Việt Nam – UNODC chung tay chống tội phạm mạng
Hai bên đã trao đổi định hướng hợp tác tiếp nối thành công của Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng, trong đó có kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện quảng bá Công ước, thúc đẩy các nước sớm ký và phê chuẩn để Công ước nhanh chóng có hiệu lực.
Ngày 14/11 (giờ địa phương), tại Vienna, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ và các tổ chức quốc tế tại Vienna đã gặp bà Ghada Waly nhân dịp bà chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ Giám đốc điều hành Văn phòng LHQ về Ma túy và Tội phạm (UNODC), kiêm Tổng Giám đốc Văn phòng LHQ tại Vienna.
Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng trân trọng cảm ơn UNODC và cá nhân bà Ghada Waly về những đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và UNODC, coi đây là hình mẫu hợp tác hiệu quả giữa một tổ chức LHQ và quốc gia thành viên. Đại sứ nhấn mạnh thành công của Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng, tổ chức tại Hà Nội cuối tháng 10/2025 là dấu mốc lịch sử trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý toàn cầu, ứng phó với thách thức ngày càng phức tạp của tội phạm mạng.
Việt Nam đánh giá cao vai trò điều phối, hỗ trợ kỹ thuật của UNODC trong suốt quá trình chuẩn bị, đặc biệt là những đóng góp trực tiếp của bà Ghada Waly với tư cách người đứng đầu UNODC. Thành công của Lễ mở ký không chỉ khẳng định uy tín và năng lực tổ chức của Việt Nam mà còn mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào các tiến trình đa phương, nhất là giai đoạn phê chuẩn Công ước và xây dựng các văn kiện triển khai.
Bà Ghada Waly đánh giá cao sự tham gia chủ động, mang tính xây dựng của Việt Nam trong đàm phán và chuẩn bị cho Lễ mở ký; chúc mừng và gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan đã nỗ lực đón tiếp trọng thị đoàn Tổng Thư ký LHQ, lãnh đạo UNODC và hơn 2.500 đại biểu quốc tế từ tất cả các châu lục. Với 72 nước đã ký Công ước trong hai ngày 25–26/10 và còn nhiều nước dự kiến ký tiếp, bà khẳng định: Việt Nam đã góp phần làm nên một Lễ mở ký mang tính lịch sử của LHQ, mở ra cơ hội mới để thúc đẩy hợp tác toàn cầu chống tội phạm mạng.
Bà Ghada Waly nhấn mạnh Lễ mở ký chỉ là khởi đầu tốt đẹp cho chặng đường phía trước, trong đó UNODC sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam triển khai Công ước, nhất là trong các lĩnh vực xây dựng năng lực, hỗ trợ kỹ thuật và kết nối đối tác quốc tế.
Hai bên cũng trao đổi định hướng hợp tác tiếp nối thành công của Lễ mở ký, trong đó có kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện quảng bá Công ước, thúc đẩy các nước sớm ký và phê chuẩn để Công ước nhanh chóng có hiệu lực. Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng cho biết, Đại sứ quán đang lên kế hoạch tổ chức Diễn đàn công nghệ Việt Nam – Áo lần thứ hai tại Vienna, với chủ đề hợp tác an ninh mạng và mong muốn phối hợp chặt chẽ với UNODC.
Kết thúc buổi gặp, Đại sứ chúc bà Ghada Waly thành công trên chặng đường công tác mới, bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam – UNODC sẽ tiếp tục được củng cố, đóng góp thiết thực cho nỗ lực chung của LHQ vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững.

Công ước Hà Nội - minh chứng khẳng định uy tín, vị thế Việt Nam