Cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo sinh viên chuyển tiền

Thứ Bảy, 08/03/2025, 07:00

Thời gian gần đây, có nhiều sinh viên đang theo học tại các khoa, Trường Đại học thuộc Đại học Huế bị đối tượng tội phạm giả danh Công an hoặc cán bộ công tác tại cơ quan Nhà nước gọi điện thoại lừa chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Dù Công an TP Huế và nhà trường đã tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo nhưng vì chủ quan, nhẹ dạ cả tin nên không ít sinh viên rơi vào bẫy lừa đảo của tội phạm.

Mới đây nhất, em N.T.T (SN 2004) đang học năm 3 tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã làm đơn gửi đến Công an TP Huế trình báo sự việc bị các đối tượng gọi điện thoại giả danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục triệu đồng. Trong đơn trình báo, em T cho biết, vào chiều 2/3/2025, em nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ và người này tự xưng là cán bộ Công an đang công tác tại một cơ quan đóng tại TP Hà Nội. Thông báo em có liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, đối tượng này yêu cầu em cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng.

“Đối tượng này và một số người khác đã liên tục gọi điện thúc giục em cung cấp các thông tin cá nhân. Họ nói rằng, nếu em muốn chứng minh bản thân trong sạch, không có liên quan đến vụ án rửa tiền thì phải chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng. Sau đó đối tượng cung cấp số tài khoản ngân hàng về tin nhắn điện thoại của em…”, em T trình bày.

Liên tục nhận được các cuộc gọi điện thoại với những lời đe dọa, gây áp lực và bị các đối tượng thao túng tâm lý nên em T không kịp chia sẻ sự việc đến người thân, bạn bè mà tự làm theo sự hướng dẫn của các đối tượng. Khi em T cho biết, bản thân là sinh viên, chưa ra trường và chưa có công việc làm nên tài khoản không có tiền thì các đối tượng liền hướng dẫn em vay tiền qua các app online để có tiền về tài khoản.

5-1.jpg -0
Sau khi nhận tiền ủng hộ 50 triệu đồng, nhờ cảnh giác nên em H.T.B.V (thứ 2 từ phải sang) thoát bẫy lừa chuyển khoản của tội phạm lừa đảo.

“Qua điện thoại, đối tượng thông báo tài khoản ngân hàng của em có giao dịch tiền với tội phạm rửa tiền và thông báo sẽ kiểm soát tài khoản của em để kiểm tra nguồn tiền đến, nguồn tiền đi. Do các đối tượng liên tục thúc giục, không cho em tắt cuộc gọi khiến em hoang mang nên em làm theo sự hướng dẫn của các đối tượng và chuyển 65 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của đối tượng lừa đảo. Sau khi chuyển khoản số tiền trên thì em mới nhận ra bản thân đã bị lừa nên đã báo sự việc đến Ban Giám hiệu nhà trường và cơ quan Công an”, em T thông tin. Liên quan đến vụ việc này, hiện cơ quan Công an đang điều tra để truy tìm kẻ lừa đảo.

Hay như trường hợp em H.T.B.V (sinh viên năm 3 Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế) có gia cảnh khó khăn, vừa có mẹ qua đời do TNGT nên thông qua mạng xã hội, một cán bộ của nhà trường đã kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ em V. Tuy nhiên, sau khi đại diện nhà trường về tận nhà để trao hỗ trợ cho em V số tiền 50 triệu đồng thì đến buổi chiều có đối tượng lập Zalo giả danh cán bộ của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhắn tin yêu cầu em V chuyển khoản lại số tiền 50 triệu đồng mà em V vừa nhận.

Lý do đối tượng này đưa ra là có đoàn thiện nguyện quyên góp tiền cho em V và yêu cầu em V chuyển khoản 50 triệu đồng vào số tài khoản đối tượng cung cấp, sau đó sẽ trao lại cho em V bằng tiền mặt. Do cảnh giác nên em V đã báo sự việc đến nhà trường và may mắn không sập bẫy lừa đảo chuyển tiền của đối tượng này.

Ngoài các trường hợp kể trên, nhiều sinh viên Đại học Huế còn trở thành mục tiêu của đối tượng lừa đảo với hình thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Không những giả danh cơ quan Công an, cán bộ Nhà nước, các đối tượng còn lập tài khoản ảo trên Facebook, Zalo hoặc gọi điện thoại để tuyển dụng việc làm, kêu gọi đầu tư tài chính, trao tặng học bổng quốc tế với mục đích lừa đảo sinh viên. Và không ít sinh viên đã sập bẫy lừa đảo của các đối tượng, bị lừa chuyển khoản dẫn đến mất trắng số tiền từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng. Nhiều sinh viên sau khi bị lừa mất số tiền lớn đã gọi điện, làm đơn cầu cứu gửi nhà trường và các cơ quan chức năng.

Trước đó, vào giữa tháng 2/2025, nhiều sinh viên, giảng viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tiếp nhận nội dung văn bản giả mạo về việc Chính phủ Australia tổ chức giao lưu sinh viên và cấp nhiều suất học bổng ngắn hạn miễn phí. Theo nội dung văn bản giả mạo, các sinh viên nhà trường muốn tham gia chương trình phải làm thủ tục như nộp sơ yếu lý lịch, sao kê chứng minh tài chính với số dư tài khoản tối thiểu 500 triệu đồng. Cuối văn bản có chữ ký, con dấu mạo danh PGS.TS Nguyễn Thị Kim Thoa, Trưởng phòng Đào tạo đại học và công tác sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Nhận được thông tin, lãnh đạo nhà trường đã có thông báo khẳng định, nội dung, chữ ký, con dấu trong văn bản kể trên đều là giả mạo; đồng thời cảnh báo đến giảng viên, sinh viên và phụ huynh cảnh giác trước văn bản giả mạo nhà trường để tránh bị lừa đảo.

Ông Trương Thế Quy, Phó trưởng Phòng Đào tạo đại học và công tác sinh viên, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế cho biết, vì chủ quan, nhẹ dạ cả tin, thiếu nắm bắt thông tin cộng với thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo đã khiến một số sinh viên của nhà trường sập bẫy lừa, bị chiếm đoạt tài sản. Do đó, trong chương trình giảng dạy, giảng viên nhà trường đã thường xuyên nhắc nhở sinh viên cần nâng cao tinh thần cảnh giác. Đồng thời nhà trường cũng đã phát đi nhiều thông báo cảnh báo tội phạm lừa đảo và các hình thức, thủ đoạn lừa đảo qua các kênh thông tin, mạng xã hội để sinh viên nắm rõ, tránh mắc bẫy lừa của tội phạm.

Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng CSHS Công an TP Huế cho biết, trước những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi mà các đối tượng tội phạm nhắm đến các em học sinh, sinh viên và người dân, ngoài công tác điều tra làm rõ để nhanh chóng bắt giữ các đối tượng lừa đảo, hiện đơn vị đang tích cực phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cùng Công an các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, cảnh báo.

Đặc biệt cơ quan Công an khuyến cáo người dân, nhất là các em sinh viên không nên hoảng sợ khi nhận được cuộc gọi điện thoại, tin nhắn từ số lạ. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP và không làm theo hướng dẫn của các đối tượng. Nếu bị lừa đảo hoặc phát hiện đối tượng có hành vi lừa đảo, cần báo ngay đến cơ quan Công an gần nhất để được kịp thời giải quyết vụ việc.

Anh Khoa
.
.