Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong giáo dục, cảm hoá phạm nhân, bảo đảm an toàn giam giữ
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu, mục tiêu cao nhất của lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trại giáo dưỡng (QLTG, CSGDBB, TGD) là bảo đảm tuyệt đối an toàn cơ sở giam giữ; quản lý giáo dục được người phạm tội sau khi hết án phải nhận thức tốt, chấp hành tốt pháp luật, làm ăn lương thiện, không tái phạm.
Ngày 9/5, Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VI giai đoạn 2025 -2030. Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng; 117 gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của Cục.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Trần Văn Thiện cho biết, 5 năm qua, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD đã phát triển cả diện rộng và chiều sâu, tập trung đột phá khâu yếu, việc khó, thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Bằng nhiều đợt thi đua với nhiều chủ đề, nội dung phong phú, cách làm sáng tạo, phong trào thi đua đã thật sự là động lực mạnh mẽ để thúc đẩy CBCS quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. “Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giáo dục, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần yêu nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nêu cao ý thức, trách nhiệm, tạo động lực thi đua mới, góp phần thúc đẩy đơn vị và CBCS lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa” - Trung tướng Trần Văn Thiện nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các điển hình tiên tiến đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong thực tế công tác. Trung tá Hà Thị Mậu, Đội trưởng Đội giáo viên, Trường Giáo dưỡng số 2 chia sẻ cách giáo dục các học sinh từng vi phạm pháp luật, ngoài giảng dạy văn hóa nâng cao trình độ nhận thức còn phải gắn với việc giáo dục đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống để hình thành cho các em lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với bản thân, có ích cho gia đình và xã hội. Thiếu tá Nguyễn Đắc Đô, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát bảo vệ - cơ động, Trại giam Thủ Đức chia sẻ những vất vả, khó khăn khi cùng đồng đội tham gia chống dịch ở Trại tạm giam Chí Hoà lúc cao điểm dịch COVID bùng phát ở TP Hồ Chí Minh.
Thượng tá Đào Anh Sơn, Phó Giám thị Trại giam số 3 nói về một số mô hình sáng tạo và đem lại hiệu quả cao trong giáo dục, cải tạo phạm nhân mà đơn vị đang thực hiện, đó là mô hình “Chương trình kết nối yêu thương”; “Nhóm yêu thích âm nhạc”, “Nhóm yêu thích ngoại ngữ”. Thông qua các mô hình trên, đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, hình thành phong trào tự học trong phạm nhân, rèn luyện ý thức kỷ luật, lòng kiên trì, tinh thần lạc quan, tin tưởng vào tương lai tươi sáng, tốt đẹp; từ đó tích cực lao động, cải tạo sớm được trở về với gia đình, xã hội. Đặc biệt, các cán bộ đã tự học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, âm nhạc để hướng dẫn, giao lưu với phạm nhân, tạo sự gần gũi để phạm nhân chia sẻ, giãi bày những tâm tư, tình cảm sâu kín, phục vụ tốt cho công tác giáo dục, cảm hoá phạm nhân. Đại uý Nguyễn Danh Vinh, cán bộ Trại giam Gia Trung chia sẻ những vất vả, gian nan và sự sáng tạo trong công tác bắt, xác minh, thanh loại, vận động đầu thú số đối tượng truy nã...

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến biểu dương những kết quả, thành tích lực lượng Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng cũng chia sẻ với những khó khăn, vất vả mà lực lượng Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD đang trải qua, bởi điều kiện làm việc của CBCS rất thiếu thốn, từ con người, cơ sở vật chất, điều kiện sống và làm việc khó khăn, trong khi đối tượng quản lý phức tạp, đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa… “Các đồng chí có sáng kiến trong công tác, từ phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm đến giáo dục, cảm hóa phạm nhân…Tôi thấy rằng, mỗi đơn vị, mỗi điển hình tiên tiến đều có cách làm hay, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác” - Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh.

Thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua mà Bộ Công an đang phát động như: đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 80 năm Quốc Khánh, 80 Ngày truyền thống lực lượng CAND; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XV.
“Từ nay đến cuối năm, chúng ta tổ chức rất nhiều hoạt động, đặc biệt là xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; quyết liệt chỉ đạo đấu tranh kéo giảm tội phạm. Để góp phần thúc đẩy phong trào thi đua, tạo động lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt là quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thi đua, khen thưởng, tạo động lực cho CBCS phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, phải có mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu. Mục tiêu cao nhất của lực lượng Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD là bảo đảm tuyệt đối an toàn cơ sở giam giữ, không để CBCS vi phạm; làm sao quản lý, giáo dục được người phạm tội sau khi hết án phải nhận thức tốt, chấp hành tốt pháp luật, làm ăn lương thiện, không tái phạm tội” - Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh.
Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Gắn phong trào thi đua Vì ANTQ, phong trào thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác do cấp uỷ, chính quyền địa phương nơi đơn vị cư trú, làm việc; phát động, kết hợp giữa thi đua với khen thưởng.
Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức thi đua sao cho sát hợp với tình hình thực tế của đơn vị, giao chỉ tiêu thi đua cụ thể, dễ thực hiện. Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.
Quan tâm làm tốt công tác thi đua khen thưởng, gắn thi đua với khen thưởng, Việc khen thưởng phải chính xác, kịp thời, đúng đối tượng, công khai minh bạch, dân chủ, đảm bảo tính giáo dục, lan tỏa cách làm hay, điển hình tốt. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình, góp phần tạo động lực cho CBCS thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…