Tổng thống Malawi bán chuyên cơ mua lương thực cho người nghèo

Thứ Ba, 17/09/2013, 18:25

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Malawi vừa cho biết, thể theo ý nguyện của đương kim Tổng thống Joyce Banda, chiếc chuyên cơ duy nhất dành cho nguyên thủ quốc gia đã được bán vào đầu tháng 9 vừa qua. Số tiền này sẽ được bổ sung vào Quỹ đặc biệt dành trợ cấp lương thực cho người nghèo.

Đó là chiếc Falcon 900EX 2 động cơ có 14 ghế ngồi do Hãng Dassault của Pháp sản xuất, kiểu máy bay phản lực đặc biệt dành cho giới tỉ phú và khách VIP cao cấp, được người tiền nhiệm của bà J. Banda là cố Tổng thống Bingu wa Mutharika (1934-2012) mua với giá 220 triệu USD ngay sau khi ông lên cầm quyền vào cuối tháng 5/2004.

Sự kiện "vung tay quá trán" này đã gây bất bình trong chính giới Anh, khiến London cắt giảm khoản 3 triệu bảng Anh (4,7 triệu USD) viện trợ thường niên cho nước cộng hòa ở Đông Nam châu Phi này, vốn từng là thuộc địa của Anh và hiện nằm trong Khối Liên hiệp Anh.

Sau khi Tổng thống B.  Mutharika qua đời vì một cơn đau tim đột ngột vào đầu tháng 4/2012, Phó Tổng thống J. Banda lên thay đã xúc tiến kế hoạch cắt giảm chi tiêu công, vốn là vấn đề nổi cộm dẫn đến việc thâm thủng ngân sách hàng năm lên tới 40% tổng thu nhập quốc dân (GDP).

Một trong những vấn đề cần làm ngay thuộc khuôn khổ chương trình này là rao bán chiếc chuyên cơ xa xỉ nói trên; đồng thời bà J. Banda cũng ra quy định từ giờ trở đi mọi thành viên chính phủ, kể từ tổng thống trở xuống khi đi công cán nước ngoài phải sử dụng máy bay dân dụng, cấm ngặt việc thuê mướn máy bay thương mại để khỏi ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước.

Chiếc chuyên cơ đầy tai tiếng (trái) và Tổng tống Malawi Joyce Banda.

Vẫn theo lời phát ngôn viên Chính phủ Malawi, thì chiếc chuyên cơ Falcon 900EX đã được mua lại với giá 140 triệu USD. Chủ sở hữu mới là Công ty Bohnox Enterprise Ltd. có trụ sở đặt tại quần đảo Virgin thuộc Anh, sau khi đã trả mức giá cao hơn so với 3 khách hàng tiềm năng khác. Số tiền này sẽ được sung vào Quỹ đặc biệt để mua lương thực, chủ yếu là ngô và bột mì phân phát cho dân chúng trong kỳ giáp hạt tới.

Quỹ đặc biệt mang tên Joyce Banda, được bà thành lập vào năm 1997 trước khi tham gia vào chính trường. Mục đích của quỹ nhằm trợ giúp các cộng đồng dân cư ở nông thôn, bao gồm những lĩnh vực tiêu biểu như xóa giảm đói nghèo, phổ cập giáo dục, chăm sóc y tế, hạn chế tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và nâng cao tuổi thọ cho người dân. Theo thống kê của Cơ quan Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) thì số người nghèo ở Cộng hòa Malawi, với mức thu nhập dưới 1 USD/ ngày là hơn 1,6 triệu người, chiếm gần 10% dân số.

Được biết, trước khi trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Malawi vào đầu tháng 4/2012, bà J. Banda từng đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao Malawi từ năm 2006 đến 2009, cũng là nữ Ngoại trưởng trẻ tuổi nhất trong toàn bộ lịch sử của Lục địa đen.

Tạp chí Forbes của Mỹ từng xếp Tổng thống Malawi J. Banda đứng thứ 71 trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của năm 2013, đồng thời cũng là người phụ nữ quyền lực nhất châu Phi

Quang Long (theo Le Monde)
.
.