Ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào chính quyền hai cấp

Thứ Tư, 02/07/2025, 09:31

Sáng 2/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 của Ban Chỉ đạo. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương: Thủ tướng Chính  phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng...

Ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào chính quyền hai cấp -0
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Về phía Bộ Công an, tham dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng là Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tiếp điểm cầu chính từ Hội trường Văn phòng Trung ương Đảng trực tuyến đến các địa phương trên cả nước.

Ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào chính quyền hai cấp -0
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá cao cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã rất tích cực, ban hành nhiều kế hoạch và ra mắt 3 nền tảng quan trọng. Đây là những việc làm rất quan trọng, rất có ý nghĩa, là biểu hiện sinh động của đổi mới cách thức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng với cách làm việc khoa học, hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn, chuyển từ cách làm truyền thống trong ứng dụng công nghệ số, chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực, đánh giá thực chất, hiệu quả công việc, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, cá nhân có liên quan.

Tổng Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng cùng các cơ quan vận hành hiệu quả 3 nền tảng quan trọng này để nâng cao hiệu quả giám sát, đôn đốc, triển khai thực hiện Nghị quyết 57 trong thời gian tới.

Tổng Bí thư cũng nêu rõ, năm 2025 chúng ta vừa khởi tạo nền móng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong giai đoạn tới vừa phải ứng dụng ngay phục vụ phát triển kinh tế xã hội với mục tiêu tăng trưởng GDP ít nhất từ 8%, ứng dụng ngay vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Cùng lúc rất nhiều các yêu cầu, vì vậy các nhiệm vụ đặt ra có nhiều nhiệm vụ mang tính chiến lược, dài hạn nhưng có những nhiệm vụ trọng tâm, cấch bách cần phải thực hiện ngay.

Ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào chính quyền hai cấp -0
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao kết quả triển khai Nghị quyết 57, đặc biệt là ứng dụng phục vụ chính quyền hai cấp.

Thông tin về kết quả kiểm tra tại cấp phường, xã trước và trong ngày đầu tiên thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ niềm vui và biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã ứng dụng rất hiệu quả các nền tảng khoa học công nghệ vào công việc, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, trong đó có rất nhiều những ý kiến, kiến nghị của người dân, nhà khoa học... Theo Tổng Bí thư, những phát minh đưa vào ứng dụng thực tiễn, được người dân, doanh nghiệp đón nhận, rất hào hứng, phục vụ những người yếu thế…

Đồng chí Tổng Bí thư đánh giá, qua thống kê của Cơ quan thường trực, đến nay các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai, đã hoàn thành 239/802 nhiệm vụ và thực hiện Nghị quyết 57 có 427 nhiệm vụ đang thực hiện theo lộ trình. Đã có nhiều điểm sáng tích cực trong triển khai Nghị quyết 57 như thể chế đã từng bước được tháo gỡ, nhất là Quốc hội đã thông qua nhiều luật, nghị quyết có ý nghĩa nền tảng về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, Chính phủ ban hành 28 nghị định về phân cấp, phân quyền; các bộ, ngành đã ban hành 51 thông tư hướng dẫn, đã thống nhất một Cổng dịch vụ công quốc gia từ 1/7 để giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc, phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào chính quyền hai cấp -0
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc điều hành các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Chỉ ra những nhiệm vụ quá hạn cùng với nhiều điểm nghẽn, hạn chế cần tiếp tục được tháo gỡ như về hạ tầng, dữ liệu, nhân lực công nghệ cao, liên kết vẫn còn lỏng giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, sự lúng túng, thiếu tính chủ động của nhiều địa phương..., Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Lãnh đạo muốn làm được thì phải hiểu việc. Phải hình dung được kế hoạch, vào cuộc chủ động, bám sát vào cuộc sống, yêu cầu thực tiễn mới giải quyết được”.

Trên tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh”, Tổng Bí thư yêu cầu các đại biểu cần đánh giá khách quan, toàn diện, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, đề xuất những giải pháp đột phá, khả thi, tạo ra những bước chuyển thực chất, đo lường được trong những tháng cuối năm, đặc biệt là thời gian tiếp theo.

Sau phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương trình bày “Báo cáo tóm tắt Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương”. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương điều hành tham luận của các đại biểu tham dự hội nghị.

Báo CAND tiếp tục thông tin hội nghị quan trọng này.

Hoàng Phong
.
.