Tổng thống Italia sẽ từ chức giữa nhiệm kỳ vào cuối năm nay

Thứ Tư, 17/12/2014, 20:10
Trên tờ La Repubblica, nhật báo ấn hành ở thủ đô Rome với lượng độc giả đông đảo nhất Italia vừa đăng tải nguồn tin "gây sốc", khẳng định đương kim Tổng thống Giorgio Napolitano đã quyết định từ chức sau lễ Giáng sinh năm nay.

Theo cây bút bình luận chính trị nổi tiếng Stefano Foley của tờ La Repubblica, sở dĩ ông G. Napolitano đột ngột rời bỏ chiếc ghế đầy quyền lực trong Dinh Tổng thống vì sức khỏe không đảm bảo, chủ yếu do tuổi tác quá cao. "Trên cương vị nguyên thủ quốc gia Tổng thống G. Napolitano phải giải quyết hàng núi công việc trong ngày, khiến ông luôn cảm thấy mệt mỏi", nhà bình luận S. Foley nhận định; Điển hình là với tư cách chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM) diễn ra tại Milan vào trung tuần tháng 10 vừa qua, Tổng thống G. Napolitano chỉ hiện diện trong lễ khai mạc, còn trong các cuộc tiếp xúc tay đôi, hay mở yến tiệc khoản đãi các đoàn khách quý, cũng như ở lễ bế mạc thì ông hoàn toàn... vắng bóng, nhường toàn bộ quyền điều hành các phiên họp cho Thủ tướng Matteo Renzi.

Tổng thống G. Napolitano nay đã bước qua ngưỡng "cửu thập".

Vào cuối tháng 6/2014, Tổng thống G. Napolitano đã tròn 89 tuổi, trở thành vị nguyên thủ quốc gia cao niên nhất còn tại vị trong nền chính trị thế giới đương đại, kế tục người giữ "kỷ lục" trước đó là Tổng thống Nhà nước Israel Shimon Peres đã mãn nhiệm ở tuổi 91.

Ngoài ra, ông G. Napolitano cũng là vị Tổng thống duy nhất kinh qua 2 nhiệm kỳ trong lịch sử Italia. Ông được bầu lần đầu vào giữa tháng 5/2006 trong vai trò là ứng viên của khối trung tả, với nhiệm kỳ kéo dài 7 năm. Từng là đảng viên Đảng Cộng sản Italia (PCI) gần trọn nửa thế kỷ, đảm nhiệm chức vụ trọng yếu là Trưởng ban Đối ngoại của PCI. Sau đó, vị chính khách kỳ cựu G. Napolitano chuyển sang hoạt động cho 2 chính đảng kế tục đường lối của PCI, là đảng Dân chủ cánh tả (PDS) và đảng Dân chủ cánh tả (DS). Trong thập niên 90 của thế kỷ trước, ông G. Napolitano được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Italia một nhiệm kỳ. Trước đó trong thành phần nội các đầu tiên của cựu Thủ tướng Romano Prodi, ông được cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Năm 2005, G. Napolitano được Tổng thống Carlo Azeglio Ciampi bổ nhiệm làm Thượng nghị sĩ suốt đời.

Quốc hội Italia mới tuy đã hình thành sau kỳ tổng tuyển cử đầu tháng 4/2013, nhưng không thể bầu ra người có đủ số phiếu làm Tổng thống. Do vậy cả lãnh đạo cánh tả Pier Luigi Bersani lẫn lãnh đạo cánh hữu Silvio Berlusconi, đã cùng rủ nhau đến Dinh Tổng thống "năn nỉ" ông G. Napolitano cố làm thêm một nhiệm kỳ nữa đến năm 2020, khi đó ông tròn... 95 tuổi.

Được biết, Tổng thống G. Napolitano còn được giới truyền thông Italia gọi phổ biến bằng một danh xưng khác là "Đức vua Giorgio". Dựa theo nguồn tin ông là con ngoài giá thú của Hoàng đế Umberto II (1904-1983), cũng là nhà quân chủ cuối cùng của Italia đã chính thức thoái vị vào tháng 6/1946. Thời trẻ Vua Umberto II chủ yếu sống tại thành phố Naples, nơi "chôn nhau cắt rốn" của G. Napolitano. Vả lại, trong thực tế hình dáng và khuôn mặt của Tổng thống G. Napolitano trông giống... như tạc từ "nguyên mẫu" Umberto II.

Kim Dung (theo The Independent)
.
.