Người phụ nữ quyền lực ở số 10 phố Downing

Chủ Nhật, 30/05/2021, 09:42
Đương kim Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đính hôn với Carrie Symonds từ cuối năm 2019 nhưng liên tục phải hoãn kế hoạch kết hôn do đại dịch COVID-19. Nay thì cuộc hôn nhân này được tuyên bố sẽ tiến hành vào tháng 7-2022.


Đám cưới thứ ba

Tin tức này đã được giới truyền thông Anh đăng tải sau khi ông Boris Johnson và hôn thê Carrie Symonds gửi thiệp thông báo đến gia đình và bạn bè. Tờ The Sun cho hay, hai người đã đính hôn từ cuối năm 2019 nhưng giống như nhiều cặp đôi, phải tạm hoãn kế hoạch kết hôn do đại dịch COVID-19 vì số lượng người tham dự các buổi lễ bị hạn chế. “Đây sẽ là cuộc hôn nhân thứ ba của ông Boris Johnson và là cuộc hôn nhân đầu tiên đối với Carrie Symonds.

Không rõ cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới như thế nào nhưng có thể dinh thự ở Buckinghamshire của Thủ tướng, Checkers sẽ là nơi diễn ra đám cưới. Một địa điểm khả thi khác là công viên safari Port Lympne ở Kent, do Carrie Symonds làm việc cho tổ chức từ thiện bảo tồn thiên nhiên”, bài báo trên tờ The Sun có đoạn viết. Trước đó, tờ The Guardian thông tin rằng cặp đôi có thể kết hôn ở Italia, nơi Carrie Symonds có nhiều họ hàng đang sinh sống. Một nguồn tin khác thì cho hay, ngày cưới được ấn định là 30-7-2022.

Bà Carrie Symonds.

Ông Boris Johnson, 55 tuổi và Carrie Symonds, 33 tuổi, là cặp đôi chưa kết hôn đầu tiên sống ở số 10 Phố Downing. Cả hai cùng chuyển đến đó vào tháng 7-2019 và Thủ tướng Anh được cho là đã cầu hôn bạn gái mình vào kỳ nghỉ ở đảo Mustique thuộc vùng Caribe. Khi đó, bà Carrie Symonds vướng phải scandal nhận sự tài trợ của một doanh nhân cho kỳ nghỉ kéo dài 10 ngày của cả hai người. Chính giới Anh còn cáo buộc bạn gái của Thủ tướng vi phạm quy tắc ứng xử của một nghị sĩ trong Quốc hội.

Sau đó, lại có lời đồn rằng lễ đính hôn được tiến hành bởi Carrie Symonds đã mang thai và đây cũng là lý do để ông Boris Johnson chính thức ly hôn với người vợ thứ hai Maria Wheeler - người sinh cho ông 2 con gái và 2 con trai. Trước đó, ông Boris Johnson từng kết hôn với bà Allegra Mostyn-Owen. Con trai của Carrie Symonds và đương kim Thủ tướng Anh sinh vào tháng 4-2020, được đặt tên là Wilfred Lawrie Nicholas Johnson để tưởng nhớ đến hai bác sĩ đã điều trị cho Thủ tướng khi ông mắc COVID-19.

Người phụ nữ có ảnh hưởng

Ở tuổi 32, Carrie Symonds chuẩn bị trở thành phu nhân Thủ tướng. Là một cựu nhân viên báo chí của đảng Bảo thủ, không phụ thuộc vào các bộ trưởng bao gồm cả Sajid Javid và người đứng đầu truyền thông của đảng, từ năm 2017, Carrie Symonds đã có một vòng kết nối chặt chẽ với bạn bè, những người coi bà như một “đặc vụ chính trị” sắc sảo.

Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Có lẽ thành công lớn nhất gần đây của bà là việc lật đổ Dominic Cummings, cánh tay phải một thời của ông Boris Johnson. Những người ngưỡng mộ Carrie Symonds thì cho rằng bà có trách nhiệm nâng cao sự tập trung của Boris Johnson và thúc đẩy ông đạt được vị trí Thủ tướng Anh vào mùa hè năm 2019.

"Bà ấy kín đáo, có tổ chức và là người kiên định hơn nhiều so với ông ấy. Ông ấy nói với tôi về các vấn đề môi trường. Bây giờ Boris Johnson có lòng nhiệt thành của một người cải đạo. Sau một thời gian không nhiệt tình, giờ đó là trọng tâm hành động của Chính phủ Anh. Phần lớn điều đó phụ thuộc vào chủ trương của Carrie Symons", một bộ trưởng trong nội các Anh ghi nhận Carrie Symonds là một nhà hoạt động sinh thái lâu năm, với công lao "làm xanh" Thủ tướng.

Trong khi đó, những nhà báo Anh từng viết về nửa kia của các Thủ tướng, kể từ thời cựu Thủ tướng Tony Blair nhận định rằng, nếu Boris Johnson là người đứng đầu Marmite thì Carrie Symonds là người có sức mạnh gấp đôi trong một phần siêu quy mô. Và bây giờ, không nghi ngờ gì nữa, bà là một trong những phụ nữ có ảnh hưởng nhất ở Anh (nếu được bầu chọn).

Nữ nhà báo mạnh mẽ

Cha của Carrie Symonds là Matthew Symonds, đồng sáng lập tờ “The Independent” và mẹ bà, Josephine McAfee, là luật sư của tờ báo. Cả hai đã kết hôn với người khác sau khi Carrie Symonds được sinh ra. Bà được mẹ nuôi dưỡng ở vùng ngoại ô East Sheen giàu có của thủ đô London với sự tiếp xúc rời rạc với người cha.

Thủ tướng Anh Boris Johnson và hôn thê Carrie Symonds trong lần xuất hiện trước công chúng.

Carrie Symonds theo học hai trường Godolphin và Latymer ở Hammersmith - nơi bạn bè thường nói về bà là một cô gái thể thao, hoạt bát và cực kỳ xinh đẹp với "rất nhiều điều để nói. Ở tuổi 20, Carrie Symonds đã gây dựng sự hiện diện rực rỡ trên mạng xã hội, khi kết hợp phong cách thời trang Boho với một thân hình mảnh mai, rám nắng...

Nhưng, những ngày tiệc tùng trẻ trung của bà đã bị hủy hoại bởi một sự kiện đau thương. Năm 2007, bà bị một tên tội phạm tình dục hàng loạt và tài xế taxi John Worboys nhắm tới khi đang đợi xe buýt trên đường Kings Road ở Chelsea sau một đêm đi chơi. Sau này, Carrie Symonds đã kiện John Worboys ra tòa án Croydon Crown. Đến năm 2018, khi John Worboys được ra tù trước thời hạn, Carrie Symonds đã lao vào cuộc chiến để giữ tên này lại sau song sắt và quyên góp được hơn 60.000 bảng Anh để tài trợ cho việc kháng án.

Chiến dịch này đã đưa bà đối đầu với Bộ trưởng Tư pháp khi đó, David Gauke, người chịu trách nhiệm cuối cùng về những thất bại của dịch vụ quản chế. Câu chuyện kết thúc khi việc tha tù sớm cho John Worboys bị hủy bỏ. Carrie Symonds đã thể hiện sự can đảm thực sự - tại thời điểm mà bà không có “sự bảo trợ mạnh mẽ”. Điều đó làm mọi người chú ý và phải thừa nhận bà “rất có dũng khí”.

Trở lại với những năm tháng đầu tiên dấn thân vào nghề báo, sau khi tốt nghiệp, Carrie Symonds thực tập tại các công ty truyền thông. Năm 2009, Carrie Symonds gia nhập đảng Bảo thủ với tư cách là nhân viên báo chí và sau đó đã vận động tranh cử cho ông Boris Johnson trong cuộc bầu chọn Thị trưởng London năm 2010. Bà cũng từng làm việc cho các nghị sĩ đảng Bảo thủ Sajid Javid với tư cách là cố vấn đặc biệt về truyền thông và John Whittingdale.

Thủ tướng Anh Boris Johnson và bà Carrie Symonds là cặp đôi chưa kết hôn đầu tiên sống ở số 10 phố Downing.

Năm năm 2011, bà làm việc cho đảng Bảo thủ trong vị trí một nhân viên báo chí. Chìa khóa thành công của Carrie Symonds là khả năng giữ bình tĩnh trước áp lực. Năm 2018, bà lại trở thành người đứng đầu phụ trách truyền thông của đảng Bảo thủ nhưng nhanh chóng rời vị trí này vào cuối năm đó để đảm nhận công việc quan hệ công chúng cho dự án Oceana.

Về mối quan hệ với đương kim Thủ tướng Anh, Carrie Symonds được cho là đã “hút hồn” ông Boris Johnson trong buổi sinh nhật lần thứ 30. Khi đó, ông Boris Johnson là Bộ trưởng Ngoại giao và đã kết hôn với người vợ thứ hai, Marina Wheeler. Tháng 7-2019, ông Johnson trở thành Thủ tướng và cả hai người chính thức chuyển đến sống ở số 10 Phố Downing. Ngày 16-8-2019, Carrie Symonds xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng kể từ khi bước vào số 10 Phố Downing để giải quyết vấn đề khủng hoảng khí hậu.

 “Bàn tay sau chính giới”

Câu hỏi được đặt ra lúc này là Carrie Symonds liệu có quá nhiều ảnh hưởng trên chính trường Anh hay không?

Tờ The Independent viết: "Có một số nhân vật chính trị đảng Bảo thủ nói rằng vai trò của một người vợ của Thủ tướng là không nên có ý kiến. Hoặc nếu bà ấy làm vậy, vì nó giống với nửa kia của mình. Tất nhiên, ông Boris Jonhson rất lắng nghe vợ. Bà ấy được đào tạo về truyền thông chính trị tốt hơn ông ấy và hiểu quan điểm của các cử tri trẻ tuổi và cách họ cần làm để lấy lòng các cử tri. Không phải tất cả mọi người đều chê bai mức độ ảnh hưởng của bà ấy. Nhưng việc Carrie Symonds khiến những nhân viên hiểu biết "hoang mang”, xa lánh là điều không nên”.

Vợ chồng Thủ tướng Anh Boris Johnson cùng con trai trong một chuyến đi nghỉ.

Và nay, theo một số nguồn tin, có vẻ như ảnh hưởng quyết định của Carrie Symonds đối với Thủ tướng và đối với việc điều hành đất nước đã giảm hẳn vào cuối năm ngoái, sau sự ra đi của 2 chính trị gia gạo cội Dominic Cummings và Lee Cain. Nhưng, điều đó có vẻ không đúng. Carrie Symonds đã ủng hộ việc bổ nhiệm Allegra Stratton - một cựu nhà báo chính trị sắc sảo, người từng tỏa sáng với vai trò cố vấn của Thủ tướng Rishi Sunak - vào vai trò Thư ký báo chí.

Việc "các chàng trai Brexit" bị lật đổ đã gây ra một cuộc tranh cãi nhỏ về giới tính và bây giờ là bộ ba gồm Symonds, Stratton và Sarah Vaughan-Brown, cựu Giám đốc Truyền thông của ITN, điều hành chương trình Boris-and-Carrie. Dường như có một chiến lược ít nam nhi hơn đang hoạt động trong số 10 Phố Downing.

Trong khi những tranh luận gay gắt tiếp tục diễn ra, Carrie Symonds và ông Boris Johnson đã thực hiện các bài tập kết hợp chặt chẽ như xuất hiện chung vào tháng 11-2020. Nhìn chung, phong cách của cặp đôi này khá giống vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Barack và Michelle Obamaa, nhằm mục đích xoa dịu sự thù địch và phản đối.

“Sau khi nghỉ sinh, Carrie Symonds hiện đang dấn thân vào một vai trò mới, điều hành truyền thông cho Tổ chức Aspinall, do nhà bảo tồn Damian Aspinall đứng đầu. Ông này đã tiếp cận Carrie Symonds để tìm vị trí và nói với rằng bà ấy là "người hoàn hảo để truyền đạt tầm nhìn và giá trị của chúng tôi". Aspinall cam kết trả lại các loài động vật hoang dã về môi trường sống tự nhiên của chúng.

Carrie Symonds có thể hiểu rõ rằng bà ấy không muốn bị ràng buộc về mặt chuyên môn bởi mối quan hệ của mình với Thủ tướng. Nhưng bà ấy tận dụng vị trí của mình. Bà ấy đã đánh gục những người ngáng đường, gây dựng căn hộ trên Phố Downing. Carrie Symonds, một nhân viên đã trở thành Đệ nhất phu nhân của Phố Downing”, nhà bình luận Anne Mcelvoy viết trên tờ Tatler.

Khánh Chi
.
.