Thành tích ấn tượng của đội tuyển Trường quốc tế Canada tại các cuộc thi Robot

Thứ Ba, 23/09/2025, 17:00

Trong những năm gần đây, đội tuyển học sinh Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Canada tại TP Hồ Chí Minh (thành viên Tập đoàn giáo dục Equest) đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên các đấu trường quốc tế, từ các giải Robot Olympiad đến First Lego League.

Dưới sự dẫn dắt của thầy Võ Thành Luật, những học sinh tài năng này không chỉ giành chiến thắng mà còn mang lại niềm tự hào cho nền giáo dục Việt Nam, chứng minh được khả năng sáng tạo, kiên trì, trí tuệ và tinh thần đồng đội mạnh mẽ.

Những thành tích ấn tượng

Trong năm 2024 và 2025, Đội tuyển Algae Rhythms - học sinh Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Canada (Trường Quốc tế Canada) đã có những thành tích xuất sắc, ghi tên mình vào các giải đấu quốc tế danh giá.

Thành tích ấn tượng của đội tuyển Trường quốc tế Canada tại các cuộc thi Robot -0
Mở đầu là giải Innovation project tại First Lego League 2024 tổ chức ở Hongkong tháng 8/2024 của 2 anh em ruột Phạm Minh Đại Nam và Phạm Minh An Nam.

Một trong những thành tích nổi bật là chiến thắng của nhóm Huỳnh Tiểu Trân, Bùi Nhật Phương và Phạm Minh Đại Nam tại vòng thi quốc gia World Robot Olympiad 2024. Nhóm đã giành giải nhất và giải thưởng sáng tạo có góc nhìn đột phá, đại diện Việt Nam tham gia vòng chung kết quốc tế tại Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ.

Thành tích này không chỉ thể hiện khả năng vượt trội trong việc sáng tạo và lập trình robot mà còn là kết quả của một quá trình luyện tập không ngừng nghỉ và tinh thần hợp tác cao độ giữa các thành viên.

Thành tích ấn tượng của đội tuyển Trường quốc tế Canada tại các cuộc thi Robot -0
Các thí sinh Huỳnh Tiểu Trân, Bùi Nhật Phương và Phạm Minh Đại Nam giành giải Nhất vòng thi quốc gia World Robot Olympiad 2024.
Thành tích ấn tượng của đội tuyển Trường quốc tế Canada tại các cuộc thi Robot -1
Đội tuyển Algae Rhythms giành giải Nhất bảng future inovovation Vòng chung kết quốc gia World Robot Olympiad 2025.

Không dừng lại ở đó, Đội tuyển Algae Rhythms gồm các thành viên: Phạm Minh Hải Đăng, Phạm Minh Đại Nam, Phạm Minh An Nam, Phạm Minh Nha Trang, Hồ Thanh Trà, Cao Thảo Vân, Lâm Tâm Như và Nguyễn Gia Lê Vi đạt giải 3 First Lego League 2025, đại diện Việt Nam tham gia vòng chung kết First Lego League khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại đại học Macquarie, Australia vào tháng 7/2025.

Tại đây, Đội Algae Rhythms đã giành giải nhất về "Giá trị cốt lõi", đây là giải thưởng cao quý nhất kể từ khi cử đoàn học sinh đi thi. Bằng cách nắm lấy các giá trị cốt lõi, những người tham gia học được rằng, sự cạnh tranh thân thiện và lợi ích chung không phải là những mục tiêu riêng biệt, giúp đỡ nhau là nền tảng của tinh thần đồng đội.

Thành tích ấn tượng của đội tuyển Trường quốc tế Canada tại các cuộc thi Robot -0
Các thành viên đội tuyển thi đấu Robot tại Australia.
Thành tích ấn tượng của đội tuyển Trường quốc tế Canada tại các cuộc thi Robot -1
Đội Algae Rhythms đã giành giải Nhất về "Giá trị cốt lõi" ở vòng chung kết First Lego League khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại đại học Macquarie, Australia tháng 7/2025.

Mang hình ảnh Việt Nam đến cuộc thi

Không chỉ đi thi đấu, các em rất nhiệt huyết và năng động khi biểu diễn văn nghệ nhằm quảng bá hình ảnh và văn hóa Việt Nam trên các đấu trường quốc tế với ca khúc “Bắc Bling” (Bắc Ninh) và “Hello Vietnam”.

Bản phối khí được thiết kế riêng cho các bạn bằng ngôn ngữ Pháp - Anh - Việt, phù hợp với các em. Màn trình diễn đã mang đến ấn tượng sâu sắc và xúc động, truyền tải lòng yêu nước và tự hào về Tổ quốc Việt Nam tới với bạn bè quốc tế.

Thành tích ấn tượng của đội tuyển Trường quốc tế Canada tại các cuộc thi Robot -0
Các em quảng bá hình ảnh và văn hóa Việt Nam tại các đấu trường quốc tế.

Không những thế, tiết mục văn nghệ này còn được các bạn thí sinh quốc tế yêu thích đến mức đề nghị nhóm trình diễn lại tại buổi Dance Party của giải đấu. Nhiều bạn thí sinh là người gốc Việt khi nghe các em hát đã tràn lên sân khấu hòa nhịp cùng nhau, xúc động nhất là khi một thành viên giương cao cờ Tổ quốc trên sân khấu và hát “Máu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam”.

Thành tích ấn tượng của đội tuyển Trường quốc tế Canada tại các cuộc thi Robot -1
Các em không chỉ đi thi mà còn đem cả niềm tự hào là người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Thầy Võ Thành Luật, Trưởng đoàn cho biết, các em chỉ có vỏn vẹn một tuần để vừa tập nhảy vừa tập hát để tham gia tiết mục giao lưu văn hóa. Bài nhảy có nhiều động tác khó, có thành viên nhỏ nhất mới 10 tuổi nên các anh chị vừa tập luyện vừa khuyến khích em. Vượt qua mọi khó khăn, thấm đẫm mồ hôi, có khi còn là những chấn thương, nhưng các em đã có màn trình diễn xuất sắc. Với màn thi đấu và biểu diễn ấn tượng, thành viên nhỏ tuổi nhất của đội là em Phạm Minh Nha Trang đã vinh dự được BTC quốc tế mời trả lời phỏng vấn.

Tháng 8 vừa qua, Đội Algae Rhythms – Tur gồm: Phạm Minh Hải Đăng, Phạm Minh Đại Nam, Hồ Thanh Trà đã giành giải Nhất Future Innovators tại Vòng chung kết quốc gia World Robot Olympiad 2025 “Future of Robot”, đại diện Việt Nam đi thi vòng chung kết quốc tế tại Singapore vào tháng 11 tới.

Người thầy truyền cảm hứng

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của đội tuyển chính là sự dìu dắt tận tình của thầy Võ Thành Luật, giáo viên Trường Quốc tế Canada. Thầy Luật là người truyền cảm hứng, giúp học sinh vượt qua những khó khăn, thất bại ban đầu để đạt được những thành tích đáng nể.

Thành tích ấn tượng của đội tuyển Trường quốc tế Canada tại các cuộc thi Robot -0
Dưới sự dẫn dắt của thầy Võ Thành Luật (thứ 3 từ bên phải), các em đã vượt qua nhiều thử thách, từ những thất bại ban đầu cho đến những thành công liên tiếp tại các cuộc thi.

Đặc biệt là sự quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình và những điều kiện học tập, rèn luyện tốt nhất từ Trường Quốc tế Canada, các em học sinh đã có cơ hội phát huy hết khả năng của bản thân. Trong suốt 2 năm qua, mặc dù đến từ nhiều lứa tuổi, tính cách khác nhau, nhưng các em đã gắn kết thành một tập thể vững mạnh, cùng nhau nỗ lực và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào.

Trong hành trình ấy, Phạm Minh Đại Nam - Đội trưởng chính là người đã khởi xướng và thắp lên ngọn lửa đam mê cho đội thi. Với niềm yêu thích Lego và Robotics từ khi còn nhỏ, Đại Nam đã tham gia nhiều năm liền nhưng chưa đạt được thành tích như mong muốn. Bước ngoặt chỉ đến vào năm 2023, khi Nam gặp thầy Võ Thành Luật. Từ sự dẫn dắt kiên trì, tận tâm của thầy, thầy trò cùng nhau nghiên cứu, miệt mài tập luyện, dù phải đối diện với không ít thất bại từ các kỳ thi đầu tiên.

Nhưng chính những thất bại ấy lại trở thành bài học quý giá, hun đúc tinh thần không bỏ cuộc. Đến năm 2024, khi cuộc thi trở lại, đội tuyển đã may mắn chào đón thêm những thành viên mới, mỗi bạn mang một khả năng riêng biệt, bổ trợ lẫn nhau. Từ đó, tập thể đã trở nên gắn kết và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, từng bước khẳng định mình và giành được những thành tích đáng tự hào như ngày hôm nay.

Thầy Luật cho biết, đội tuyển hiện có 10 thành viên gồm: Phạm Minh Hải Đăng – học sinh lớp 11, Phạm Minh Đại Nam – lớp 10, Phạm Minh An Nam – lớp 10, Phạm Minh Nha Trang – lớp 6, Nguyễn Gia Lê Vi – lớp 7, Hồ Thanh Trà – lớp 10, Cao Thảo Vân – lớp 9, Lâm Tâm Như – lớp 9, Huỳnh Tiểu Trân – lớp 12 và Bùi Nhật Phương – lớp 12. Trong đó, 4 anh em ruột gồm: Phạm Minh Hải Đăng, Phạm Minh Đại Nam, Phạm Minh An Nam và Phạm Minh Nha Trang cùng tham gia đội tuyển.

Dưới sự dẫn dắt tận tâm và truyền cảm hứng từ thầy Võ Thành Luật, đội tuyển Trường Quốc tế Canada đã cùng nhau nỗ lực không ngừng, gặt hái được nhiều thành tích nổi bật ở cả trong nước lẫn quốc tế. Những giải thưởng danh giá mà đội đạt được không chỉ là niềm tự hào của các em học sinh, mà còn là minh chứng rõ nét cho chất lượng giáo dục và tinh thần đoàn kết, sáng tạo mà nhà trường luôn hướng đến.

Thành tích ấn tượng của đội tuyển Trường quốc tế Canada tại các cuộc thi Robot -0
Em Phạm Minh Nha Trang là thành viên nhỏ tuổi nhất đội nhưng tham gia rất tích cực.

“Chúng tôi luôn khuyến khích các em học sinh không ngừng sáng tạo và học hỏi từ những thất bại. Chính những thử thách là bài học quý giá giúp các em trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Tôi tự hào về những thành tích mà các em đã đạt được và tin rằng tương lai của đội tuyển sẽ còn rực rỡ hơn nữa”, thầy Võ Thành Luật cho biết.

Bằng sự nỗ lực không ngừng, tinh thần đồng đội và sự sáng tạo, các em học sinh đã khẳng định được bản lĩnh và trí tuệ của mình trên đấu trường quốc tế. Cùng với những thành tích này, đội tuyển cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các tổ chức và cá nhân.

“Trong tương lai, đội tuyển hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, chào đón thêm những thành viên xuất sắc, góp phần nối tiếp và lan tỏa tinh thần học tập, sáng tạo mà thầy và trò Trường Quốc tế Canada đã cùng nhau vun đắp”, thầy Luật cho biết.

Đội tuyển Trường Quốc tế Canada không chỉ thành công trong các cuộc thi mà còn là hình mẫu về sự đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực không ngừng nghỉ. Các em đã tạo dựng một nền tảng vững chắc để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai, mang lại niềm tự hào cho giáo dục Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Nguyễn Cảnh
.
.