Thủ tướng tại nhiệm chưa đầy 4 tháng vì giả mạo bằng cấp

Thứ Sáu, 26/06/2015, 08:10
Ông Chiril Gaburici là Tổng Giám đốc đầu tiên của Hãng Moldcell, mạng điện thoại di động lớn nhất ở Moldova và là ứng viên của đảng Dân chủ Tự do Moldova (PLDM). Ngày 18/2 vừa qua, ông Gaburici được Tổng thống N. Timofti giới thiệu làm người thay thế quyền Thủ tướng Iurie Leanca, và được Quốc hội bỏ phiếu thông qua ít ngày sau đó.

Vụ bê bối bằng cấp giả của Thủ tướng C. Gaburici, 39 tuổi, bùng phát vào cuối tháng 4 vừa qua, khi truyền thông Moldova phát giác người đứng đầu chính phủ đã giả mạo giấy tờ có hệ thống, từ bằng trung học phổ thông đến bằng cử nhân Quản trị kinh doanh...

Rồi sự việc như "đổ thêm dầu vào lửa", khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Oleg Balan đại diện phe đối lập trong Quốc hội Moldova đã công khai thừa nhận, rằng "kết quả điều tra cho thấy có những giấy tờ của ông C. Gaburici đã bị cố ý làm giả...".

Ngày 11/6, Viện Công tố Tối cao Moldova đã triệu tập Thủ tướng Gaburici để thẩm vấn về việc sử dụng bằng cấp giả. Giới quan sát chính trị bình luận, rằng việc triệu tập Thủ tướng Gaburici đến trụ sở cơ quan tư pháp tối cao tại thủ đô Chisinau, là cách cư xử  không khác gì với một đối tượng tội phạm hình sự sắp bị truy tố, như hình thức "phản đòn" sau những phát biểu cứng rắn của người đứng đầu Chính phủ Moldova.

Trước đó gần một tháng ở thủ đô Chisinau cũng như một loạt các thành phố lớn trên cả nước, đã diễn ra những cuộc tuần hành rầm rộ phản đối chính quyền trung ương đã bao che dung túng, để giới tài phiệt và đầu sỏ chính trị làm "bốc hơi" 1 tỉ USD từ 3 ngân hàng quốc doanh, số tiền chiếm tới 1/6 tổng thu nhập quốc dân (GDP) thường niên.

Thủ tướng C. Gaburici đọc diễn văn từ chức.

Thủ tướng C. Gaburici đã cực lực đòi đưa ra tòa xét xử những cá nhân giữ cương vị lãnh đạo ở các cơ quan hàng đầu như Văn phòng Công tố viên trưởng, Ngân hàng Trung ương, Ủy ban Quốc gia về Thị trường Tài chính... vì ít nhiều có liên đới trách nhiệm trong việc quản lý 3 ngân hàng nói trên, như là một phương cách duy nhất nhằm xoa dịu sự công phẫn của dân chúng.

Ngày 12/6 vừa qua, ông Gaburici đã bất ngờ tuyên bố từ chức với những lời "vớt vát": "Động thái của tôi không phải là sự thoái lui, mà là động tác bước lên phía trước để tránh trở thành một con rối bất đắc dĩ trên bàn cờ chính trị, nhằm kiến tạo một chính phủ mới có nhiều phát kiến hơn trên nền tảng của cuộc chiến chống tham nhũng". Như vậy kể từ ngày 18/2 đến 12/6/2015, ông C. Gaburici chỉ đảm nhiệm chức vụ là người đứng đầu chính phủ thời gian chưa đầy 4 tháng.

Trần Hồng (theo Deutsche Welle)
.
.