Tháo gỡ vướng mắc để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển
Sáng nay (9/1), Báo Nhân Dân phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức Hội thảo với chủ đề “Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.
Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Hoàng Minh, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về tăng trưởng nhanh, bền vững và tự chủ; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực then chốt của nền kinh tế. Hai nghị quyết quan trọng của Trung ương: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, đồng thời đặt ra yêu cầu thực tiễn trong việc khơi thông các nguồn lực xã hội, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp tư nhân.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nhấn mạnh, hội thảo không chỉ là một diễn đàn trao đổi học thuật, mà là lời kêu gọi từ khát vọng dân tộc tăng tốc, bứt phá, hướng tới phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tinh thần này cũng được thể hiện đậm nét trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Theo đồng chí Lê Quốc Minh, hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề then chốt như hoàn thiện thể chế để gỡ bỏ rào cản cho doanh nghiệp khoa học, công nghệ; cơ chế tài chính cho đổi mới sáng tạo và khu vực tư nhân; kinh nghiệm chuyển đổi số thành công của doanh nghiệp tư nhân; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mới; tăng cường kết nối chính sách với thị trường. Mục tiêu là đề xuất những giải pháp cụ thể, sát thực tiễn, góp phần hiện thực hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, thực thi nghiêm túc chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số trong những năm tới.
Trong phiên tham luận, đại diện bộ, ngành, tập đoàn và doanh nghiệp tập trung làm rõ một số vấn đề trọng tâm như: hoàn thiện thể chế để khơi thông đầu tư của doanh nghiệp vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; cơ hội và động lực phát triển mới cho doanh nghiệp viễn thông ngoài khu vực nhà nước từ thực hiện Nghị quyết số 57 và Nghị quyết 68 qua thực tiễn Vietnamobile; doanh nghiệp tư nhân - chủ thể trung tâm chuyển hóa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành tăng trưởng; xây dựng mô hình nghiên cứu ứng dụng gắn với doanh nghiệp tại Việt Nam, sự khởi đầu tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc; một số kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng công nghệ vào ngành tài chính và các đề xuất phát triển doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam.
Hai nghị quyết quan trọng của Trung ương - Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, mà còn đặt ra yêu cầu mang tính thực tiễn sâu sắc nhằm khơi thông các nguồn lực xã hội, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp tư nhân, để khoa học và công nghệ thực sự đi vào sản xuất, thị trường và trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Doanh nghiệp tư nhân “lấy đà” từ Nghị quyết 68: Kỳ vọng bứt phá mới
Thủ tướng chủ trì làm việc với các Tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân lớn góp phần phát triển đất nước