Điền kinh Việt Nam sẽ duy trì vị thế hàng đầu khu vực ở SEA Games 33?

Thứ Năm, 20/11/2025, 11:03

Ở 3 kỳ SEA Games gần đây, đội tuyển điền kinh Việt Nam đều có số lượng huy chương nhiều nhất, trong đó có 2 lần chúng ta dẫn đầu về số huy chương vàng (HCV). Đến kỳ đại hội trên đất Thái Lan, Nguyễn Thị Oanh và các đồng đội có nhiệm vụ giúp điền kinh Việt Nam vững vàng ở nhóm đầu khu vực.

Thử thách trên đất Thái Lan

Tại SEA Games 30 (Philippines) và SEA Games 31 (Việt Nam), điền kinh Việt Nam thống trị khu vực khi lần lượt giành 16 HCV và 22 HCV. Trên đất Campuchia, chúng ta bị Thái Lan “soán ngôi”, chỉ giành được 12 tấm HCV, kém “đại kình địch” 4 HCV. Dù vậy, điền kinh Việt Nam vẫn đứng thứ nhì và có tổng số huy chương cao nhất (40 huy chương, Thái Lan có 29 huy chương). Lần này, điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành tối thiểu 12 HCV và tiếp tục nằm trong top đầu khu vực.

anh 1.jpg -0
Nguyễn Thị Huyền giờ đã chuyển sang công tác huấn luyện.

Ngoài ra, đội tuyển điền kinh Việt Nam còn chịu tổn thất. Đầu tiên, chân chạy kinh nghiệm Nguyễn Thị Huyền vắng mặt khi đã chuyển sang làm công tác huấn luyện. Cách đây 2 năm thôi, cô gái này rực sáng trên đất Campuchia, giành 3 tấm HCV. Trước đó, Nguyễn Thị Huyền từng lập các mốc son chói lọi trong sự nghiệp như lập “hat-trick HCV” ở các cự ly 400m, 400m rào và 4x400m ở SEA Games năm 2015. Ở kỳ đại hội ngay sau đó, cô bảo vệ thành công 3 tấm HCV này và giành 7 HCV trong 3 kỳ SEA Games liên tiếp (tính từ 2017). Tổng cộng, Nguyễn Thị Huyền giành đến 13 HCV SEA Games, một thành tích “vô tiền khoáng hậu”.

Tổn thất thứ 2 chính là tài năng trẻ Trần Thị Nhi Yến khi vận động viên (VĐV) 20 tuổi không tham dự SEA Games vì lý do cá nhân. Mới tháng 5 vừa rồi, trên đất Hàn Quốc, Nhi Yến xuất sắc giành HCĐ tại giải điền kinh châu Á 2025 ở nội dung 100 m nữ với thành tích 11 giây 54. Ở SEA Games 32, Nhi Yến từng giành HCĐ với thành tích 11 giây 75. VĐV người Long An rõ ràng có sự tiến bộ, bản lĩnh hơn sau khi được dự các giải đấu lớn như Olympic, ASIAD và được kỳ vọng mang về ít nhất 1 HCV cho điền kinh Việt Nam.

Giới chuyên môn đánh giá sự vắng mặt của Nguyễn Thị Huyền và Nhi Yến khiến đội tuyển điền kinh Việt Nam bị ảnh hưởng. Tham vọng lấy lại vị thế số 1 điền kinh khu vực sẽ trở nên rất khó khăn, nhất là khi Thái Lan, đối thủ lớn nhất của điền kinh Việt Nam lại là chủ nhà. Vì thế, những VĐV còn lại của đội tuyển điền kinh Việt Nam cần phải nỗ lực, thể hiện hết mình để giúp chúng ta hoàn thành mục tiêu đề ra. Nếu thành công, điền kinh Việt Nam sẽ có bệ phóng tốt để hướng đến việc chinh phục huy chương ASIAD, cải thiện thành tích để giành vé trực tiếp dự Olympic, thay vì góp mặt nhờ suất đặc cách.

anh 4.jpg -2
“Hot girl” vượt rào, Huỳnh Thị Mỹ Tiên đủ sức bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games.

Đối thủ lớn nhất của điền kinh Việt Nam chính là chủ nhà Thái Lan. Điền kinh Thái Lan đang sở hữu một lứa VĐV trẻ, tài năng và giàu khát khao, đáng chú ý nhất là “thần đồng” Puripol Boonson.

Puripol Boonson đã gây tiếng vang lớn trên đấu trường châu lục khi giành HCB nội dung 100m tại ASIAD 2023 ở tuổi 17. Thành tích này không chỉ là một cột mốc cá nhân mà còn là lời cảnh báo đanh thép về sự vươn lên mạnh mẽ của điền kinh Thái Lan ở nhóm cự ly tốc độ. Với sự trưởng thành nhanh chóng, Puripol không chỉ là ứng cử viên nặng ký cho HCV ở 100m và 200m nam mà còn là nhân tố then chốt giúp các đội tiếp sức của Thái Lan trở nên vô cùng đáng sợ.

Sự nổi lên của Puripol cùng với các VĐV trẻ khác cho thấy chiến lược đầu tư vào VĐV trẻ của Thái Lan đang bắt đầu gặt hái thành quả. Điều này đặt ra một thách thức lớn hơn so với các kỳ đại hội trước, khi đội tuyển điền kinh Việt Nam không chỉ phải giữ vững phong độ của các trụ cột mà còn phải đối phó với một thế hệ VĐV trẻ được rèn luyện bài bản từ đối thủ.

Đâu là nội dung sở trường?

Chinh phục 12 tấm HCV là mục tiêu nằm trong khả năng của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Tuy nhiên, đây không phải điều đơn giản. Chúng ta cần phải xác định được thế mạnh và tập trung vào đó để lên kế hoạch chinh phục sao cho hiệu quả. Giới chuyên môn xác định rằng Nguyễn Thị Oanh tiếp tục là niềm hy vọng vàng lớn nhất, gánh vác trọng trách mang về nhiều HCV cá nhân nhất cho đội tuyển. Với thành tích lịch sử 4 HCV cá nhân tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh đã trở thành biểu tượng của điền kinh Việt Nam.

anh 3.jpg -1
Nguyễn Thị Oanh là niềm hy vọng lớn nhất của của điền kinh Việt Nam.

Nguyễn Thị Oanh được kỳ vọng sẽ giành từ 3-4 HCV ở các nội dung sở trường của cô: 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m. Đặc biệt, ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, cô hầu như không có đối thủ trong khu vực. Sự ổn định về phong độ và ý chí phi thường của “cô gái vàng” này là điểm tựa vững chắc để điền kinh Việt Nam hoàn thành mục tiêu giành 12 HCV.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên cũng được kỳ vọng bảo vệ thành công tấm HCV 100m rào. Cô là một trong những gương mặt được đầu tư trọng điểm, luôn duy trì được phong độ cực kỳ ổn định. Tương tự, Nguyễn Thị Thanh Phúc là nhân tố đủ sức mang về cho điền kinh Việt Nam tấm HCV ở nội dung đi bộ 20km. Với sự ổn định và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Thanh Phúc hoàn toàn đủ sức làm được điều này.

Ở các nội dung nhóm tốc độ và tiếp sức, điền kinh Việt Nam vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào các nội dung tiếp sức 4x400m nữ, nơi tinh thần đồng đội và sự bứt tốc cuối cùng luôn mang lại những khoảnh khắc nghẹt thở. Ở nhóm chạy ngắn, những cái tên như Ngần Ngọc Nghĩa (100m, 200m) hay các VĐV nhảy xa, nhảy ba bước cũng là nhân tố bất ngờ có thể mang về những tấm huy chương quý giá.

Ở nội dung 100m nữ, khi Nhi Yến vắng mặt còn Shanti Pereira (Singapore) vẫn đang có phong độ rất cao, điền kinh Việt Nam khó mơ về tấm HCV. Tuy nhiên, Hà Thị Thu, người thay thế Nhi Yến sẵn sàng gây bất ngờ. Cô chính là “nữ hoàng tốc độ” của điền kinh Việt Nam 2 năm liên tiếp khi giành HCV nội dug 100m nữ ở giải điền kinh vô địch quốc gia 2024, 2025. Hiện tại, Hà Thị Thu cũng nhận sự quan tâm, chú ý đặc biệt của ban huấn luyện để có thể tạo nên một cơn “địa chấn” trên đất Thái Lan.

Ngoài ra, điền kinh Việt Nam còn chờ đợi sự bùng nổ, bất ngờ từ những tài năng trẻ, những gương mặt triển vọng. Trong số đó, phải kể đến Tạ Ngọc Tưởng, người đã gây ấn tượng mạnh khi phá kỷ lục ở cự ly 400m tại giải điền kinh quốc gia 2025 với thành tích 45 giây 59. Một niềm hy vọng lớn khác được chờ đợi là Nguyễn Khánh Linh. Cô từng vô địch cự ly 1.500m tại giải vô địch trẻ châu Á trong hai năm liên tiếp (2018 và 2019). Gần đây nhất, tại giải điền kinh quốc tế mở rộng Thái Lan 2025, Khánh Linh tiếp tục tỏa sáng và giành HCV với thời gian 4 phút 30 giây 27.

Mục tiêu giành tối thiểu 12 HCV đòi hỏi sự tỏa sáng cá nhân của Nguyễn Thị Oanh, sự ổn định của Mỹ Tiên và Thanh Phúc cùng với sự vươn lên mạnh mẽ của thế hệ kế cận như Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Khánh Linh và Hà Thị Thu. Việc tập trung khai thác tối đa thế mạnh ở các nội dung trung bình, dài và tiếp sức cũng sẽ là chiến lược quyết định. Nếu hoàn thành mục tiêu này, điền kinh Việt Nam không chỉ khẳng định được vị thế dẫn đầu khu vực mà còn tạo bệ phóng vững chắc để hướng đến việc chinh phục huy chương ASIAD. Đây sẽ là cơ hội để các VĐV Việt Nam chứng minh được ý chí và khả năng của mình.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam chuẩn bị thế nào?

Trước SEA Games 33, các VĐV Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc, cùng HLV Nguyễn Thị Bắc có chuyến tập huấn 3 tuần ở Pháp để hướng đến mục tiêu chinh phục HCV nội dung 4x400m nữ. Nhóm VĐV này cũng đã xuất sắc giành HCB ở giải điền kinh châu Á 2025, nhiều khả năng hoàn thành nhiệm vụ giành HCV trên đất Thái Lan.

Khi ngày tranh tài chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam tính toán điểm rơi phong độ tối ưu cho các VĐV. Hiện tại, 10 thành viên của các tổ 400m nam, 800m nam, 1.500m nam và nhảy cao đang hoàn tất chuyến tập huấn kéo dài ba tuần tại Nam Ninh (Trung Quốc) và dự kiến sẽ trở về Việt Nam vào ngày 15/11. Theo HLV trưởng Nguyễn Mạnh Hiếu, mục tiêu chính của chuyến tập huấn này không chỉ là tích lũy thể lực và cải thiện thông số kỹ thuật, mà quan trọng hơn cả là "chuẩn bị về mặt tâm lý" cho VĐV.

Trong nhóm tập huấn tại Nam Ninh, nhà vô địch SEA Games 32 Nguyễn Thị Thu Hà vẫn duy trì phong độ cao. Ban huấn luyện đánh giá các chỉ số kỹ thuật của cô rất lạc quan, cho phép cô hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV nội dung 800m nữ của mình.

Bên cạnh đó, chuyến đi còn có sự góp mặt của VĐV trẻ Dương Thị Thảo. Dù mới 19 tuổi, cô gái này đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc khi lập kỷ lục quốc gia ở nội dung nhảy cao nữ tại giải vô địch trẻ quốc gia 2025 với thành tích 1m85. Cô cũng giành HCV tại giải điền kinh Hong Kong (Trung Quốc) với mức xà 1m81 và tiếp tục đăng quang tại giải vô địch quốc gia 2025 với thành tích 1m84.

Đơn Ca
.
.