Đại biểu Trần Khánh Thu cho rằng, phải làm rõ rủi ro chấp nhận đến đâu. Chứ anh biết hướng nghiên cứu đó có nguy cơ thất bại mà anh vẫn "cố đấm ăn xôi", anh cứ lao vào để anh làm, làm bằng được mà kết quả vẫn không đến thì rất khó.
Đại biểu Trần Khánh Thu cho rằng, phải làm rõ rủi ro chấp nhận đến đâu. Chứ anh biết hướng nghiên cứu đó có nguy cơ thất bại mà anh vẫn "cố đấm ăn xôi", anh cứ lao vào để anh làm, làm bằng được mà kết quả vẫn không đến thì rất khó.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam mong mọi quốc gia phát triển thuận lợi, vì ổn định, hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới; đặc biệt mong muốn không xảy ra chiến tranh thương mại.
Sáng 13/5, trình bày trước Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT), Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho hay, giai đoạn từ năm 2022 đến 6 tháng đầu năm 2025, Quốc hội đã quyết nghị giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% (còn 8%), trong đó trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ.
Việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) trong thời gian qua mặc dù làm giảm thu ngân sách nhà nước (NSNN), nhưng đây là giải pháp góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giảm bớt khó khăn cho người nông dân.
Sáng 13/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Với hơn 80 hoạt động dày đặc, phong phú trong thời gian 8 ngày tại 4 quốc gia, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm mở ra chương mới cho hợp tác với các nước bạn bè truyền thống thuộc Liên Xô cũ, làm mới, định vị lại quan hệ với các nước trên nền tảng tình hữu nghị lâu đời, theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 4 đã thu hút hơn 500 tác phẩm của hơn 50 cơ quan báo chí cả nước tham dự. Ban tổ chức đã chọn 30 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.
Tối 12/5 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Sân bay Minsk, Thủ đô Minsk (Belarus), lên đường về nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko.
Ngày 12/5, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Belarus, tại thủ đô Minsk, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Belarus Aleksandr Turchin.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa (Thượng viện) Natalya Kochanova, Chủ tịch Viện Đại biểu (Hạ viện) Igor Sergeyenko và lãnh đạo Đảng Cộng sản, Đảng Bạch Nga.
Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus từ ngày 11-12/5/2025.
Ngày 12/5, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Belarus, tại thủ đô Minsk, ngay sau lễ đón trọng thể tại Cung Độc lập, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko.
Sáng 12/5, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp tư nhân lĩnh vực khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Với thông điệp:“Doanh nghiệp Bắc Ninh đột phá công nghệ, liên kết cùng phát triển”, Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, hiệp hội ngành nghề…
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus, chiều 12/5 theo giờ địa phương, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Aleksandr Lukashenko đã phát biểu với báo chí về kết quả hội đàm.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus, trưa 12/5 theo giờ địa phương, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Aleksandr Lukashenko đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam -Belarus.
Thảo luận về Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, các đại biểu đều bày tỏ tán thành sự cần thiết xây dựng luật vì trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và sự bùng nổ của các công nghệ số thế hệ mới.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP thông qua 34 hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025.