Công an TP Hồ Chí Minh nhanh chóng ổn định tổ chức, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Thứ Tư, 05/03/2025, 12:41

Sáng 5/3, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công an làm việc với Công an TP Hồ Chí Minh về công tác bảo đảm tài chính, hậu cần, kỹ thuật, phục vụ công tác, chiến đấu theo mô hình tổ chức mới...

Báo cáo với Thứ trưởng và đoàn công tác của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã nêu những vấn đề cần giải quyết theo mô hình tổ chức mới cùng những đề xuất của Công an TP Hồ Chí Minh.

Công an TP Hồ Chí Minh phải nhanh chóng ổn định, sắp xếp quân số, cơ sở vật chất  -0
Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng cho biết, Công an thành phố đã quán triệt, hướng dẫn đến Công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức thực hiện thống kê tài sản. Trên cơ sở kiểm đếm, căn cứ hướng dẫn của Bộ Công an, Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị đang đóng quân, làm việc tại trụ sở Công an thành phố ở địa bàn cấp huyện phải đảm bảo chặt chẽ công tác quản lý, bảo vệ trụ sở, doanh trại, nơi làm việc, tài sản theo quy định.

Công an TP Hồ Chí Minh phải nhanh chóng ổn định, sắp xếp quân số, cơ sở vật chất  -1
Quang cảnh buổi làm việc.

Công tác đảm bảo tài chính, hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác chiến đấu, bảo vệ các ngày lễ lớn được Công an thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng quy định tại các Thông tư của Bộ Công an. Công an thành phố đã rà soát, trao đổi các cục nghiệp vụ có liên quan thuộc Bộ Công an đề xuất bổ sung, trang thiết bị chiến đấu, huấn luyện đến các lực lượng trực thuộc để rà soát, đề xuất nhu cầu phục vụ triển khai các kế hoạch cao điểm đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn các sự kiện lễ, hoạt động quan trọng trong năm 2025, đồng thời đảm bảo nhu cầu công tác, huấn luyện thường xuyên trong Công an thành phố.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, các tháng đầu năm 2025, thực hiện việc triển khai sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đến nay, công tác tài chính, hậu cần của Công an cấp huyện cơ bản đã hoàn thành; đồng thời đảm bảo tài chính, hậu cần cho Công an cấp xã theo đúng các hướng dẫn của Bộ Công an… Công an thành phố cũng đã thực hiện công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật đảm bảo việc tiếp nhận vận hành thông suốt các nhiệm vụ do các sở, ngành chuyển giao cho lực lượng Công an…

Công an TP Hồ Chí Minh phải nhanh chóng ổn định, sắp xếp quân số, cơ sở vật chất  -0
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, báo cáo tình hình công tác với Thứ trưởng và đoàn công tác của Bộ Công an.

Về công tác phát triển nhà ở cho CBCS, qua rà soát, thống kê, hiện Công an thành phố có hơn 3.600 trường hợp CBCS có nhu cầu về nhà ở xã hội…

Tại buổi làm việc, Công an thành phố cũng đã trình bày một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật và đã được lãnh đạo các Cục Nghiệp vụ Bộ Công an giải đáp, đề xuất hướng khắc phục.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận vai trò quan trọng của lực lượng hậu cần, tài chính trong CAND nói chung và Công an TP Hồ Chí Minh nói riêng.

Theo Thứ trưởng Đặng Hồng Đức, hiện nay Công an cả nước cũng như Công an TP Hồ Chí Minh đang triển khai theo mô hình tổ chức mới, do đó, cần phải nhanh chóng bắt tay vào việc ổn định tổ chức, sắp xếp quân số, cơ sở vật chất cũng như rà soát, kiểm kê, chỉ ra những tồn tại, vướng mắc, báo cáo đề xuất với lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ, chính quyền thành phố để cùng tháo gỡ, giải quyết…

Hiện nay, do việc sắp xếp, kết thúc hoạt động của Công an quận, huyện vừa được tổ chức thực hiện nên nhiều việc cần phải thông suốt và giải quyết kịp thời, nhất là việc bố trí quân số làm việc của CBCS Công an quận, huyện về các phòng nghiệp vụ hay về Công an phường, xã cũng như việc sử dụng hợp lý các trụ sở Công an quận huyện… cần được Công an thành phố nhanh chóng khẩn trương sắp xếp, tính toán thực hiện sao cho hợp lý, hiệu quả.

Công an TP Hồ Chí Minh phải nhanh chóng ổn định, sắp xếp quân số, cơ sở vật chất  -2
Lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an giải đáp, đề xuất hướng khắc phục các khó khăn, vướng mắc.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức gợi ý, với các trụ sở Công an quận, huyện, Công an thành phố có thể thống kê, tính toán bố trí thành nơi làm việc của các phòng nghiệp vụ hay sử dụng làm nhà công vụ cho CBCS. Ngoài ra, với khối điều tra, Công an thành phố cũng có thể điều động quân số về làm việc và sử dụng nhà tạm giam, tạm giữ của Công an các quận, huyện…

Công an các phường xã, hay các phòng nghiệp vụ, khi được tăng cường quân số làm việc thì cũng cần tham mưu với Ban Giám đốc Công an thành phố thống kê lại toàn bộ trụ sở, đồng thời làm việc với chính quyền địa phương để tính toán cụ thể cơ sở vật chất, nơi làm việc cho số CBCS được tăng cường về.

Liên quan đến dự toán ngân sách cho Công an xã, phường và các khó khăn trong việc về cấp “sổ đỏ” cho các trụ sở làm việc của Cơ quan Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức chỉ đạo Công an thành phố cần có đề xuất cụ thể với các sở ban ngành của thành phố để nhanh chóng giải quyết vấn đề này.

Về công tác phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công vụ cho CBCS Công an trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cho biết hiện Bộ Công an đang có kế hoạch thực hiện một số dự án tại địa bàn thành phố dựa trên đề xuất của các Cục nghiệp vụ và Công an thành phố.

Liên quan đến các trang thiết bị, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức yêu cầu Công an thành phố cần kiểm kê, thanh loại các trang thiết bị, để các cục nghiệp vụ của Bộ có cơ sở trang cấp mới, sao cho phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương...

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức tin tưởng trên cơ sở nhanh chóng giải quyết các khó khăn, vướng mắc đã đề cập, Công an thành phố sẽ đảm bảo tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật, phục vụ chiến đấu theo mô hình tổ chức mới, nhất là bảo vệ thành công các ngày lễ lớn trong năm…

Phú Lữ
.
.