Người phá nhiều vụ án "nóng" ở Tây Nam Bộ

Thứ Hai, 28/07/2025, 06:39

Trưởng thành từ một trinh sát hình sự, trải qua nhiều cương vị khác nhau trong 22 năm công tác, Trung tá Nguyễn Quốc Thái, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Vĩnh Long đã thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần mưu trí, kiên quyết trong đấu tranh với các loại tội phạm.

Tham gia nhiều chuyên án, điều tra các vụ án, vụ việc khác nhau, Trung tá Nguyễn Quốc Thái thể hiện rất rõ tinh thần cầu thị và tính tập thể. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm cùng đồng chí, đồng đội qua từng chuyên án, vụ án lớn, nghiên cứu áp dụng cách làm án hay, sáng tạo, linh hoạt. Trung tá Nguyễn Quốc Thái đã đúc kết, đánh giá, chủ động nhận diện tội phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Người phá nhiều vụ án
Trung tá Nguyễn Quốc Thái nhận hoa chúc mừng Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng năm 2024.

Thời gian qua, Trung tá Nguyễn Quốc Thái trực tiếp chỉ đạo xác lập, tham gia thực hiện thắng lợi 16 chuyên án, 32 kế hoạch đấu tranh triệt xóa các băng, nhóm tội phạm hình sự. Anh tham gia làm rõ 366 vụ phạm pháp hình sự; bắt, khởi tố 273 đối tượng; thu hồi nhiều tài sản có giá trị trả lại bị hại.

Dấu ấn nổi bật trong các chiến công là vào tháng 7/2024, Trung tá Nguyễn Quốc Thái cùng đồng đội đấu tranh thắng lợi chuyên án điều tra, làm rõ vụ án giết người tại tỉnh Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long). Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án đã bỏ trốn, không để lại dấu vết, gây hoang mang lo sợ trong nhân dân.

Với tinh thần tiến công và đấu tranh với tội phạm đến cùng, không để tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Trung tá Nguyễn Quốc Thái cùng đồng đội đã khám phá thành công chuyên án, bắt giữ thủ phạm giết người chỉ trong vòng 7 ngày, kể từ lúc tiếp nhận tin báo.

Tối 23/7/2024, người dân phát hiện nam thanh niên bị đâm chết tại Huyện lộ 173. Bị hại là N.T.T. (SN 1997, ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre cũ). Ngay khi tiếp cận hiện trường, Trung tá Nguyễn Quốc Thái khi đó là Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre đã tập trung phân tích, đánh giá vụ việc, đồng thời huy động lực lượng phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương xác minh.

Về khó khăn của vụ án, Trung tá Nguyễn Quốc Thái cho biết: "Kết quả xác minh của các Tổ công tác chưa có nhiều thông tin giá trị để xác định được đối tượng gây án, quá trình điều tra làm rõ vụ án gặp rất nhiều khó khăn. Tại hiện trường không có nhân chứng chứng kiến rõ vụ việc, cũng như đặc điểm nhận dạng. Thời điểm gây án, đối tượng đeo khẩu trang và nón bảo hiểm kín mặt, thời gian gây án diễn ra rất nhanh, sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Việc làm sáng tỏ vụ án càng trở nên khó khăn, phức tạp hơn".

Với sự tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày xác minh, lần theo dấu vết, các trinh sát đã phát hiện đối tượng có đặc điểm giống với thủ đoạn gây án đang lẩn trốn tại địa bàn xã Phước Thạnh (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cũ, nay là tỉnh Đồng Tháp).

Xác định thông tin đối tượng là Trần Văn Hiệp (SN 1995). Chiều 30/7/2024, Trung tá Nguyễn Quốc Thái trực tiếp chỉ huy các tổ công tác bất ngờ áp sát, khống chế, bắt giữ không để đối tượng có thời gian, điều kiện chống trả. Quá trình khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ án. Qua đấu tranh, Hiệp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Với những thành tích đạt được, Trung tá Nguyễn Quốc Thái được Bộ Công an và các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Năm 2021 và 2024, Trung tá Nguyễn Quốc Thái được Bộ Công an tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng". Đặc biệt, Trung tá Nguyễn Quốc Thái là một trong 80 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc được Bộ Công an biểu dương, tôn vinh.

Hồ Giang
.
.