Mehbooba Mufti, nữ Thủ hiến đầu tiên của Ấn Độ

Thứ Sáu, 08/04/2016, 16:15
Ngày 4-4-2016, Mehbooba Mufti chính thức tuyên thệ và trở thành nữ thủ hiến bang Jammu - Kashmir đầu tiên của Ấn Độ.

Bà Mufti, năm nay 56 tuổi, thuộc đảng Dân chủ Nhân dân (PDP) sẽ lãnh đạo liên minh với đảng Nhân dân Ấn Độ cầm quyền (BJP) của Thủ tướng Narendra Modi. Cha bà là ông Mufti Mohammad Sayeed, người từng 2 lần giữ chức thủ hiến bang Jammu - Kashmir.

Trong một cuộc họp báo cuối cùng vào đầu tháng 12-2015, ông Mufti Sayeed đã có ý chuyển giao chiếc ghế lãnh đạo bang Jammu – Kashmir cho con gái mình. Ông nói với báo chí: “Mehbooba xây dựng đảng và kết nối tốt hơn với quần chúng. Tôi cho rằng Mufti đủ tài năng để điều hành bang”.

Bà Mufti chào đời năm 1959 ở Kashmir, tốt nghiệp Khoa luật Đại học Kashmir. Bà đã ly hôn và có hai con gái hiện đang học tập ở Mỹ. Mufti thừa nhận bà chỉ có một điều hối tiếc là không dành được nhiều thời gian hơn cho 2 con gái: “Nhưng, chúng cũng biết rằng điều đó là không thể. Bởi vì tôi là nhà chính trị làm việc toàn thời gian”.

Bà Mufti bắt đầu theo đuổi sự nghiệp chính trị vào năm 1996, khi tham gia ứng cử vào Quốc hội. Trong xã hội bảo thủ như Kashmir, vai trò lãnh đạo của bà Mufti được coi là bước đột phá đáng kể. Mufti thừa nhận bà bước vào chính trường do sự tình cờ: “Khi bước vào chính trường tôi mới nghiệm ra rằng đó là không gian có thể hữu ích để giúp cho cuộc sống của người dân trở nên tốt đẹp hơn”.

Mehbooba Mufti (giữa) trong chiến dịch tranh cử cho đảng PDP vào Quốc hội năm 2014.

Ở thời kỳ cao trào của cuộc chiến đòi ly khai ở Kashmir và khi quân đội Ấn Độ bị buộc tội vi phạm nhân quyền, Mufti đã đánh đúng vào tình cảm người dân khi đến tận nơi thăm hỏi gia đình các chiến binh bị giết chết. Mufti cố gắng chia sẻ và cảm thông với những phụ nữ bị mất mát trong những ngôi làng bị thiêu cháy và những căn nhà u ám, dần dần hình ảnh bà nằm sâu trong con tim của người dân Kashmir.

Năm 1999, Mehbooba Mufti và cha rời khỏi đảng Quốc đại bởi vì nhận thức rằng tổ chức này không còn được người dân Kashmir - những người đang chiến đấu đòi ly khai khỏi Ấn Độ - chấp nhận. Hai cha con thành lập đảng PDP. Năm 2002, PDP thành lập chính quyền ở bang Kashmir cùng với đảng Quốc đại là liên minh đối tác, đồng thời Mufti Sayeed được chỉ định làm thủ hiến vùng này.

Tháng 1-2009, PDP trở thành phe đối lập khi đảng Quốc đại quyến định thành lập chính quyền liên minh với đảng Đại hội Dân tộc do Omar Abdullah lãnh đạo. Trong cuộc bầu cử vào Quốc hội năm 2014, bà Mufti đến gõ cửa từng nhà để tiếp xúc với cử tri và tìm kiếm sự ủng hộ cho PDP.

Duy Ân (tổng hợp)
.
.