Việt Nam – Trung Quốc thúc đẩy hợp tác an ninh và thực thi pháp luật thực chất, hiệu quả

Thứ Sáu, 19/04/2024, 15:33

Nhận lời mời của Bộ Công an Trung Quốc, từ ngày 14-20/4, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc chính thức tại Trung Quốc.

Ngày 17/4, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã hội kiến đồng chí Kỳ Diên Quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Trung Quốc và hội đàm với đồng chí Từ Đại Đồng, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.

Tại các cuộc tiếp xúc, làm việc, hai bên đánh giá kết quả hợp tác trên các lĩnh vực kể từ Hội nghị cấp Bộ trưởng về phòng, chống tội phạm lần thứ 8 giữa Bộ Công an hai nước (9/2023) đến nay. Trong đó nổi bật, hai bộ đã duy trì giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và cấp cục nghiệp vụ, Công an địa phương biên giới, địa phương kết nghĩa, nhằm chia sẻ thông tin nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác.

Việt Nam – Trung Quốc thúc đẩy hợp tác an ninh và thực thi pháp luật thực chất, hiệu quả -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long hội kiến đồng chí Kỳ Diên Quân.

Bảo đảm an ninh, an toàn các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao; phối hợp thực hiện hàng chục yêu cầu xác minh về hình sự, kinh tế, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, bắt giữ, bàn giao hàng chục đối tượng phạm tội bỏ trốn; tham mưu Chính phủ và tổ chức đàm phán, ký kết nhiều văn bản hợp tác, tạo hành lang pháp lý triển khai hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị, thực thi pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia...

Lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc khẳng định, Bộ Công an Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam theo các nội dung hợp tác “6 hơn nữa” mà lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đã thỏa thuận thống nhất trong Tuyên bố chung, nhất là trên lĩnh vực hợp tác an ninh đa phương, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng Internet, công tác quản lý giao thông.

Việt Nam – Trung Quốc thúc đẩy hợp tác an ninh và thực thi pháp luật thực chất, hiệu quả -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và đồng chí Kỳ Diên Quân.

Về phương hướng hợp tác giữa Bộ Công an hai nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc thống nhất triển khai có hiệu quả nội dung lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và Bộ Công an hai nước đã thống nhất trong các chuyến thăm, cũng như các nội dung văn bản hợp tác đã ký kết. Thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp song phương, cũng như tại các diễn đàn quốc tế đa phương nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin, tình hình an ninh thế giới, khu vực. Phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng tổ chức ở mỗi nước, làm tốt công tác bảo hộ công dân.

Việt Nam – Trung Quốc thúc đẩy hợp tác an ninh và thực thi pháp luật thực chất, hiệu quả -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và đồng chí Kỳ Diên Quân cùng các đại biểu.

Tiếp tục phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia, kiểm soát xuất nhập cảnh; giải quyết các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự và trao đổi thông tin, tình hình, số liệu về công dân nước này phạm tội, vi phạm pháp luật ở nước bên kia. Tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, giám sát đảm bảo ANTT; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và hợp tác đào tạo cán bộ trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Việt Nam – Trung Quốc thúc đẩy hợp tác an ninh và thực thi pháp luật thực chất, hiệu quả -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và đồng chí Từ Đại Đồng.

Cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cùng đoàn công tác đã có cuộc làm việc với đồng chí Chu Thiên, Thứ trưởng Bộ Quản lý ứng phó khẩn cấp kiêm Cục trưởng Cục Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) quốc gia Trung Quốc; tới thăm Đơn vị PCCC&CNCH Công viên Olympic.

Tại buổi làm việc, hai đồng chí Thứ trưởng khẳng định, mặc dù hai bên chưa thiết lập quan hệ chính thức, nhưng từ những năm 2000 đã có các hoạt động giao lưu, hợp tác. Đến nay, theo mô hình tổ chức mới và chức năng, nhiệm vụ tương đồng, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Quản lý ứng phó khẩn cấp Trung Quốc có nhiều tiềm năng hợp tác trên lĩnh vực PCCC&CNCH. Vì vậy, thời gian tới, hai bên cần tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và công tác CNCH; ký kết văn bản hợp tác và hợp tác đào tạo cán bộ, chia sẻ, giới thiệu phương tiện, thiết bị PCCC, CNCH tiên tiến, hiện đại...

Việt Nam – Trung Quốc thúc đẩy hợp tác an ninh và thực thi pháp luật thực chất, hiệu quả -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và đồng chí Chu Thiên.

Đồng chí Chu Thiên đã giới thiệu với Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và đoàn công tác một số thông tin liên quan đến tình hình cháy nổ, thiên tai, mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và kết quả công tác của Bộ Quản lý ứng phó khẩn cấp trên lĩnh vực PCCC&CNCH quốc gia Trung Quốc.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã gửi lời chia sẻ với Bộ Quản lý ứng phó khẩn cấp về những khó khăn, vất vả của lực lượng CNCH Trung Quốc trong công tác tìm kiếm, khắc phục hậu quả trận động đất xảy ra tại tỉnh Cam Túc và tỉnh Thanh Hải vào đêm 18/12/2023. Đồng thời, chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đến đồng chí Vương Tường Hỉ, Bộ trưởng Bộ Quản lý ứng phó khẩn cấp Trung Quốc.

Việt Nam – Trung Quốc thúc đẩy hợp tác an ninh và thực thi pháp luật thực chất, hiệu quả -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tặng quà lưu niệm đồng chí Chu Thiên.

Cũng tại Thủ đô Bắc Kinh, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cùng đoàn công tác đã tiếp Ban Giám đốc Công an TP Thượng Hải; thăm Trung tâm xử lý án thực thi pháp luật Công an quận Triều Dương, TP Bắc Kinh; Trung tâm chỉ huy giao thông và Trại tạm giam quận Trường Ninh, Công an TP Thượng Hải.

Việt Nam – Trung Quốc thúc đẩy hợp tác an ninh và thực thi pháp luật thực chất, hiệu quả -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và đồng chí Chu Thiên cùng các đại biểu.
Việt Nam – Trung Quốc thúc đẩy hợp tác an ninh và thực thi pháp luật thực chất, hiệu quả -2
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và đoàn công tác thăm Đơn vị PCCC&CNCH Công viên Olympic.

* Trước đó, ngày 16/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cùng đoàn công tác đã hội kiến đồng chí Hạ Vinh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc.

Tại hội kiến, đồng chí Hạ Vinh hoan nghênh Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và đoàn công tác sang thăm, làm việc tại Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc đang trên đà phát triển tích cực, nhất là sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10/2022 và chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 12/2023. Đồng thời, bày tỏ mong muốn hai bộ tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có cùng chức năng, nhiệm vụ.

Thay mặt đoàn công tác, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trân trọng cảm ơn đồng chí Hạ Vinh đã dành thời gian tiếp và chuyển lời thăm hỏi của Bộ trưởng Tô Lâm đến Bộ trưởng Hạ Vinh.

Việt Nam – Trung Quốc thúc đẩy hợp tác an ninh và thực thi pháp luật thực chất, hiệu quả -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và đồng chí Hạ Vinh.

Đồng chí Thứ trưởng chúc mừng thành công kỳ họp lần thứ hai “Lưỡng hội” khóa 14 của Trung Quốc vừa qua. Khẳng định, trên cơ sở nhận thức chung giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước, giữa Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Hạ Vinh, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp Trung Quốc còn nhiều không gian, dư địa hợp tác. Do đó, thời gian tới, hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác trên lĩnh vực xây dựng pháp luật về ANTT; công tác quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc; chuyển giao người bị kết án phạt tù và đào tạo cán bộ.

Cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã có cuộc hội đàm với đồng chí Vương Chấn Giang, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc. Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất đánh giá kết quả hợp tác giữa hai cơ quan từ năm 2023 đến nay trên lĩnh vực giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về công tác xây dựng pháp luật về ANTT theo định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; công tác quản lý trại giam; kết quả đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác...

Việt Nam – Trung Quốc thúc đẩy hợp tác an ninh và thực thi pháp luật thực chất, hiệu quả -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long hội đàm với đồng chí Vương Chấn Giang.

Thứ trưởng Vương Chấn Giang khẳng định, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã bước sang giai đoạn mới dưới sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai bên. Hợp tác thực thi pháp luật và tư pháp hai nước không ngừng được tăng cường, củng cố, hướng tới mục tiêu xây dựng, quản lý đất nước bằng pháp luật, mang lại hài lòng cho người dân hai nước. Đồng chí Vương Chấn Giang đã giới thiệu với Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và đoàn công tác về tình hình, kết quả công tác quản lý trại giam, cơ sở giáo dục tại cộng đồng và công tác xây dựng pháp luật có liên quan đến lĩnh vực ANTT của Bộ Tư pháp Trung Quốc.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai đồng chí Thứ trưởng thống nhất tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì giao lưu cấp cao hằng năm trong các chuyến thăm song phương hoặc tại các diễn đàn quốc tế đa phương; các đơn vị chức năng của hai bộ tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, học tập công tác thực tiễn, đặc biệt trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự, chuyển giao người bị kết án phạt tù.

Việt Nam – Trung Quốc thúc đẩy hợp tác an ninh và thực thi pháp luật thực chất, hiệu quả -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tặng quà lưu niệm đồng chí Vương Chấn Giang.

Xây dựng các chương trình kế hoạch tổ chức cho phạm nhân học tập, dạy nghề, định hướng nghề nghiệp, tập huấn trong công tác phòng, chống thiên tai, lũ lụt; hợp tác đào tạo cán bộ thông qua các chương trình tập huấn, tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế song phương, đa phương; chia sẻ kinh nghiệm về việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý trại giam, phạm nhân.

Cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và đoàn công tác đã đến thăm Trại giam Bắc Kinh và Trung tâm cải tạo tại cộng đồng quận Triều Dương, TP Bắc Kinh để tìm hiểu, trao đổi sâu về kinh nghiệm, thực tiễn công tác giam giữ phạm nhân và công tác cải tạo tại cộng đồng của Trung Quốc.

Việt Nam – Trung Quốc thúc đẩy hợp tác an ninh và thực thi pháp luật thực chất, hiệu quả -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và đoàn công tác thăm trại giam Bắc Kinh.
Việt Nam – Trung Quốc thúc đẩy hợp tác an ninh và thực thi pháp luật thực chất, hiệu quả -1
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và đoàn công tác thăm Trung tâm cải tạo tại cộng đồng quận Triều Dương.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc chính thức tại Trung Quốc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và đoàn công tác đã đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh.

Việt Nam – Trung Quốc thúc đẩy hợp tác an ninh và thực thi pháp luật thực chất, hiệu quả -1
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và đoàn công tác đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh.
Khổng Hà
.
.