New Zealand sẽ trưng cầu dân ý chọn quốc kỳ mới

Thứ Hai, 19/01/2015, 20:05
Trong thông điệp đón chào năm mới 2015, ông John Key, Thủ tướng New Zealand, đã long trọng thông báo: Chính phủ nước này quyết định sẽ tổ chức trưng cầu lấy ý kiến toàn dân về việc thay thế lá quốc kỳ hiện nay.

Trên quốc kỳ nước này, ngoài hình tượng lá cờ Vương quốc Anh thu nhỏ, trải dọc phía bên phải là 4 ngôi sao đỏ 5 cánh viền trắng, tượng trưng cho chòm sao Thập tự phương Nam mà giới hàng hải thời cổ thường ám chỉ vùng đất cực nam Thái Bình Dương. 

Theo lời Thủ tướng J. Key thì quốc kỳ hiện thời mà New Zealand đang sử dụng tượng trưng cho kỷ nguyên thuộc địa và hậu thuộc địa đã lùi vào quá khứ. "Từ lâu Nhà nước New Zealand đã chứng tỏ sự độc lập cả về chính trị cũng như kinh tế, không còn phụ thuộc vào Vương quốc Anh nữa", Thủ tướng J. Key khẳng định.

Một người hâm mộ khoác lá cờ có hình lá dương xỉ bạc, cũng được xem là biểu trưng của New Zealand bên cạnh quốc kỳ hiện nay.

Tiến trình bình chọn quốc kỳ mới của New Zealand sẽ được tiến hành qua 2 giai đoạn. Năm 2015 sẽ mở một cuộc thi thiết kế mẫu quốc kỳ mới, để Hội đồng tuyển chọn quốc gia, gồm những nhân vật tên tuổi có uy tín trên cả nước, cân nhắc lựa chọn ra bản thiết kế xứng đáng nhất. Năm 2016 sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về quốc kỳ mới, trước khi trình lên Quốc hội New Zealand biểu quyết.

Quang Phú (theo The Guardian)
.
.