Cuộc sống hiện tại của cựu Thủ tướng Nhật Koizumi
Nhật Bản đã có một thủ tướng mới được hơn một tháng và cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi cũng vắng bóng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hiện vị chính khách nổi tiếng một thời này đang có kế hoạch gì?
Ngày 21/9/2006, sau khi bàn giao chìa khóa phòng trong Phủ Thủ tướng, ông Koizumi chuyển đến ở tại khu nhà khách Takanawa tại Tokyo để tham dự cuộc họp Quốc hội. Tuy là nơi ở của các đại biểu trong thời gian Quốc hội họp, nhưng nhà khách này không phải là khu biệt thự, mà chỉ là tòa nhà chung cư thường thấy tại
Cố vấn tối cao của Tổ chức đại biểu Đảng Tự dân
Dù đã thôi giữ chức Thủ tướng, nhưng ông Koizumi vẫn nhận được sự yêu mến của người dân Nhật. Ngày 3/10/2006, ông Koizumi chính thức đảm nhận nhiệm vụ trên cương vị Cố vấn tối cao của Tổ chức đại biểu đảng Tự dân “Nơi diễn thuyết giấc mơ sáng tạo”. Đây là tổ chức chuyên bồi dưỡng các nhà chính trị trẻ tuổi do đảng Tự dân thành lập. Đối tượng bồi dưỡng chủ yếu là những đại biểu trẻ tuổi và được dư luận Nhật gọi là “những người con của Koizumi”.
Ngoài ra, 4 tập đoàn lớn của Nhật Bản là Toyota, Canon, Nippon Steel và Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cùng hợp tác đầu tư thành lập Trung tâm Nghiên cứu chính sách công cộng quốc tế - một tổ chức cố vấn tư nhân. 4 tập đoàn này quyết định mời ông Koizumi đảm nhiệm chức vụ cố vấn cho trung tâm này. Họ hy vọng có thể nhờ vào danh tiếng quốc tế của ông Koizumi để tạo ảnh hưởng tới việc chế định chính sách của chính phủ.
Trước đó, ông Koizumi từng tuyên bố “sau khi nghỉ hưu sẽ không làm bất kỳ việc gì”, nhưng xem ra, ông Koizumi khó có thể từ chối được. Bởi ngoài việc liên tiếp đảm nhiệm hai chức vụ cố vấn nói trên, ông Koizumi đã tham gia, tiến hành hỗ trợ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội đầu tiên cho Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe, theo yêu cầu của các đảng viên đảng Tự dân.
Ngày 16/10/2006, ông Koizumi đã tham gia cuộc vận động tranh cử cho 2 ứng cử viên đảng Tự dân tại 2 thành phố Atsugi thuộc huyện Kanagawa và thành phố Ibaraki thuộc Osaka. Đứng trước hơn 1.000 cử tri là phụ nữ, ông Koizumi bắt đầu bài phát biểu của mình bằng câu hóm hỉnh: “Đứng trước phụ nữ đẹp, tim tôi thường đập rất nhanh. Đã lâu rồi, tim tôi không đập nhanh như thế...”.
Sẽ định cư tại Italia?
Sau khi kết thúc nhiệm kỳ đại biểu Quốc hội, ông Koizumi sẽ có kế hoạch gì? Theo báo chí Nhật Bản, có khả năng ông Koizumi sẽ lựa chọn Italia để định cư. Khi sắp về hưu, ông Koizumi từng bày tỏ ý muốn sang Italia, bởi như thế ông “có thể thưởng thức các vở ca kịch dưới lòng đất, ngắm nhìn những phụ nữ Italia xinh đẹp”.
Cũng theo tiết lộ của một đảng viên đảng Tự dân, chị gái của ông Koizumi - người được ông tin cậy nhất - đã đến Italia vào đầu tháng 10 vừa qua: Mục đích của chuyến đi này nhằm tìm hiểu trước địa điểm có khả năng ông Koizumi sẽ di cư sang. Tuy nhiên, hiện ông Koizumi vẫn chưa quyết định sẽ định cư tại đó hay không.
Ông Koizumi được biết đến là người rất có cảm tình với đất nước Italia. Khi còn là Thủ tướng Nhật thì cách nghỉ ngơi, giải trí duy nhất mỗi tối của ông là nghe ca kịch cổ điển của Italia. Theo những người xung quanh, ông Koizumi có lúc đã rơi nước mắt mỗi khi nghe đến những đoạn xúc động. Không những thế, ông còn thường lui đến những quán ăn Italia nằm gần phủ Thủ tướng. Những bộ âu phục và giày da của ông đều có xuất xứ từ Italia. Việc vị cựu nguyên thủ quốc gia lựa chọn di cư sang nước ngoài sống cuộc đời nhàn nhã sau khi về hưu là một việc hiếm thấy không chỉ ở Nhật Bản mà ở cả các quốc gia khác trên thế giới. Nhưng có thể ông Koizumi sẽ phá vỡ “quy luật” đó chăng?
Trong dòng họ, ai sẽ là người nối nghiệp ông Koizumi?
Dòng họ Koizumi có nhiều đời tham gia chính trường. Vì vậy, dư luận bắt đầu quan tâm đến việc ai sẽ là người nối nghiệp của dòng họ này sau khi ông Koizumi rời chính trường.
Ông Koizumi có 2 người con trai, con trai cả 28 tuổi và con trai thứ 25 tuổi. Người con trai cả là Koutarou Koizumi mấy năm qua tham gia vào lĩnh vực điện ảnh, nhưng gần đây bắt đầu đến chỗ ông Koizumi làm việc. Chị gái của ông Koizumi cũng đồng ý để người con lớn của mình nối nghiệp chính trị của ông. Tuy vậy, những hoạt động gần đây của người con thứ hai cũng không kém phần nổi bật.
Trong 2 người, người con thứ hai là giống ông Koizumi nhất từ ngoại hình đến tính cách, đặc biệt là cả 2 người đều có sự quan tâm nhiều đến nước Mỹ. Tháng 6/2006, người con thứ hai gia nhập Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế với chiến lược (CSIS) - nơi được mệnh danh là kho kiến thức nổi tiếng của Mỹ, chuyên nghiên cứu về mối quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản
