Chiều 7/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra trong giai đoạn 2023 - 2024 tại phường Bến Thành. Vụ án được khởi tố vào ngày 14/11/2025.
Chiều 7/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra trong giai đoạn 2023 - 2024 tại phường Bến Thành. Vụ án được khởi tố vào ngày 14/11/2025.
Ngày 23/3, Cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.
Ngày 26/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức giả danh Công an để thông báo về việc liên quan đến vụ án hình sự, gọi điện cho các bị hại để hướng dẫn họ cài đặt ứng dụng, truy cập các đường link…, qua đó chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng.
Tin lời một “cảnh sát hình sự”, anh S. nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 225 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, anh S. mới nhận ra bị lừa nên đến Cơ quan Công an trình báo.
Ngày 23/3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1989, trú tại thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk).
Tối 17/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm dấu hiệu vi phạm tại hộ kinh doanh BN Center (địa chỉ: 372 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung, TP Hồ Chí Minh).
Ngày 11/3, Công an xã Tân Phước 3 (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã lập hồ sơ xử lý đối với Đoàn Văn Long (SN 2000, ngụ xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) và Hoàng Văn Nghệ (SN 1989, ngụ xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi rải rờ rơi cho vay tiền theo hình thức “tín dụng đen”.
Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam cảnh báo tình trạng mạo danh tư vấn, khẳng định không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân hỗ trợ hồ sơ xét chọn năm 2026.
Ngày 3/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp triệt phá ổ nhóm giả danh Cảnh sát Nhật Bản, lừa đảo hơn 11 tỷ đồng...
Chiều 24/2, Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin cảnh báo về hoạt động cho, tặng vật dụng miễn phí gắn với quảng cáo các trang web cờ bạc, cá cược trái phép.
Để hợp thức hóa đầu vào và giảm số tiền thuế phải nộp, một nữ giám đốc tại Đắk Lắk đã móc nối với các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước để mua trái phép hơn 500 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.
Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Phong (SN 1976, cư trú xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 11/2, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã tạm giữ Nguyễn Trí Thiện (SN 1998, trú phường Phú Lâm, TP Hồ Chí Minh) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Được giao nhiệm vụ quản lý hàng hóa, thu tiền và thực hiện các giao dịch giao nhận tài sản, đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt một số lượng tiền lớn của doanh nghiệp.
Chiều 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt tạm giam Trương Thị Hồng về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” và thu hồi số tiền hàng trăm triệu đồng thu lợi bất chính.
Ngày 4/2, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang xác minh tin báo của người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi, thông qua các ứng dụng kết bạn, hẹn hò trên mạng xã hội với số tiền bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.
Với thủ đoạn livestream “cào vé số trúng thưởng”, 7 đối tượng trú tại tỉnh Lào Cai đã khiến gần 500 nạn nhân trên cả nước “sập bẫy”, chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng.