Thúc đẩy hợp tác ASEAN và quan hệ Việt Nam - Malaysia
Nhận lời mời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và phu nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Malaysia và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 24-28/5.
Vun đắp quan hệ song phương
Chuyến thăm chính thức Malaysia của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia đang phát triển hết sức tốt đẹp. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/3/1973; nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Malaysia (07-08/8/2015) và mới đây nhất là nâng tầm lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm (21-23/11/2024).

Quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Malaysia phát triển tốt đẹp trong 50 năm qua. Hai bên trao đổi đoàn cấp cao tương đối thường xuyên, tin cậy chính trị tiếp tục được nâng cao. Trong giai đoạn dịch bệnh, hai nước duy trì tiếp xúc cấp cao theo hình thức linh hoạt.
Về phía Việt Nam, sau gần 10 năm (từ năm 2015 đến 2024) không có lãnh đạo chủ chốt nào của ta thăm chính thức Malaysia, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức tốt đẹp tới Malaysia (21-23/11/2024). Về phía Malaysia, gần đây nhất là chuyến thăm chính thức tới Việt Nam của Thủ tướng Mahathir Mohamad (8/2019), Thủ tướng Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob (3/2022), Thủ tướng Anwar Ibrahim (7/2023); Chủ tịch Hạ viện Dato Johari bin Abdul (10/2024).
Về hợp tác đa phương, hai nước ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các tổ chức quốc tế. Gần đây, Malaysia đã cùng các nước ASEAN đồng thuận ủng hộ ứng cử của Việt Nam vào Hội đồng nhân quyền (HĐNQ) nhiệm kỳ 2023-2025 và trúng cử làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khóa 78 (9/2023-9/2024).
Về kinh tế, Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam trong ASEAN và thứ 11 trên thế giới, còn ta là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Malaysia trong ASEAN. Malaysia là nhà đầu tư lớn thứ hai trong ASEAN tại Việt Nam, đứng thứ 11/143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 731 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 13 tỷ USD. Bên cạnh đó, Việt Nam và Malaysia cũng phát triển hợp tác trong đa lĩnh vực, trong đó có quốc phòng – an ninh, lao động, giáo dục, du lịch – hàng không, năng lượng...
Đồng hành xây dựng Cộng đồng ASEAN
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị Cấp cao liên quan sẽ diễn ra từ ngày 26-27/5 tại Kuala Lumpur, Malaysia, quy tụ lãnh đạo cấp cao của 10 quốc gia thành viên ASEAN, Timor-Leste, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và Trung Quốc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự. Với chủ đề “Bao trùm và bền vững”, các hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, là dịp để các lãnh đạo trao đổi, đánh giá và xác định các định hướng chiến lược tăng cường hợp tác, giữ vững đà xây dựng Cộng đồng ASEAN, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó, thích ứng và phối hợp hành động trước các thách thức mới.
Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị liên quan, các nhà lãnh đạo ASEAN dự kiến sẽ ký thông qua nhiều văn kiện quan trọng, bao gồm Tuyên bố Kuala Lumpur về ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta, và thông qua gói văn kiện ASEAN 2045 gồm Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Chiến lược Cộng đồng Chính trị-An ninh, Cộng đồng Kinh tế, Cộng đồng Văn hóa-Xã hội và Kết nối, Tuyên bố Kuala Lumpur về kỷ niệm 10 năm hình thành Cộng đồng ASEAN, Khung phát triển kinh tế sáng tạo bền vững ASEAN, Tuyên bố ASEAN về cam kết an ninh và tự lực thuốc, Tuyên bố chung Hội nghị Cấp cao ASEAN-GCC lần thứ hai, Tuyên bố chung về hợp tác kinh tế ASEAN-GCC, Tuyên bố chung Hội nghị Cấp cao ASEAN-GCC+Trung Quốc. Theo thông lệ, Malaysia sẽ ra Tuyên bố Chủ tịch của các hội nghị.
Tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các hội nghị cấp cao liên quan, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực, và có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp vào công việc chung của ASEAN nhằm củng cố đoàn kết và phát triển Cộng đồng ASEAN và tái khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành, đóng góp tích cực và trách nhiệm hơn nữa vào tiến trình hợp tác và xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh.
Trước thềm chuyến thăm chính thức Malaysia, tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46 của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato' Tan Yang Thai khẳng định, chuyến thăm của Thủ tướng mang tính thời điểm và chiến lược đặc biệt quan trọng, với kỳ vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân giữa hai nước, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Thêm vào đó, việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần này là minh chứng mạnh mẽ cho cam kết của Việt Nam trong việc cùng xây dựng một ASEAN đoàn kết, tiên phong và giữ vai trò trung tâm trong việc duy trì hòa bình khu vực.