Nỗ lực xóa nhà tạm trên quê hương Tuy An anh hùng
Bên cạnh những nỗ lực tích cực đẩy mạnh các biện pháp, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định quốc phòng – an ninh, trong thời gian qua Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuy An (Phú Yên) thường xuyên chú trọng các hoạt động giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn cao đẹp.
Một trong những hoạt động nổi bật nhất trong thời gian gần đây là phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT,NDN)”.

Tiếp chuyện PV Báo CAND, ông Ngô Đình Thiện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo XNT,NDN huyện Tuy An cho biết, 15 xã, thị trấn trong huyện đều thành lập ban chỉ đạo từ cuối năm 2024, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, tiến hành rà soát đối tượng có đủ điều kiện XNT, NDN, đồng thời vận động các nguồn kinh phí bằng tiền, hiện vật và nhân lực lao động hỗ trợ những trường hợp sửa chữa, xây dựng mới nhà ở.
Qua rà soát cho thấy trên địa bàn huyện có 581 trường hợp đủ điều kiện xét duyệt xây dựng mới và sửa chữa nhà ở thuộc chương trình XNT,NDN. Trong số đó có 342 hộ gia đình nghèo, cận nghèo và 239 hộ gia đình có công cách mạng; 166 trường hợp xây dựng nhà mới và 415 trường hợp sửa chữa nhà với tổng kinh phí dự toán hỗ trợ hơn 22,4 tỷ đồng. Để có được nguồn tiền nêu trên, Huyện ủy Tuy An đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tạo thế chủ động thực hiện hiệu quả chương trình XNT,NDN.
Theo đó, ngoài số tiền Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát hỗ trợ gần 3,5 tỷ đồng thông qua Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Phú Yên, huyện Tuy An còn sử dụng 5% nguồn tiết kiệm chi thường xuyên trong năm 2024 do khối tỉnh và Trung ương phân bổ cho huyện; 5% nguồn tiết kiệm chi thường xuyên cho huyện và xã gần 7,3 tỷ đồng cùng với vận động xã hội hóa hơn 700 triệu đồng, trong đó có sự đóng góp của một số ngân hàng trên địa bàn huyện…

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo XNT,NDN huyện Tuy An còn vận động Cục thuế tỉnh Phú Yên, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tuy An trực tiếp hỗ trợ 310 triệu đồng xây dựng 6 căn nhà thuộc diện XNT, NDN. Mặt khác, hàng ngàn ngày công lao động đã được huy động từ Ban Chỉ huy quân sự, Đoàn Thanh niên huyện Tuy An cùng lực lượng Công an, dân quân các xã, thị trấn tham gia thu dọn, đào đắp, san nền, vận chuyển vật tư cho nhiều gia đình.
Ông Lê Thanh Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuy An cho biết, bằng những nỗ lực tích cực nêu trên, tính đến trung tuần tháng 5/2025 toàn huyện này đã khởi công xây dựng mới 146 căn nhà, đạt 87,9% và tiến hành sữa chữa 306 căn nhà, đạt 73,7%. Ngoài định suất hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi căn nhà mới, hầu hết các gia đình đều sử dụng nguồn tiền tiết kiệm có được hoặc vay mượn để đầu tư thêm từ 50 triệu đồng trở lên, nên những căn nhà đã xây dựng xong đều khang trang, thoáng mát.
Cũng theo ông Lê Thanh Nam, những trường hợp còn lại chưa khởi công xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở là do người dân muốn chọn ngày phù hợp hoặc đang lập thủ tục điều chỉnh đất đai… Tuy nhiên, toàn huyện Tuy An đặt mục tiêu quyết tâm hoàn thành chương trình XNT,NDN trước ngày 30/6/2025.
Đến thôn Phong Niên, xã An Định, chúng tôi cảm nhận niềm vui trong căn nhà mới có diện tích 40m2 của gia đình bà Phan Thị Liên. Người phụ nữ này chia sẻ: “Tôi đã 72 tuổi rồi nên không có điều kiện xây dựng lại căn nhà cũ đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Nhờ có nguồn tiền hỗ trợ 60 triệu đồng từ huyện Tuy An và 50 triệu đồng vay mượn thêm của người thân, nên từ nay gia đình tôi an cư trong căn nhà mới”.
Trong khi đó ông Huỳnh Kim Tấn – một người dân ở thôn Bình Thạnh, xã An Ninh Tây hồ hởi cho biết: “Khi được chính quyền các cấp xét duyệt hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình tôi huy động thêm từ nhiều nguồn được 60 triệu đồng nữa để xây dựng căn nhà mới rộng 55m2. Cả nhà đều rất vui và thật sự cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, mà trực tiếp là cấp ủy, chính quyền huyện Tuy An và xã An Ninh Tây”.

Còn bà Nguyễn Thị Tự (SN 1971, trú ở thôn Mỹ Long, xã An Dân), bày tỏ chân tình: “Có thể nói đây là căn nhà mơ ước từ lâu của gia đình tôi nay đã thành hiện thực. Ngoài số tiền được hỗ trợ, tôi bù thêm 50 triệu đồng để có nơi cư trú, sinh hoạt ổn định trong căn nhà rộng 45m2”.
Trên đường đưa PV Báo CAND đến thăm những căn nhà xây mới ở các địa phương, ông Huỳnh Gia Hoàng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo XNT,NDN huyện Tuy An cho biết, Tuy An là vùng đất giàu truyền thống cách mạng kiên cường trong hai cuộc kháng chiến nên huyện và 14/15 xã, thị trấn đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.
Trong hành trình 50 năm xây dựng quê hương sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước; dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tuy An luôn chung sức, đồng lòng, bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Yên, từng bước vươn lên, đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định quốc phòng – an ninh.
Bên cạnh đó, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống của những hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình có công cách mạng luôn được Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức đoàn thể ở huyện Tuy An thường xuyên quan tâm bằng nhiều hoạt động. Trong đó, chương trình XNT,NDN là một hoạt động thiết thực đã và đang triển khai quyết liệt, hiệu quả, hỗ trợ hàng trăm gia đình có nhà ở kiên cố, ổn định, góp phần bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.