Vua Tây Ban Nha tước bỏ danh hiệu quý tộc của vợ chồng chị gái

Thứ Tư, 17/06/2015, 21:05
Tối ngày 12/6 vừa qua, Vua Felipe VI đã xuất hiện trên Đài Truyền hình quốc gia Tây Ban Nha, chính thức thông báo với các thần dân trong nước về việc tước danh hiệu quý tộc của bà Infanta Cristina 50 tuổi, là chị gái của nhà vua và chồng là ông Inaki Urdangarin 47 tuổi, cả hai đều bị tước bỏ danh hiệu nữ Công tước và Công tước xứ Palma de Mallorca trực thuộc Hoàng gia.

Theo lời giải thích của người đứng đầu nền quân chủ Tây Ban Nha, để góp phần thực thi sự nghiêm minh của pháp luật "không có vùng cấm cho những kẻ vi phạm", theo đúng quan điểm của Vua cha Juan Carlos I khi lên kế vị vào một năm trước, do vậy ông đã đi đến quyết định loại bỏ tư cách thành viên Hoàng gia của những người thân trong Hoàng tộc, một việc chưa từng xảy ra trong lịch sử hơn 5 thế kỷ tồn tại Vương triều Tây Ban Nha.

"Theo Hiến pháp quy định thì những thành viên của Hoàng gia được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, không thể bị truy tố khi vẫn đang giữ tước vị cao quý. Nhưng vợ chồng bà Cristina đã lợi dụng sự ưu ái này để vi phạm luật pháp, nên cá nhân tôi dù rất trăn trở và đau khổ vẫn quyết định loại bỏ tước hiệu danh giá của họ, nhằm tạo điều kiện cho các nhà điều tra lập hồ sơ tố tụng theo đúng trình tự như mọi công dân khác" - Vua Felipe VI nhấn mạnh trong bức thông điệp đầy bất ngờ của mình.

Dựa trên các nguồn tin thông thạo, thì ông I. Urdangarin vốn là một cầu thủ bóng ném đầy triển vọng, từng tham gia kỳ Thế vận hội Mùa hè lần thứ 26 tổ chức tại thành phố Atlanta (tiểu bang Georgia, Mỹ) năm 1996, trong thành phần đội tuyển bóng ném thuộc đội tuyển Tây Ban Nha do nữ Công tước xứ Palma de Mallorca I. Cristina dẫn đầu.

Thế rồi "mối tình sét đánh" giữa họ nảy sinh trong thời gian ở Atlanta, đã dẫn đến kết cục là đám cưới cung đình cực kỳ xa hoa được tổ chức hơn một năm sau đó, khiến một vận động viên bóng ném nhà nghề xuất thân chốn "tỉnh lẻ" nghiễm nhiên bước chân vào hàng ngũ quý tộc sau khi được cha vợ Juan Carlos I trao cho tước hiệu Công tước xứ Palma de Mallorca.

Vua Felipe VI bất ngờ thông báo quyết định chưa từng có.

Đến giữa năm 2000, Công tước Urdangarin giã từ sự nghiệp thể thao khi đã 32 tuổi, nhờ thân thế bên vợ, ông được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Olympic Tây Ban Nha kiêm Giám đốc Viện Noos, một tổ chức tư vấn quản lý và tài trợ thể thao hoạt động bằng ngân sách nhà nước, do đích thân Công tước I. Urdangarin sáng lập, trụ sở đặt tại thành phố Barcelona, cũng là nơi vợ chồng nhà Urdangarin thường xuyên cư ngụ.

Sau nhiều năm dày công điều tra, Cơ quan Bài trừ tham nhũng quốc gia Tây Ban Nha (CECAP) đã thu thập được nhiều bằng chứng, cho thấy từ năm 2000 đến 2009, Giám đốc Urdangarin đã ký nhiều hợp đồng giả mạo để tổ chức các sự kiện thể thao không có thực, với mục đích moi tiền công quỹ một cách tinh vi nhờ vào vị thế "bất khả xâm phạm" khi mang tước hiệu quý tộc Hoàng gia. Số tiền thu lợi bất chính lên tới 5,8 triệu euro được các công ty ma chuyển lòng vòng, lắt léo qua nhiều tài khoản khác nhau được mở tại các ngân hàng nước ngoài, để cuối cùng đều "tập kết" về Công ty Aizoon do vợ chồng nhà Urdangarin đứng tên chủ sở hữu ở Barcelona, gần trụ sở Viện Noos.

Tháng 11/2011, Tòa án quần đảo tự trị Balearic, nơi vợ chồng nữ Công tước I. Cristina đang giữ tước hiệu là đại diện cao nhất của Vương triều Tây Ban Nha ở thành phố Palma de Mallorca, đã triệu tập vợ chồng nhà Urdangarin đến thẩm vấn, lấy lời khai liên quan đến những tội danh như: biển thủ công quỹ, giả mạo giấy tờ và rửa tiền. Tuy là những nghi phạm chính, nhưng hai vợ chồng thành viên Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ xuất hiện tại tòa với tư cách của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan theo luật định, bởi dựa vào đặc quyền ưu đãi và miễn trừ vợ chồng nữ Công tước xứ Palma de Mallorca không thể bị coi là bị cáo(?!).

Vợ chồng nữ Công tước xứ Palma de Mallorca tại Tòa án Balearic.

Với quan điểm cương quyết không bỏ lọt tội phạm, tháng 1/2013, Viện Công tố Balearic đã hoàn tất kết quả điều tra, chính thức cáo buộc công dân I. Urdangarin phạm các tội: tham nhũng, gian lận tài chính, lừa đảo và tẩy rửa tiền, và đề nghị truy tố án tù 19 năm rưỡi về các tội danh nêu trên. Còn bà I. Cristina bị cáo buộc đồng phạm với chồng, ngoài ra là tội cố tình trốn khoản tiền thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty Aizoon trong 2 năm 2007 và 2008 với số tiền 337.138 euro, đồng thời bị đề nghị truy tố mức án 8 năm tù giam chiểu theo khung hình phạt của Bộ luật Hình sự về các tội danh trên.

Sau thời gian củng cố hồ sơ, chứng cứ, tái khẳng định kết luận điều tra về vợ chồng nữ Công tước xứ Palma de Mallorca, trung tuần tháng 5 vừa qua, Sở Tư pháp Balearic đã gửi công văn kiến nghị kèm hồ sơ lên Bộ Tư pháp Tây Ban Nha, yêu cầu Bộ trưởng Rafael Catala Polo đề xuất với Thủ tướng Mariano Rajoy xúc tiến một cuộc hội kiến với Vua Felipe VI, để đại diện các cơ quan hữu quan cùng tiến hành thảo luận với nhà vua về trường hợp cố tình vi phạm pháp luật của vợ chồng nữ Công tước thành viên trong Hoàng tộc.

Cuối cùng, nhà vua Tây Ban Nha đã thông báo rộng rãi quyết định phế bỏ tước hiệu Hoàng gia của ông I. Urdangarin và bà Cristina, tạo điều kiện để các cơ quan thực thi pháp luật thể hiện đúng chức năng của mình.

Xuân Hiếu (theo Cambio 16)
.
.