Tổng thống Ai Cập hiến nửa tài sản cho ngân khố quốc gia

Thứ Năm, 10/07/2014, 17:35

Dự buổi lễ tốt nghiệp của các tân sĩ quan thuộc Học viện Quân sự cao cấp ở thủ đô Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi cho biết sẽ tự nguyện hiến tặng một nửa tài sản, cũng như 50% số tiền lương hàng tháng của mình cho ngân sách Nhà nước.

Lễ tốt nghiệp khóa đào tạo các sĩ quan tham mưu cao cấp thường niên diễn ra vào sáng ngày 24/6 vừa qua, được Đài Truyền hình Quốc gia Ai Cập phát trực tiếp tới khán giả trên toàn quốc. Lý giải về hành động khác thường của mình, Tổng thống A. El-Sisi nêu rõ là nhằm giúp đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Đồng thời người đứng đầu nhà nước kêu gọi những công dân Ai Cập giàu có khác cũng nên có hành động tương tự.

"Tôi sẽ mở một tài khoản ngân hàng công khai để thuận tiện cho họ đóng góp, cũng như giám sát chặt chẽ việc chi tiêu số tiền đó vì lợi ích quốc gia" - Tổng thống A. El-Sisi cho biết thêm.

Trong bài phát biểu của mình, vị nguyên thủ Ai Cập tiết lộ, đã yêu cầu chính phủ phải thực hiện việc cắt giảm hơn nữa về dự toán ngân sách, bởi "mức thâm hụt ngân khố 12% cho năm tài chính 2014-2015 là không thể chấp nhận được", như nguyên văn lời Tổng thống A. El-Sisi.

Bản dự toán Ngân sách Nhà nước cho năm tài khóa mới, mà chính phủ do quyền Thủ tướng Ibrahim Mahlab đứng đầu đệ trình lên Quốc hội và Tổng thống Ai Cập là 115 tỉ USD, cũng là khoản chi tiêu ngân khố lớn nhất trong lịch sử đất nước do phải tiến hành trợ cấp giá lương thực và năng lượng, cũng như tăng lương hưu và trợ cấp xã hội.

Tổng thống A. El-Sisi phát biểu tại lễ tốt nghiệp.

Tuy năm tài khóa 2014-2015 chính thức bắt đầu từ ngày 1/7 tới đây, nhưng đến thời điểm hiện tại Tổng thống A. El-Sisi vẫn yêu cầu phải giảm mức thâm thủng ngân sách xuống khoảng 10% thì ông mới chấp bút phê duyệt.

"Nếu Quốc hội thông qua mức thâm hụt 12% như dự kiến của chính phủ, tôi sẽ sử dụng quyền phủ quyết của mình để phản đối - Tổng thống A. El-Sisi nhấn mạnh trong bài phát biểu - Đặc biệt là phải tiết giảm mạnh trong lĩnh vực chi tiêu hành chính công, nguồn gốc phát sinh nạn nhũng lạm khiến dân chúng bất bình. Đồng thời phải hạn chế việc tăng mức nợ công đang chiếm gần 2/3 tổng thu nhập quốc dân hàng năm (GDP). Thật là vô lý khi chúng ta cứ tiếp tục vay nợ để chi tiêu, để lại hệ lụy buộc các thế hệ sau phải gánh trả".

Trong cuộc bầu cử tổng thống tiến hành vào cuối tháng 5 vừa qua, ứng viên độc lập phi đảng phái A. El-Sisi đã kê khai tài sản cá nhân với Ủy ban bầu cử Trung ương Ai Cập, bao gồm các khoản thu nhập thường niên, bất động sản, cổ phiếu và tài khoản ngân hàng tổng cộng là 4,2 triệu USD. Tài sản khổng lồ này chủ yếu do A. El-Sisi được thừa kế từ người cha, doanh nhân đứng đầu dòng họ Sisi nổi tiếng chuyên sản xuất và kinh doanh đồ nội thất phương Đông tại quận Khan el-Khalili, khu phố cổ sầm uất ở thủ đô Cairo.

Được biết, ông A. El-Sisi 60 tuổi chính thức nhậm chức Tổng thống thứ 6 của nền Cộng hòa Ai Cập vào ngày 8/6 vừa qua, được nhận khoản tiền lương hàng tháng là 42.000 bảng Ai Cập (EGP), tương đương 5.900 USD. Trước đó ông là một quân nhân cao cấp mang hàm Thống chế, từng đảm nhiệm các chức vụ trọng yếu như Giám đốc Cơ quan Tình báo và Phản gián quân sự (IMHI), Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, rồi Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập.

Để có thể ra tranh cử chức danh tổng thống, vào cuối tháng 3/2014 Thống chế A. El-Sisi đã tuyên bố rời khỏi quân đội, giã từ mọi chức vụ và cấp bậc quân sự, phù hợp quy định của Hiến pháp Ai Cập đối với một tổng thống dân sự

Trần Hồng (theo The Washington Post)
.
.