Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có gì đáng chú ý?

Thứ Ba, 15/07/2025, 15:17

Chiều 15/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chính thức công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2025. Đây là lần đầu tiên Bộ GD&ĐT cung cấp phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT trước khi công bố điểm thi.

Theo Bộ GD&ĐT, môn Toán có phổ điểm trung bình là 4,78 điểm, thấp hơn so với năm 2024. Số bài thi đạt điểm 10 là 513, trong khi đó năm 2024 số điểm 10 là 0 và năm 2023, chỉ có trên 200 điểm 10. Ninh Bình, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hưng Yên là các địa phương có nhiều điểm 10 môn Toán nhất.

Chính thức công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2025 -0
Phổ điểm môn Toán trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Môn Ngữ văn phổ điểm tương đối ổn định. Trong đó, điểm trung bình là 7,0; điểm trung vị là 7,25 điểm. Tuy nhiên, năm nay cả nước không có điểm 10 (năm 2024 có 2 điểm 10).

Chính thức công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2025 -0
Phổ điểm môn Ngữ văn năm 2025.

Môn Tiếng Anh có điểm trung bình là 5,38; có 141 điểm 10, có 2 điểm 0. Theo Bộ GD&ĐT, phổ điểm môn Tiếng Anh đẹp là một bất ngờ với cả hội đồng phân tích phổ điểm. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh là hai địa phương có nhiều điểm 10 Tiếng Anh nhất.

Chính thức công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2025 -0
Phổ điểm môn Tiếng Anh năm 2025.

Môn Vật lý điểm trung bình 6,99 điểm, có trên 3.900 bài thi được điểm 10. Các địa phương như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nghệ An, Hải Phòng... là những địa phương có nhiều điểm 10 môn Vật lý.

Chính thức công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2025 -0
Phổ điểm môn Hóa học năm 2025.

Môn Hóa học, điểm trung bình là 6,06, trong đó có 625 điểm 10. So với năm 2024, phổ điểm môn Hóa học giảm nhẹ. Hà Tĩnh, Huế, TP Hà Nội, Ninh Bình... là các địa phương có nhiều điểm 10 môn Hóa học.

Chính thức công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2025 -0
Phổ điểm môn Sinh học năm 2025.

Môn Sinh học, phổ điểm có sự trải dài hơn, điểm trung bình là 5,78 điểm, có 82 thí sinh đạt điểm 10. Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh....có nhiều điểm 10 môn Sinh học.

Chính thức công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2025 -0
Phổ điểm môn Tin học năm 2025.

Môn Tin học có điểm trung bình là 6,78 điểm. Đây là năm đầu tiên môn Tin học được đưa vào thi tốt nghiệp THPT nhưng điểm thi không quá thấp. Có 60 thí sinh đạt điểm 10. Hà Nội, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Thanh Hóa...có nhiều điểm cao môn Tin học.

Chính thức công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2025 -0
Phổ điểm môn Lịch sử năm 2025.

Môn Lịch sử không có nhiều biến động về điểm so với năm 2025. Điểm trung bình môn Lịch sử là 6,52 điểm; có 1.518 điểm 10 môn Lịch sử.

Môn Địa lý có điểm trung bình là 6,63 điểm. Sự phân bố điểm thi được trải dài cả trục phổ điểm. Có 6.907 thí sinh đạt điểm 10 (năm 2024 là 3.175).

Chính thức công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2025 -0
Phổ điểm môn Địa lý năm 2025.

Môn Công nghệ công nghiệp có điểm trung bình là 5,79, chỉ có 4 điểm 10. Đây là môn thi lần đầu xuất hiện ở kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Môn Công nghệ nông nghiệp có điểm trung bình là 7,72 điểm với 101 điểm 10. Đây là môn có điểm trung bình cao nhất trong số các môn thi.

Chính thức công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2025 -0
Phổ điểm môn Kinh tế và pháp luật năm 2025.

Môn Kinh tế và pháp luật, điểm trung bình là 7,69 điểm và cả nước có 1.451 điểm 10. 

Phổ điểm môn Toán và Tiếng Anh có bất ngờ?

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Tại kỳ thi năm nay, đề thi môn Toán và Tiếng Anh được đánh giá là khó song điều bất ngờ là số thí sinh đạt điểm 10 môn Toán năm nay lại tăng đột biến so với năm 2024.

Theo phổ điểm môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2025 vừa được Bộ GD&ĐT công bố, điểm trung bình là 4,78 điểm, điểm trung vị là 4,6 điểm, thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Điều này nhìn chung không gây bất ngờ do đề thi môn Toán năm nay được học sinh, giáo viên đánh giá là khó hơn so với các năm trước.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là số lượng thí sinh đạt điểm 10 môn Toán năm nay lại tăng đột biến so với năm 2024. Nếu như năm 2024, cả nước không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn Toán thì năm nay có 513 điểm 10. Top 10 tỉnh thành có điểm cao nhất gồm: Ninh Bình, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Huế, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Phú Thọ.

Tương tự, môn Tiếng Anh năm nay có phổ điểm trung bình là 5,38 điểm, thấp hơn không đáng kể so với 5,51 điểm của năm 2024. Cả nước có 141 điểm 10, thấp hơn so với năm 2024 với 565 thí sinh đạt điểm 10. 

Đánh giá chung về điểm thi các môn, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, tính phân hóa của đề thi năm nay tương đối tốt. Tuy môn Toán, Tiếng Anh khó nhưng mừng là nhìn vào phổ điểm không thấy "sốc", không có nhiều biến động so với năm 2024.

Riêng môn Tiếng Anh là 1 trong 2 môn thi nhận nhiều sự quan tâm của dư luận, GS.TS Nguyễn Đình Đức cho rằng, phổ điểm Tiếng Anh "đẹp", phản ánh đúng thực tế. "Như mọi năm có khoảng 1 triệu thí sinh thi môn Tiếng Anh nhưng năm nay chỉ có hơn 300.000 thí sinh. Điểm trung bình chung không có nhiều thay đổi so với năm trước vì khi thí sinh chọn môn Tiếng Anh là các em đã có năng lực tốt rồi. Tuy vậy, từ phổ điểm thi năm nay cũng cho thấy, cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong các nhà trường phổ thông hiện nay", ông Đức cho hay.

GS.TS Thái Văn Thành, Giám đốc sở Giáo dục- Đào tạo Nghệ An cũng đánh giá đề thi năm nay có sự phân hóa cao, tạo thuận lợi cho các cơ sở đào tạo đại học sử dụng kết quả để xét tuyển.

Bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức cũng cho biết, sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, dư luận có lo lắng về đề thi môn Toán và Tiếng Anh nhưng nhìn vào phổ điểm 2 môn thi này, thấy yên tâm hơn hẳn.

Cũng theo bà Quỳnh, đề thi môn Tiếng Anh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đã có những điều chỉnh đáng kể theo hướng dạy cho học sinh đồng loạt các kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của môn học. Từ đề thi năm nay gợi mở cho các nhà trường việc điều chỉnh cách dạy và học, nhất là trong bối cảnh đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học.

Huyền Thanh
.
.