Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước Tổng thống Brazil
Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, hai nước Việt Nam và Brazil dù ở xa nhau về địa lý nhưng từ sớm đã có sự chia sẻ về những giá trị về tự do, lý tưởng và khát vọng hòa bình mạnh mẽ.
Tối 28/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva cùng đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Liên bang Brazil thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định hai nước Việt Nam và Brazil dù ở xa nhau về địa lý nhưng từ sớm đã có sự chia sẻ về những giá trị về tự do, lý tưởng và khát vọng hòa bình mạnh mẽ.
Trong lịch sử đấu tranh giành tự do và bảo vệ độc lập dân tộc, nhân dân hai nước đều đã viết nên những trang sử hào hùng, vô cùng vẻ vang với tinh thần quật cường và khát khao xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
Nhắc lại sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh khi còn trẻ từng có thời gian sống và làm việc tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil vào năm 1912 trên hành trình tìm đường cứu nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh đó là dấu mốc giao lưu đầy ý nghĩa từ rất sớm trong lịch sử quan hệ giữa hai dân tộc.
Chủ tịch nước cho biết, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng tình đoàn kết và sự ủng hộ của nhân dân bạn bè quốc tế đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, để nhân dân Việt Nam có thể sống trong hòa bình, độc lập phát triển như ngày hôm nay và Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva, một người thuộc “Thế hệ Việt Nam,” cũng từng tham gia phong trào phản đối chiến tranh, ủng hộ hòa bình, độc lập và tự do cho nhân dân Việt Nam.
Chủ tịch nước khẳng định trải qua hơn 3 thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, sự chia sẻ những lợi ích hợp tác và giá trị chung về độc lập, tự do và phát triển, sự tương đồng về văn hóa, lịch sử, đến nay Brazil đã trở thành Đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại Mỹ Latinh.

Chỉ rõ hai nước còn rất nhiều tiềm năng hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, Chủ tịch nước bày tỏ hài lòng trước kết quả cuộc hội đàm giữa hai bên, đặc biệt là việc ký Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2025-2030.
Chủ tịch nước hy vọng trong tương lai gần, sự giao lưu giữa hai nước sẽ ngày càng được củng cố và mở rộng hơn nữa, người dân, doanh nghiệp hai nước hợp tác chặt chẽ hơn, giao thương nhiều hơn, đi lại thuận lợi hơn và đồng thời các giá trị văn hóa đặc sắc của Brazil sẽ xuất hiện nhiều hơn tại Việt Nam, trong đó là sự yêu thích của chúng ta với bóng đá, vốn là thế mạnh của Brazil.
Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng, với quyết tâm và nỗ lực của cả hai bên, tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa hai nước sẽ sớm được cụ thể hóa trong thời gian tới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.
Trong phát biểu đáp từ, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn cấp cao Brazil sự đón tiếp nồng hậu, chân tình; vinh dự được đến Hà Nội trong một năm đầy ắp sự kiện quan trọng đối với đất nước và nhân dân Việt Nam.
Bày tỏ tự hào khi Brazil trở thành một phần trong hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng thống Brazil cho biết, vào năm 1912, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã sinh sống 3 tháng tại khu Santa Teresa và chính ký ức về giai đoạn này là niềm cảm hứng để Người viết một bài báo về câu chuyện của vị lãnh đạo công đoàn-da đen và là người Pernambuco - José Leandro da Silva, trong đó đã mạnh mẽ lên án chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và bảo vệ tinh thần đoàn kết quốc tế, đồng thời khắc họa rằng, dù cho ở những nơi khác nhau trên thế giới, vẫn tồn tại những giá trị quan trọng gắn kết hai dân tộc với nhau.
Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva cho rằng Việt Nam và Brazil đã đi những hành trình khác nhau nhưng với nền độc lập và sự quyết tâm, hai quốc gia đã đạt được một mục tiêu chung là bảo vệ hòa bình, chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế.

Nêu bật mục tiêu của cả hai quốc gia là theo đuổi sứ mệnh phát triển bền vững và cuộc chiến chống đói nghèo, Tổng thống Brazil khẳng định đó cũng chính là lý do hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào cuối năm 2024 và tiếp tục được củng cố trong chuyến thăm lần này, đồng thời cũng là mong muốn chung nhằm tăng cường đối thoại về các chủ đề toàn cầu và mở rộng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.
Nhắc lại câu nói ấn tượng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc gặp gỡ nhân chuyến thăm đầu tiên mà ông thực hiện tới Việt Nam năm 2008 rằng “Sức mạnh thực sự của một dân tộc nằm ở sự đoàn kết đồng lòng và ý chí vượt qua mọi thử thách của nhân dân,” Tổng thống Brazil bày tỏ hy vọng sự kiện hai nước kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2024 đánh dấu sự khởi đầu cho một giai đoạn hữu nghị mới giữa Brazil và Việt Nam, để hai nước có thể cùng nhau vượt qua những thách thức to lớn của thời đại.