Đình chỉ tuyển sinh năm học 2024 - 2025 đối với Trường quốc tế Mỹ

Thứ Tư, 10/04/2024, 17:31

Đây là một trong những nội dung trong báo cáo của UBND TP Hồ Chí Minh trình Thủ tướng Chính phủ ngày 23/3/2024 về hoạt động của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông quốc tế Mỹ (Trường quốc tế Mỹ). 

Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) triển khai các giải pháp đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh, không để việc học của học sinh bị gián đoạn. Đình chỉ tuyển sinh trong năm 2024 - 2025 đối với Trường quốc tế Mỹ cho đến khi nhà đầu tư giải quyết hoàn tất các vấn đề về tài chính và nhân sự, ổn định công tác tổ chức hoạt động giáo dục. Đình chỉ hoạt động Trường quốc tế Mỹ nếu không giải quyết được các vấn đề về tài chính và nhân sự hiện nay.

Nếu trường hợp Trường quốc tế Mỹ không thể tái cấu trúc, bị giải thể, vậy quyền lợi của phụ huynh và học sinh của trường này giải quyết như thế nào? Đây là vấn đề đang được nhiều phụ huynh học sinh (PHHS) quan tâm.

Đình chỉ tuyển sinh trong năm 2024 - 2025 đối với Trường quốc tế Mỹ -0
Phụ huynh và học sinh Trường quốc tế Mỹ như ngồi trên đống lửa khi chưa biết tương lai trường như thế nào.

Chị Thu Hà có con học lớp 9 tại trường này cho biết, Trường quốc tế Mỹ dính vào bê bối tài chính làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi học tập của học sinh và đến chất lượng giảng dạy.

“Mong các cơ quan quản lý, các cơ quan pháp luật vào cuộc, nhà truờng đã huy động tiền để kinh doanh giáo dục, không thực hiện đúng cam kết về chất lượng giáo dục. Hãy trả quyền lợi đúng với giá trị về vật chất, tinh thần mà chúng tôi đã tin tưởng và vất vả tích lũy gửi trao cho nhà trường”, chị Hà chia sẻ.

Theo chị B.M.T ở quận 7, có con đang học lớp 11 tại Trường quốc tế Mỹ, nếu trường đóng cửa sẽ rất thiệt thòi cho học sinh, nhất là với các học sinh mới đóng gói học phí vào trường và học sinh khối 11, 12 là những học sinh cuối cấp trung học phổ thông. Theo chương trình Tú tài quốc tế IB (International Baccalaureate), hai năm cuối cấp gồm lớp 11 và 12 là bảng điểm để được xét vào đại học. Hầu hết các trường IB trên thế giới đều yêu cầu 2 năm học này cùng học tại 1 trường, không cho chuyển ngang. Lý do là có thể khác môn học, nội dung học, tài liệu học và thường giáo viên sẽ theo học sinh trong 2 năm để hiểu học sinh, giúp đạt được kết quả trong học tập cũng như định hướng vào đại học. Hai năm học này, các học sinh cũng bắt đầu học những môn sẽ học ở đại học, vì vậy khi học chương trình IB sẽ được giảm tín chỉ ở đại học.

Với tình hình hiện nay ở TP Hồ Chí Minh, thể theo chủ trương của các sở, ban, ngành hỗ trợ học sinh Trường quốc tế Mỹ, các trường có chương trình IB ở Việt Nam đã nhận lớp 12 nhưng bảng điểm của lớp 11 và lớp 12  là việc chỉ có Trường quốc tế Mỹ chịu trách nhiệm.

Nhiều phụ huynh "mắc kẹt" vì đã đóng học phí theo gói hàng tỷ đồng, mà chuyển trường khi học kỳ II sắp kết thúc không dễ. Chưa kể, chương trình học của phần lớn học sinh tại đây là chương trình Tú tài quốc tế (từ lớp 1 đến 12), nên việc chuyển trường cũng khó khăn do chương trình không tương thích.

Theo Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, tính đến 15h ngày 8/4/2024, có 748 phụ huynh đóng góp tổng số tiền trên 28,4 tỷ đồng để duy trì hoạt động giáo dục của nhà trường cho đến cuối năm học 2023 - 2024. Như vậy, hết năm học này, số phận các học sinh chưa biết như thế nào.

Nguyễn Cảnh
.
.