Tôn vinh 71 mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Sáng 18/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Hướng dẫn số 22 ngày 18/11/2022 của Bộ Công an và biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân (PTTD) bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) giai đoạn 2022 – 2025.
Qua 3 năm thực hiện Hướng dẫn số 22 của Bộ Công an đến nay, cả nước có hơn 2.500 mô hình với gần 124.000 điểm nhân rộng và gần 1.100 điển hình tiên tiến. Các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã phát huy vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa xã hội, góp phần khắc phục nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội; hòa giải, giải quyết kịp thời nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, các vụ việc khiếu kiện phức tạp, vượt cấp, đông người ngay từ đầu, ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng” về ANTT trên địa bàn; giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực gia đình, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Nhiều mô hình được nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực và được phổ biến kinh nghiệm, nhiều địa phương áp dụng như: “Khu dân cư an toàn về ANTT”, “Dòng họ tự quản về ANTT”, “Zalo phòng, chống tội phạm”, “Camera an ninh”, “Còi báo động an ninh”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Tuần tra phòng, chống tội phạm”, “Tổ an ninh công nhân”...
Hội nghị đã được nghe 6 đại diện điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Qua đó, nêu bật những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện mô hình và đề xuất, kiến nghị để nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng phong trào, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…
Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến biểu dương những kết quả công tác xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua; đặc biệt, chúc mừng 71 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ qua 3 năm thực hiện Hướng dẫn số 22 của Bộ Công an.
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đặc biệt là công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ ở từng lĩnh vực địa bàn, trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học… để phù hợp với thực tiễn của từng địa bàn, từng lĩnh vực.
Chủ động làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị đối với công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và việc xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc, có chức sắc trong tôn giáo trong công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng; rà soát, thanh loại những mô hình mà hoạt động còn hình thức, kém hiệu quả, không phù hợp với thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Đồng thời chủ động rà soát, hướng dẫn để nhân rộng những mô hình hiệu quả, phù hợp với từng đặc điểm địa bàn của từng địa phương, lĩnh vực, vùng miền, nhất là đối với những địa bàn trọng điểm phức tạp liên quan an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, các khu vực đô thị… nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với phương châm “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở, để huy động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào.
Nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp, nhất là giữa lực lượng Công an với lực lượng Quân đội, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể trong công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ, tập trung thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình phối hợp đã ký kết về công tác đảm bảo ANTT và XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ.
Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến; chủ động nghiên cứu, ứng dụng CNTT trong quản lý đối tượng, xây dựng cơ sở dữ liệu.
Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng chuyên trách làm công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ ở Công an các địa phương. Đặc biệt là nâng cao kỹ năng công tác vận động quần chúng cho lực lượng Công an cấp xã, phường, thị trấn trong công tác xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.
Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác XDPT toàn dân bảo vệ an ANTQ nói chung và trong công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các tập thể, cá nhân, đặc biệt là những trường hợp quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bị thương, hy sinh hoặc là thiệt hại về tài sản trong quá trình tham gia thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…
Tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2022 – 2025.
Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về cách thức xây dựng, và triển khai cũng như hiệu quả của các mô hình:
Chị Lý Thị Phương Nhanh, Trưởng BCĐ mô hình “Quản lý giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”, phường Phú Định, TP Hồ Chí Minh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về cách thức xây dựng và vận hành mô hình. Đây là một trong những mô hình nổi bật trong việc triển khai ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động, góp phần mang lại hiệu quả cao của mô hình
Bà Nguyễn Thị Trình, Chủ nhiệm mô hình “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội” thôn Hữu Ái, xã Đông Cứu, tỉnh Bắc Ninh. Một mô hình hiệu quả, có “tuổi đời” tròn 20 năm, góp phần không nhỏ vào công tác giữ gin ANTT và phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy ở địa phương.
Ông Đào Văn Giàng, Trưởng Ban Liên hiệp tự quản mô hình “Đoàn - hội liên kết bảo đảm ANTT chung sức xây dựng nông thôn mới” thôn Lăng Quăng, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang, góp phần vận động nhân dân tuyên truyền giúp bà con trong thôn nâng cao cảnh giác, không tin theo kẻ xấu, không tin, không nghe theo “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”, giữ vững bình yên thôn bản, chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới.
Ông Bríu Thiện, Trưởng “Dòng họ BHờRiu tự quản về ANTT” xã Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng. Là người đứng đầu dòng họ, ông Bríu Thiện đã chia sẻ lý do nào khiến dòng họ BhờRiu quyết tâm xây dựng và duy trì mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”. Đây là dòng họ Bhơ Riu đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống ở xã Sông Kôn, là xã miền núi, đặc biệt khó khăn của Đà Nẵng. Mô hình đã góp phần giáo dục, vận động con cháu tuân thủ tốt chính sách pháp luật của nhà nước, tránh xa tệ nạn ma túy, sống đoàn kết, cùng giúp nhau, yên tâm lao động sản xuất.
Thầy Phan Xuân Phàn, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trưởng BCĐ mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống” tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Nghệ An.
Ông Vũ Hồng Duy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, thành viên BCĐ mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” chia sẻ về mô hình nổi bật trong đồng bào DTTS của tỉnh Gia Lai. Một mô hình hay được Cấp ủy, chính quyền huyện Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện) xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Phú Thiện tham gia vận động nhân dân không để các đối tượng đối tượng FULRO, “Tin lành Đê ga” lôi kéo, kích động gây mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân, làm phức tạp về ANTT trên địa bàn, cảm hóa các đối tượng từng lầm đường lạc lối đi theo “Tin lành Đề ga”, từ bỏ để trở về với buôn làng.

Phát huy vai trò chỉ đạo, hướng dẫn và lan tỏa sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Phát huy những cách làm hay, hiệu quả trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở Đồng Nai