CPP lần thứ 4 giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia:

Lòng tin của người dân là thước đo sự tín nhiệm

Thứ Tư, 01/08/2018, 09:05
Theo số liệu chính thức của Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) công bố chiều 30-7, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của đương kim Thủ tướng Hun Sen đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI.

Chiến thắng cho thấy người dân Campuchia tiếp tục tin tưởng dưới sự lãnh đạo của CPP, đất nước sẽ vững bước trên con đường hòa bình, ổn định và phát triển.

“Làn gió mới”

NEC cho biết, cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa VI có 20 đảng tham gia tranh cử 125 ghế nghị sỹ Quốc hội. CPP giành được số phiếu cao nhất với hơn 4,8 triệu phiếu, trong tổng số hơn 6,8 triệu cử tri đã đi bầu, chiếm tỷ lệ 76,78%. NEC tuyên bố cuộc bầu cử đã thành công với 82,17% số cử tri đi bầu, cao hơn nhiều so với cuộc bầu cử Quốc hội khóa V, tổ chức năm 2013, với trên 69,60% cử tri đi bầu.

Chiến thắng của CPP trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI lần này không nằm ngoài dự đoán bởi không chỉ là một đảng cầm quyền liên tiếp qua 4 kỳ bầu cử Quốc hội Campuchia kể từ năm 1998, CPP còn đóng vai trò chủ chốt trong cuộc đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, đem lại hòa bình cho đất nước Chùa tháp. Nhiều năm qua, CPP đã đồng hành cùng người dân Campuchia trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Những “trái ngọt” mà đất nước Campuchia đạt được trong gần 40 năm qua, từ thúc đẩy hòa hợp dân tộc, bảo đảm an ninh xã hội, giảm đói nghèo cho đến kinh tế tăng trưởng 7% nhiều năm liên tục đều mang đậm dấu ấn lãnh đạo của CPP. Đặc biệt, trên lĩnh vực kinh tế, Chính phủ Hoàng gia, do Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen làm Thủ tướng, đã thu được những thành tựu ấn tượng.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Campuchia là một trong những quốc gia có mức tăng trưởng kinh tế ổn định trong khu vực. Thu nhập bình quân đầu người từ 1.042 USD năm 2013 tăng lên 1.563 USD năm 2018, góp phần đáng kể nâng cao mức sống của người dân. Tỷ lệ đói nghèo giảm mạnh từ 53,5% năm 2004 xuống còn 13% năm 2016 và còn tiếp tục giảm.

Bên cạnh tăng trưởng kinh tế, tình hình chính trị ổn định và an ninh được bảo đảm cùng với việc triển khai Cương lĩnh chính trị và Chiến lược tứ giác phát triển giai đoạn 3 của Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ V là những yếu tố giúp Campuchia giành được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội và cải thiện đời sống nhân dân...

Thủ tướng Hunsen bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Ảnh: Foreign Policy.

Chiến thắng áp đảo của CPP một phần còn nhờ vào chính sự nhạy bén của đảng trong việc thu hút thêm cử tri ủng hộ. Trong cuộc chạy đua ngày 29-7 vừa qua, có đến hơn 46% cử tri đăng ký đi bỏ phiếu là những người trẻ ở độ tuổi từ 18 đến 35. Những cử tri trẻ tuổi của Campuchia được đánh giá là ngày càng có xu hướng ủng hộ sự thay đổi. Đây được cho là bước chuyển mạnh mẽ nhằm đem lại “làn gió mới” của CPP.

Mọi âm mưu phá hoại bầu cử đều thất bại

Nhiều tổ chức quan sát viên quốc tế đã đánh giá cuộc bầu cử lần này diễn ra suôn sẻ, không có bất kỳ hoạt động vi phạm luật bầu cử nào. Theo lịch trình, NEC sẽ công bố kết quả sơ bộ vào ngày 11-8 và trong trường hợp không có khiếu kiện nào buộc phải tổ chức bầu cử lại, NEC sẽ công bố kết quả chính thức vào ngày 15-8 tới.

Tổng Cục trưởng cảnh sát quốc gia, Thống tướng Neth Savuon đánh giá cuộc bầu cử đã diễn ra hoàn toàn hòa bình, không có bất kỳ hành động bạo lực nào xảy ra. Nhiều tổ chức quan sát viên quốc tế đã đánh giá cuộc bầu cử lần này diễn ra suôn sẻ, không có bất kỳ hoạt động vi phạm luật bầu cử nào.

Chủ tịch NEC Sik Bun Hok tuyên bố, việc tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử lần này lên tới 82,17% cho thấy người dân Campuchia ngày càng ý thức được quyền hiến định của mình trong việc lựa chọn người đại diện tại cơ quan lập pháp tối cao của đất nước. Người dân Campuchia đã đi bỏ phiếu đông đảo vì sự ổn định, phát triển của đất nước và họ đã quyết định vận mệnh của mình thông qua lá phiếu. 

Tờ Jakarta Post dẫn lời quan sát viên Jimly Asshiddiqie của Indonesia nhận định cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi và hợp lệ, cho thấy tiến bộ quan trọng trong tiến trình dân chủ ở Campuchia. Việc cuộc bầu cử diễn ra thành công cho thấy âm mưu phá hoại bầu cử đã thất bại. Hầu hết cử tri Campuchia đã phớt lờ lời kêu gọi tẩy chay bầu cử của các cựu lãnh đạo đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập, đã bị giải tán vì vi phạm luật các đảng phái chính trị.

Với chiến thắng này, CPP sẽ tiếp tục cầm quyền trong 5 năm tới và đây có thể coi là bước tạo đà cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Chiến thắng của CPP cho thấy đảng này tiếp tục nhận được sự ủng hộ của đại đa số người dân Campuchia. Các cử tri của Campuchia lựa chọn đảng đã đem lại hòa bình và phát triển cho đất nước.

Sự lựa chọn của cử tri là hoàn toàn đúng đắn bởi trong lịch sử của mình, CPP đã có những cống hiến to lớn vào hòa bình và phát triển của Campuchia. Như phát biểu của Thủ tướng Hun Sen, đồng thời là Chủ tịch CPP: Chính phủ Hoàng gia Campuchia do CPP lãnh đạo đã đưa đất nước “vượt qua nhiều tình huống nguy hiểm, duy trì được hòa bình, ổn định, an ninh và trật tự xã hội”.

Để có chiến thắng này, CPP đã tiến hành chiến dịch tranh cử một cách bài bản và thuyết phục với cương lĩnh 11 điểm, trong đó nhấn mạnh việc củng cố đoàn kết dân tộc, tuân thủ hiến pháp, bảo vệ chế độ quân chủ, đồng thời chú trọng đến việc phát triển kinh tế bền vững. Mặt khác, CPP cũng ưu tiên quan tâm đến quyền lợi của mọi thành phần trong xã hội như nông dân, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, tiểu thương; đề cao vai trò của thanh niên, học sinh, sinh viên, nhất là đào tạo giải quyết việc làm cho nguồn nhân lực này cũng như cung cấp dịch vụ công với chất lượng cao...

Vấn đề bây giờ là CPP và người dân Campuchia sẽ biến cương lĩnh tranh cử thành hiện thực như thế nào. Các cử tri đã bầu cho CPP đang trông đợi chính phủ mới do CPP lãnh đạo sẽ có những biện pháp cụ thể để duy trì, phát huy những thành tựu đã đạt được, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế.

Nguyễn Hòa
.
.