Thống đốc vùng Sakhalin (Nga) bị bắt vì nhận hối lộ

Thứ Tư, 18/03/2015, 11:25
Ngày 4/3 vừa qua, ông Alexander Vadimovich Khoroshavin, Thống đốc vùng Sakhalin đã bị nhóm cảnh sát đặc nhiệm của Tổng cục An ninh kinh tế và Phòng chống tham nhũng, trực thuộc Bộ Nội vụ Nga bắt giữ tại văn phòng làm việc ở thành phố Yuzhno-Sakhalinsk, thủ phủ vùng Sakhalin rồi di lý về thủ đô Moscow theo lệnh tạm giam của Viện Công tố Tối cao Liên bang.

Sự việc chỉ diễn ra vài giờ sau khi các nhân viên Ủy ban Điều tra Liên bang (FIC), một cơ quan chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành chiến dịch khám xét các bất động sản có nguồn gốc mờ ám, trong đó có căn biệt thự của Thống đốc A. Khoroshavin tại khu trung tâm Moscow.

Kết quả đã phát hiện ra một lượng tiền mặt lớn bao gồm cả ngoại tệ, cũng như nhiều hiện vật đắt tiền khác như đồ trang sức, đồng hồ hiệu và điện thoại xa xỉ không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Ông A. Khoroshavin khi còn đương chức Thống đốc Sakhalin.

Trước đó, vào cuối tháng 2, Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) đã mở một chiến dịch bí mật theo dõi nạn xà xẻo công quỹ trong việc sửa chữa, tu bổ các tòa nhà công sở, cũng như mua sắm trang thiết bị thiết yếu phục vụ dân chúng ở vùng Sakhalin.

Cuối cùng, FSB đã báo cáo lên FIC, đặt nghi vấn về khoản tiền lên tới 850 triệu rúp, tương đương 5,6 triệu USD mà giới quan chức biến chất đã hối lộ Thống đốc A.

Khoroshavin, qua việc gửi tiền vào tài khoản của ông này và người thân trong gia đình, hòng dễ bề nhũng lạm và đục khoét ngân sách nhà nước bằng cách khai vống các khoản chi phí. Ví như một gara để xe ôtô đã được thanh toán tới 333 triệu rúp; hay chiếc phà chở khách hiệu Polaris trị giá 74 triệu rúp bị "hô biến" thành 118 triệu rúp...

Chưa kể nhiều vụ việc khuất tất khác diễn ra trong các nghành nghề như khai thác dầu thô, chế biến thủy sản, kiểm soát hải quan...

Cùng bị dẫn giải ra sân bay để di lý về Moscow với Thống đốc A. Khoroshavin phục vụ công tác điều tra, là các viên chức tha hóa đã bị FSB đưa vào "vòng ngắm".

Danh tính cụ thể của nhóm quan chức này là 3 người thân cận dưới quyền A. Khoroshavin gồm Alexander Khoroshavina, đại biểu Quốc hội vùng Sakhalin kiêm Cố vấn Kinh tế của Thống đốc A. Khoroshavin, cũng là người đang giữ chức Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Sakhalin; Andrew Ikramova, thư ký riêng của A. Khoroshavin và Vyacheslav Gorbachev, Trưởng ban thư ký của Thống đốc vùng Sakhalin.

Theo lời ông Kirill Kabanov, Chủ tịch Ủy ban Phòng chống tham nhũng Quốc gia, thì lệnh truy tố bị can với các tội danh thực sự đi kèm với tội nhận hối lộ sẽ được Cơ quan Công tố đưa ra trong vòng 10 ngày tới.

Kim Dung (theo Izvestia.ru)
.
.