. Xin hỏi nếu tôi ly hôn, tôi có phải ra khỏi nhà, không được gặp con như ông ấy nói không? (Nguyễn Thị Thủy, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)
Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội, từ ngày 1/6, đơn vị này sẽ tiếp nhận 100% hồ sơ theo hình thức trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
Trong số 8 tội danh được đề xuất bỏ hình phạt tử hình trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự có tội Gián điệp. Xét về thực tiễn, thời gian qua, cơ quan chức năng chưa áp dụng hình phạt tử hình đối với tội phạm này.
Hỏi: Tháng 11/2024, bố tôi nhập viện điều trị bệnh nhưng không qua khỏi. Lúc gần mất, bố tôi có nói về việc phân chia tài sản là nhà đất cho anh em chúng tôi. Do không có giấy bút để ghi lại, tôi đã dùng điện thoại để quay video ghi lại lời nói của bố tôi. Xin hỏi tòa soạn, đoạn video tôi quay có được coi là di chúc của bố tôi không? (Đức Hiệp, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương)
Ngày 20/5 vừa qua, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày trước Quốc hội Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự. Dự thảo luật đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với 8 tội danh, hướng tới hệ thống pháp luật hình sự nhân đạo hơn, phù hợp với truyền thống, đạo lý của dân tộc Việt Nam và bảo đảm công bằng trong chính sách hình sự...
Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cá nhân là 50 triệu đồng. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân
Hỏi: Con tôi 16 tuổi, học lớp 11, do nhà xa trường nên tôi có mua xe máy điện trị giá 16 triệu đồng để cháu đi học. Đến trường, bạn học cùng lớp mượn xe đi có việc rồi làm mất. Tôi có yêu cầu bố mẹ bạn kia bồi thường chiếc xe khác hoặc đền tiền để mua xe mới nhưng bố mẹ bạn kia không đồng ý. Họ cho rằng họ không có lỗi nên không bồi thường, bạn kia làm mất thì phải bồi thường, bạn kia không có tiền thì phải chịu. Xin tòa soạn cho biết việc tôi yêu cầu bố mẹ bạn học kia bồi thường có đúng không? (Nguyễn Trang, quận Cầu Giấy, Hà Nội)
Hỏi: Đầu năm 2024, con tôi có vay 200.000.000 đồng để kinh doanh với lãi suất 4.000đ/triệu/ngày. Con tôi đã trả lãi đầy đủ trong 1 năm nhưng gần đây chủ nợ đòi tăng lên 5.000đ/triệu/ngày. Tính ra tiền lãi con tôi đã trả cho họ còn cao hơn tiền gốc. Xin tòa soạn cho biết hành vi cho vay với lãi suất như trên có phải là cho vay lãi nặng không? Con tôi cần làm gì để thoát khỏi tình cảnh này? (Việt Nga, TP Việt Trì, Phú Thọ)
Hỏi: Năm 2022, tôi đã lập di chúc chia đất cho các con của mình. Hiện tại, tôi có thêm tài sản nên muốn viết di chúc lần 2 để chia cho các con. Xin tòa soạn cho tôi hỏi việc lập di chúc lần 2 có đúng pháp luật không? (Thanh Bình, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)
Hỏi: Cuối tuần trước nhà tôi có giỗ ở quê, mấy cháu trai trong nhà rủ nhau chơi tú lơ khơ ăn tiền... Khi đang chơi thì lực lượng Công an xã phát hiện, bắt quả tang và lập biên bản. Xin quý Báo cho biết, các cháu tôi có bị xử lý hình sự không? (Tuấn Việt, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).
Hỏi: Con trai tôi qua nhà hàng xóm chơi sau đó hai bên có xô xát, con tôi bị đánh gãy răng và bị bầm tím nhiều chỗ. Xin hỏi, tôi đưa con đến bệnh viện cấp cứu và có thể yêu cầu bác sĩ khám xác định tỷ lệ thương tật được không? (Nguyễn Thị Dương, Hà Đông, Hà Nội).
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá đã ký ban hành Hướng dẫn số 21/HD-HĐTVĐX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 266/2025/QĐ-CTN ngày 3/3/2025 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025. Tổ chức tha người được đặc xá theo Quyết định của Chủ tịch nước vào ngày 1/5/2025.