SEA Games 33: Cuộc đổ bộ của “những chiến binh sao vàng”
Đoàn Thể thao Việt Nam đang trong quá trình rà soát lực lượng cuối cùng trước khi quyết định số thành viên tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan. Lúc này, các bộ môn đã hoàn tất báo cáo kết quả triển khai công tác chuẩn bị lực lượng vận động viên, huấn luyện viên, đánh giá chuyên môn và phương án phân bổ nguồn lực.
Số lượng phải đi kèm với chất lượng
Dự kiến, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ có 1.000 thành viên tham dự SEA Games tại Thái Lan vào tháng 12 tới. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quán triệt tinh thần lực lượng tham dự SEA Games 33 của Đoàn thể thao Việt Nam phải tinh gọn và đảm bảo thành tích huy chương. Do đó, các đội tuyển thể thao quốc gia đều phải rà soát kỹ lực lượng để đăng ký tranh tài.
Hôm 1/9 vừa qua, tất cả các quốc gia tham dự SEA Games 33 đã đăng ký danh sách số lượng huấn luyện viên, vận động viên với Ban tổ chức tại Thái Lan. Theo đó, Đoàn thể thao Việt Nam cũng đã đăng ký lực lượng cụ thể.
Mục tiêu phấn đấu của Đoàn thể thao Việt Nam với SEA Games 33 là giành tối thiểu 75 Huy chương vàng, đứng trong Top 3 quốc gia trên bảng tổng sắp. Dù vậy, Đoàn thể thao Việt Nam xây dựng phương án chuyên môn kỹ lưỡng giúp từng đội tuyển cử vận động viên (VĐV) chuyên môn tốt nhất góp mặt tranh tài ở Thái Lan.
Cách đây 2 năm, Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 tại Campuchia với tổng cộng 1.003 thành viên. Trong đó, số lượng VĐV trọng điểm của Đoàn thể thao Việt Nam là 702. Kết thúc SEA Games 32, Đoàn thể thao Việt Nam đứng ở vị trí số 1 trên bảng tổng sắp với 136 Huy chương vàng (HCV), 105 Huy chương bạc (HCB) và 114 Huy chương đồng (HCĐ). Trước đó, Đoàn thể thao Việt Nam cũng giành ngôi vị số 1 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 với tổng cộng 205 HCV, 125 HCB và 116 HCĐ.
Theo báo cáo của các bộ môn với Cục Thể dục Thể thao (TDTT) Việt Nam, hiện công tác chuẩn bị của các đội đang bước vào giai đoạn nước rút. Với môn bóng đá, 4 đội tuyển sẽ tập trung tại khu vực phía Nam - nơi có khí hậu tương tự với Thái Lan, trước thềm SEA Games 33.
Trong khi đó, đội tuyển Karatedo cũng đã sẵn sàng tranh tài đủ 15 nội dung thi đấu. Đội tuyển Pencak Silat với thành phần gồm 30 VĐV và 3 huấn luyện viên (HLV), vừa tham dự giải tiền SEA Games 33 tại Thái Lan, giành được 3 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ. Đội tuyển Muay đang tập huấn tại 2 địa điểm, gồm Trung tâm huấn luyện VĐV cấp cao (Hà Nội) với 24 VĐV & 3 HLV và Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia (TP Hồ Chí Minh) với 13 VĐV & 3 HLV.
“SEA Games 33 sẽ ẩn chứa những khó khăn hơn bao giờ hết vì đây là môn quốc võ của Thái Lan, nhất là khi chủ nhà đặt quyết tâm cao và có sự chuẩn bị tốt. Tuy nhiên, khó khăn không có nghĩa là không vượt được qua. Khó khăn càng lớn thì quyết tâm của đội càng cao để hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games này”, bà Từ Thị Lê Na, Phụ trách môn Pencak Silat và Muay - Cục TDTT Việt Nam cho biết.
Ở diễn biến khác, 16 thành viên của đội tuyển Bắn cung cũng đang tập luyện tích cực tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao quốc gia. Vào ngày 7/11 tới, các cung thủ Việt Nam sẽ lên đường tham dự Giải vô địch châu Á tại Bangladesh. Đây được xem là cơ hội để đội tuyển Bắn cung cọ xát, thi đấu trước các VĐV mạnh hàng đầu châu lục, qua đó có thể phân tích được tương quan lực lượng giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và có sự điều chỉnh kịp thời cho SEA Games 33.
Với những đấu trường quan trọng như SEA Games 33, các quốc gia trong khu vực đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng lực lượng. Tuy nhiên, không chỉ riêng Việt Nam, các nền thể thao của khu vực Đông Nam Á đều có sự cạnh tranh chuyên môn, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo cũng như đặt chỉ tiêu giành thành tích cao nhất. Thậm chí, Đoàn thể thao Thái Lan dự báo sẽ phấn đấu giành tối thiểu 230 HCV trong kỳ SEA Games đầu tiên sau 18 năm với vai trò là chủ nhà.
“Cấm trại” trước trận đánh lớn
Đoàn thể thao Việt Nam xác định SEA Games 33 không chỉ là đấu trường quan trọng nhất của thể thao khu vực mà còn là nơi để thực hiện nhiệm vụ liên thông nhằm chuẩn bị cho Asian Games 2026 và Olympic 2028. Theo đó, tất cả thành viên các đội tuyển thể thao quốc gia đang tập huấn trong nước và nước ngoài được yêu cầu đảm bảo sự tập trung cao độ khi SEA Games 33 chỉ còn một tháng nữa sẽ tranh tài.
Các đội tuyển “cấm trại” bắt đầu từ ngày 1/11 nhằm tập trung toàn lực cho giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào chiến dịch lớn. Lúc này, các đội tuyển thể thao quốc gia đã hoàn tất xong việc đăng ký lực lượng tham dự SEA Games 33-2025. Nhóm tuyển thủ chủ lực được tập luyện đảm bảo tốt nhất tinh thần, sức khỏe và dinh dưỡng trước khi sang Thái Lan thi đấu.
Tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội), các VĐV sẵn sàng tuân thủ yêu cầu “cấm trại” đề ra. Bên cạnh những giờ tập luyện, các VĐV của từng đội tuyển đều được đội ngũ y tế, vật lý trị liệu tăng cường chăm sóc hồi phục thể lực tối đa để tránh chấn thương. Ngoài ra, các VĐV & HLV đội tuyển thể thao quốc gia tham dự SEA Games 33 đều được hưởng chế độ dinh dưỡng 480.000 đồng/người/ngày trong thời gian tập huấn.
Trong khi đó, các đội tuyển tập huấn tại Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh đang hoàn tất báo cáo chương trình chuẩn bị chuyên môn để có sự giám sát kỹ lưỡng. Trong tháng 11, dựa trên kế hoạch của ban huấn luyện, một số đội tuyển như điền kinh, bơi, cử tạ sẽ sang Trung Quốc tập huấn ngắn hạn tích lũy thể lực và chuyên môn.
“Chúng tôi nhận báo cáo chuyên môn thường nhật từ ban huấn luyện tại Trung Quốc. Đây là đợt tập huấn kỹ lưỡng để các lực sĩ đạt điểm rơi phong độ tốt nhất. Tại nơi tập huấn, kỷ luật của từng thành viên được đảm bảo kỹ càng”, Phụ trách bộ môn cử tạ (Cục TDTT Việt Nam) - ông Nguyễn Huy Hùng chia sẻ.
Trong khi đó, Phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) - ông Nguyễn Đức Nguyên khẳng định: “Mỗi tổ nội dung đều đang vào chu kỳ tích lũy cuối cùng. Trên hết, chúng tôi sẽ giữ tinh thần thoải mái nhất để VĐV có cảm giác thi đấu tốt nhất. Không riêng các nội dung tập huấn tại Trung Quốc, các VĐV tập luyện ở Việt Nam đều là những gương mặt trọng điểm”. Ngoài ra, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam - ông Đinh Việt Hùng nhấn mạnh: “VĐV bơi Việt Nam cần phải chuẩn bị chuyên môn với yêu cầu cao nhất được đề ra”.
Lúc này, Cục TDTT Việt Nam và bộ phận chuyên môn thể thao thành tích cao đang lần lượt kiểm tra công tác chuẩn bị chuyên môn của các đội tuyển quốc gia ở các điểm tập huấn tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Quảng Ninh từ nay tới trước SEA Games 33.
Tại Trung tâm Đào tạo VĐV Trường đại học TDTT Bắc Ninh đang có 14 đội tuyển quốc gia và trẻ quốc gia tập huấn, trong đó 6 đội tuyển với tổng số 67 VĐV sẽ tham gia thi đấu tại SEA Games 33 gồm: Đội tuyển Cầu lông (10 VĐV), Điền kinh (2 VĐV), Bóng ném (18 VĐV), Kiếm (18 VĐV), Bóng chuyền (18 VĐV) và Cử tạ trẻ quốc gia (1 VĐV). Đây đều là những đội tuyển trọng điểm, được kỳ vọng đóng góp thành tích cao tại đấu trường khu vực để qua đó đưa Đoàn thể thao Việt Nam lập “cú hat-trick” dẫn đầu bảng tổng sắp ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp.
Đội tuyển futsal Việt Nam triệu tập 20 cầu thủ
Theo kế hoạch, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 10/11 tại TP Hồ Chí Minh, với 20 cầu thủ có phong độ tốt nhất. Trong đó, HLV Diego Giustozzi tiếp tục đặt niềm tin vào những trụ cột đã khẳng định được năng lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế như thủ môn Phạm Văn Tú, fixo Phạm Đức Hòa, Nguyễn Mạnh Dũng, Nhan Gia Hưng, ala Châu Đoàn Phát, Từ Minh Quang và các pivo Nguyễn Thịnh Phát, Nguyễn Đa Hải.
Bên cạnh đó, đội tuyển Futsal Việt Nam chào đón sự trở lại của 2 ala giàu kinh nghiệm là Trần Thái Huy và Ngô Ngọc Sơn. Đây là bộ đôi cùng với Nguyễn Minh Trí và Phạm Đức Hòa đã góp công lớn giúp futsal Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại Futsal World Cup 2016.
Đáng chú ý, HLV Diego Giustozzi cũng trao cơ hội cho tân binh Nguyễn Tiến Hùng, ala trẻ triển vọng trưởng thành từ lò đào tạo Thái Sơn Nam TP Hồ Chí Minh và vừa được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải futsal U20 TP Hồ Chí Minh mở rộng năm 2025.
Theo kế hoạch, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ đóng quân tập luyện tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 10/11 đến 10/12 rồi lên đường sang Thái Lan để tham dự SEA Games 33.
Tại SEA Games 33, nội dung futsal nam có 5 đội tuyển tham dự, gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc.

Thể thao Việt Nam: Từ bữa cơm tới đồng tiền thưởng
Hành trình đi tìm “vàng non” của Thể thao Việt Nam