Ông Trump sẽ lại gặp ông Kim Jong Un?

Thứ Ba, 02/09/2025, 08:57

Tại cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng hôm 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu ra một yêu cầu rằng ông muốn có cuộc gặp lần nữa với Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un trong một tương lai gần, có thể ngay trong năm nay, nhằm khôi phục lại chính sách ngoại giao hạt nhân thất bại trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

Đề nghị của ông Trump nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Tổng thống Lee Jae Myung. Nhiều nhà bình luận cũng cho rằng ông đang muốn tận dụng việc Tổng thống Trump gặp mặt Chủ tịch Kim Jong Un để kích hoạt lại đàm phán hòa bình liên Triều vốn đã bị trì hoãn nhiều năm qua do các trục trặc liên tục xảy ra. Và chính Tổng thống Lee Jae Myung đã đề nghị ông Trump giúp thiết lập hòa bình giữa hai miền Triều Tiên.

2_trump meet kim jong un.jpg -0
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un từng 2 lần gặp nhau trong nhiệm kỳ 1 của ông Trump.

"Tôi nghĩ ngài là vị tổng thống đầu tiên quan tâm nhiều đến các vấn đề hòa bình của thế giới và thực sự đạt được những thành tựu", ông Lee nói. "Vì vậy, tôi hy vọng ngài sẽ kiến tạo hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên... và gặp ngài Kim Jong Un". Và ông sẽ "tích cực ủng hộ" ông Trump nếu ông ấy muốn "đóng vai trò là người kiến tạo hòa bình", và rằng tổng thống Mỹ là "người duy nhất thực sự có thể giải quyết" căng thẳng giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc, hai quốc gia về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh sau khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953 bằng một hiệp định đình chiến chứ không phải một hiệp ước hòa bình. Cuộc gặp của ông Lee là một phép thử quan trọng đối với nhà lãnh đạo mới của Hàn Quốc vào thời điểm cả mối quan hệ thương mại và quân sự của Seoul với Hoa Kỳ đều đang chịu áp lực từ chính sách "Nước Mỹ trên hết" của  ông Trump.

Ông Lee nhậm chức vào tháng 6 vừa qua sau khi người tiền nhiệm và đối thủ chính trị bảo thủ của ông bị luận tội. Tháp tùng chuyến đi của ông còn có một nhóm các CEO và lãnh đạo doanh nghiệp từ một số công ty hàng đầu của Hàn Quốc đã công bố một loạt các khoản đầu tư trong chuyến đi.

Ông Trump đã từng có những nỗ lực hòa bình và đàm phán với cả Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên, một phần quan trọng trong nhiệm kỳ đầu đầy biến động của ông. "Tôi sẽ làm điều đó, và chúng tôi sẽ đàm phán. Ông ấy muốn gặp tôi", ông Trump nói. Thật khó để nói liệu một cuộc gặp như vậy có thể diễn ra hay không. Truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên tuyên bố rằng các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc cho thấy ý định "chiếm đóng" bán đảo Triều Tiên của Washington.

Trong những tháng gần đây, ông Kim và người em gái quyền lực Kim Yo Jong đã đẩy mạnh tuyên bố, thề sẽ duy trì kho vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và sẽ “hủy diệt” Hàn Quốc bằng vũ khí hạt nhân nếu Bình Nhưỡng bị tấn công. Sau cuộc gặp với ông Trump hôm 25/8, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết CHDCND Triều Tiên hiện có thể sản xuất từ 10 đến 20 vũ khí hạt nhân mỗi năm khi nước này mở rộng năng lực. Con số đó "cao hơn mức bình thường được ước lượng, do đó có thể ngụ ý năng lực làm giàu uranium bổ sung" ở CHDCND Triều Tiên, Hans Kristensen, Giám đốc Dự án Thông tin Hạt nhân tại Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ, cho biết.

Hai ngày trước cuộc hội đàm cấp cao giữa ông Trump và ông Lee Jae Myung, CHDCND Triều Tiên đã phóng thử hai tên lửa phòng không mới, theo hãng thông tấn nhà nước KCNA. Và ông Kim Jong Un hiện đang gia tăng vị thế mạnh mẽ bởi mối quan hệ đang phát triển với Moscow, với việc quân đội Triều Tiên được cử đến chiến đấu cùng quân đội Nga trong cuộc chiến tại Ukraine.

Nếu cuộc gặp thật sự diễn ra thì đây cũng không phải là lần đầu ông Trump gặp gỡ Chủ tịch Kim Jong Un - một người mà ông tự hào có "mối quan hệ rất tốt". "Ông ấy rất tốt với tôi... Chúng tôi rất hợp nhau", ông nói hôm 25/8, khẳng định mình hiểu ông Kim Jong Un "gần như hơn bất kỳ ai".

Đã có một giai đoạn căng thẳng nghiêm trọng vào năm 2017, khi CHDCND Triều Tiên leo thang các hành động “khiêu khích” bằng các vụ thử tên lửa - và ông Trump đã đáp trả bằng những dòng tweet chế giễu ông Kim là "Gã tên lửa nhỏ" và đe dọa sẽ đáp trả bằng "lửa và thịnh nộ mà thế giới chưa từng thấy". Nhưng những căng thẳng đó đã lắng xuống khi hai người trở thành bạn qua thư, trao đổi những gì mà ông Trump mô tả là “rất chân tình", cuối cùng dẫn đến một loạt các cuộc gặp chưa từng có giữa hai nhà lãnh đạo vào năm 2018 và 2019.

Trong một cuộc gặp tại khu phi quân sự (DMZ) giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc, trong một khoảnh khắc đáng chú ý, ông Kim Jong Un đã mời ông Trump bước qua biên giới vào CHDCND Triều Tiên - khiến ông trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân đến quốc gia độc tài bị cô lập cao độ này. Nhưng các cuộc đàm phán đã kết thúc mà không có bất kỳ đột phá nào, kết thúc đột ngột tại Hà Nội vào năm 2019 - và những nỗ lực phi hạt nhân hóa hoặc đàm phán hòa bình đã thất bại sau đó.

Các chuyên gia cho biết kể từ đó, Bình Nhưỡng đã từ chối nối lại quan hệ với Mỹ và tái khởi động các cuộc thử nghiệm vũ khí mà dường như đã tạm dừng cùng với cuộc đối thoại đó. Mặc dù chưa tiến hành thử hạt nhân kể từ năm 2017, nhưng ông Kim Jong-un đã tuyên bố sẽ tăng số lượng vũ khí hạt nhân của nước mình "theo cấp số nhân".

Phát biểu tại một sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington tổ chức, ông Lee Jae Myung cảnh báo rằng số lượng vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên đã tăng gấp 2,5 lần chỉ trong vài năm qua. Quốc gia này hiện đang trong "giai đoạn cuối" của việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) "có thể nhắm mục tiêu ở khoảng cách xa", ông nói.

Và tại phiên điều trần trước Quốc hội hồi đầu năm nay, tướng lục quân Mỹ Xavier T. Brunson cho rằng Mỹ kỳ vọng CHDCND Triều Tiên sẽ đạt được tiến bộ trong năm nay trong các lĩnh vực khác của chương trình vũ khí. "Trong năm tới, chúng tôi kỳ vọng (Triều Tiên) sẽ tiếp tục phát triển năng lực tên lửa siêu thanh và tên lửa tái nhập nhiều mục tiêu độc lập để hoàn thành các mục tiêu (của chính phủ họ)", ông Brunson nói.

Trương Hùng
.
.