Hội thảo về Công ước ICPPED:

Khẳng định cách tiếp cận chủ động, trách nhiệm của Việt Nam trong bảo vệ quyền con người

Thứ Ba, 06/01/2026, 10:48

Ngày 6/1, tại Quảng Ninh, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức hội thảo giới thiệu Công ước quốc tế về bảo vệ tất cả mọi người khỏi bị cưỡng bức mất tích (ICPPED).

Tham dự hội thảo có bà Federica Dispenza, Trợ lý Trưởng đại diện thường trú, Trưởng nhóm quản lý và tham gia UNDP tại Việt Nam; các chuyên gia quốc tế từ Liên hợp quốc và một số các quốc gia đã phê chuẩn Công ước ICPPED.

Khẳng định cách tiếp cận chủ động, trách nhiệm của Việt Nam trong bảo vệ quyền con người -0
Đại tá Trần Viết Trung, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an phát biểu khai mạc hội thảo. 

Sự kiện cũng thu hút sự tham dự của đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Tài chính, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; đại diện Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án Nhân dân, Bộ chỉ huy quân sự 06 tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang; đại diện Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Viện Quyền con người – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Dân tộc và tôn giáo, Viện Lãnh đạo học và Hành chính Công, Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Trần Viết Trung, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an cho biết, hội thảo nhằm giới thiệu một cách toàn diện nội dung của Công ước ICPPED, với sự hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia quốc tế. Tại hội thảo, các đại biểu cũng sẽ chia sẻ các kiến thức chuyên môn, cập nhật về tình hình thực thi Công ước ICPPED ở các quốc gia khác.

Khẳng định cách tiếp cận chủ động, trách nhiệm của Việt Nam trong bảo vệ quyền con người -0
Bà Federica Dispenza đánh giá, hội thảo đã thể hiện một bước tiến tích cực và mang tính xây dựng trong quá trình Việt Nam tham gia và gắn kết với hệ thống nhân quyền quốc tế. 

Việc nghiên cứu khả năng tham gia Công ước ICPPED có ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện, bao gồm chính trị, đối ngoại, pháp lý và xã hội. Qua đó thể hiện thiện chí hợp tác, tinh thần cầu thị và nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế, các cam kết theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) mà còn là quyết tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo đảm tốt hơn các quyền con người, qua đó góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh Việt Nam đang nghiên cứu khả năng tham gia Công ước ICPPED, hội thảo là dịp để Việt Nam cũng như các quốc gia đang cân nhắc việc tham gia công ước thảo luận, tham thảo các ý kiến của những chuyên gia quốc tế, qua đó làm rõ những vấn đề pháp lý, thực tiễn có liên quan, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết đầy đủ và sâu sắc hơn về Công ước, những cơ hội và thách thức, đặc biệt là nghĩa vụ của quốc gia thành viên cũng như các cơ chế thủ tục và báo cáo theo Công ước.

Khẳng định cách tiếp cận chủ động, trách nhiệm của Việt Nam trong bảo vệ quyền con người -0
Hội thảo về Công ước ICPPED diễn ra tại Quảng Ninh sáng 6/1.

Từ phía UNDP, bà Federica Dispenza, Trợ lý Trưởng đại diện thường trú, Trưởng nhóm quản lý và tham gia UNDP tại Việt Nam cho rằng, hội thảo đã thể hiện một bước tiến tích cực và mang tính xây dựng trong quá trình Việt Nam tiếp tục tham gia và gắn kết với hệ thống nhân quyền quốc tế.

Bà Federica Dispenza đánh giá, trong những năm qua, Việt Nam đã thể hiện sự cởi mở ngày càng rõ nét đối với đối thoại, hợp tác và học hỏi kinh nghiệm chung. Với việc đã phê chuẩn 7 trong tổng số 9 công ước nhân quyền cốt lõi, Chính phủ Việt Nam đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quan trọng trong việc hài hòa hóa khuôn khổ pháp luật, chính sách trong nước với các cam kết toàn cầu.

Khẳng định cách tiếp cận chủ động, trách nhiệm của Việt Nam trong bảo vệ quyền con người -0
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. 

Khẳng định việc tổ chức hội thảo “vừa mang tính kịp thời, vừa có tầm nhìn hướng tới tương lai”, Trợ lý trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam cho rằng, điều này phản ánh sự quan tâm thực chất của Việt Nam trong việc tìm hiểu nội dung Công ước cũng như học hỏi từ những cách làm đa dạng mà các quốc gia khác đã lựa chọn - bao gồm những kết quả đạt được, các thách thức gặp phải và những cơ hội được xác định trong suốt quá trình đó.

Tại hội thảo, các ý kiến trao đổi cũng đều nhất trí rằng, việc tham gia Công ước cần có lộ trình phù hợp, gắn với hoàn thiện pháp luật, tăng cường năng lực thể chế và bảo đảm nguồn lực thực thi. Nếu tham gia Công ước ICPPED, Việt Nam không chỉ củng cố hơn nữa khuôn khổ pháp lý bảo vệ quyền con người, mà còn nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan công quyền. Đồng thời, việc chủ động nghiên cứu Công ước cũng thể hiện thiện chí hợp tác, tinh thần cầu thị và trách nhiệm của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế trong thực hiện các cam kết đã đề ra.

Đáng chú ý, hội thảo có phiên thảo luận về nội dung kinh nghiệm quốc tế với các chia sẻ từ những quốc gia đã phê chuẩn Công ước ICPPED như Na Uy, Thuỵ Sĩ, qua đó làm rõ lộ trình pháp lý, chính trị và thể chế trong quá trình gia nhập và triển khai Công ước, qua đó giúp Việt Nam có thêm góc nhìn khách quan và đa chiều, cũng như gợi mở nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam.

H.Chi
.
.