Mất hàng trăm triệu đồng vì nộp tiền mua ôtô cho kẻ lừa đảo
Một số người đã chuyển tiền cho ông Lê Đức Vinh (trú xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), nhân viên chi nhánh Công ty TNHH Công nghiệp ôtô CKC (quốc lộ 20, xã Đức Trọng) để mua xe ôtô của doanh nghiệp này. Kết quả không nhận được xe, hàng trăm triệu đồng đã chuyển cho ông Vinh giờ không đòi lại được.
Sau nhiều lần yêu cầu ông Lê Đức Vinh và chi nhánh Công ty TNHH Công nghiệp ô tô CKC (Công ty CKC) phải có trách nhiệm trả lại hơn 280 triệu đồng đã chuyển mua xe theo hợp đồng trước đó nhưng bất thành, anh Trần Văn Dũng (SN 1994, trú xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) buộc phải tố cáo sự việc tới Công an tỉnh Lâm Đồng.
Theo trình bày của anh Dũng, ngày 28/3/2025, anh và Công ty CKC ký hợp đồng mua bán xe ôtô loại tải trọng 4.995kg, giá 500 triệu đồng. Ông Lê Đức Vinh là nhân viên công ty, được phân công giới thiệu sản phẩm, thông tin kỹ thuật và lập hợp đồng mua bán. “Công ty nói với tôi, tất cả công việc đã giao cho ông Vinh. Việc xem xe, nhận xe, chuyển khoản thanh toán cứ làm việc với Vinh!..”, anh Dũng trình bày.
Do đó, anh Dũng đã 4 lần chuyển tiền mua xe ôtô cho ông Vinh, trong đó 3 lần chuyển vào tài khoản cá nhân và 1 lần nhận tiền mặt với tổng số tiền trên 280 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này do gia đình anh Dũng thế chấp vay vốn từ ngân hàng để làm ăn.
Tới thời điểm như đã thỏa thuận, Công ty CKC không bàn giao xe ôtô. Lý do là chưa nhận được tiền từ người mua. Trong hợp đồng mua bán xe ôtô cũng đã có nội dung “không chuyển khoản qua tài khoản cá nhân”. Tuy nhiên, khi chuyển tiền mua xe, ông Vinh chỉ đưa cho anh Dũng ký vào hợp đồng mà không giao hợp đồng này cho khách hàng.
Anh Dũng phản ánh, bản hợp đồng hiện nay anh nhận được từ Công ty CKC đã bị thay 2 trang đầu, trong đó bổ sung thêm nội dung “không chuyển khoản qua tài khoản cá nhân”. Không được bàn giao xe, anh Dũng đã nhiều lần liên hệ với Công ty CKC và ông Vinh, yêu cầu trả lại tiền nhưng không đạt được kết quả.
Tương tự, chị Trần Thị Thuận (trú xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) cũng đã có đơn tố cáo ông Lê Đức Vinh và Công ty CKC tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, ngày 12/12/2024, chị Thuận và Công ty CKC ký hợp đồng mua bán xe ôtô loại tải trọng 3.500kg, giá 468 triệu đồng nhưng hợp đồng không có ký tên, đóng dấu.

Ngày 7/5/2025, chị Thuận và Công ty CKC ký lại hợp đồng mới. Ông Vinh cũng là người giới thiệu sản phẩm, thông tin kỹ thuật và lập hợp đồng mua bán. Theo chị Thuận, khi đó chị được trả lời, việc chuyển tiền mua xe được thực hiện vào tài khoản của công ty hoặc tài khoản cá nhân ông Vinh đều được. Từ ngày 22/1 đến 2/6/2025, chị Thuận đã chuyển cho ông Vinh tổng cộng 343 triệu đồng, trong đó 4 lần giao tiền mặt và 2 lần chuyển khoản nhưng vẫn không nhận được xe, cũng không được các bên trả lại tiền.
Ngày 4/9/2025, Công ty CKC chi nhánh xã Đức Trọng đã làm việc với anh Trần Văn Dũng và chị Trần Thị Thuận có sự tham dự của ông Lê Đức Vinh, nhằm làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Ông Vinh thừa nhận toàn bộ số tiền đã nhận từ chị Thuận dùng để mua xe ôtô của Công ty CKC đã bị ông sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cũng tại buổi làm việc này, đại diện công ty và những người liên quan xác định ông Vinh đã làm giả công văn cam kết giao xe và thanh lý hợp đồng nếu không giao xe đúng hạn thì bồi thường 10 triệu đồng rồi gửi cho khách hàng. Công văn là bản mềm, ông Vinh tự chèn chữ ký và con dấu. Công ty CKC cũng thừa nhận đã xảy ra sai sót khi quản lý nhân viên chưa chặt chẽ.
Để đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã vào cuộc điều tra để làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Lê Đức Vinh.