"Nổ" quen biết với MC nổi tiếng, mua 2 triệu khẩu trang rồi chiếm đoạt 3 tỷ đồng
Như Báo CAND đã thông tin về việc ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh phát thông báo truy tìm Phạm Thị Lenal (SN 1982; ngụ phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) để làm rõ theo đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, từ trình báo của ông Wu NiFeng (SN 1982, quốc tịch Trung Quốc), quá trình quen biết và bị Lenal lừa chiếm đoạt tài sản diễn ra như sau:
Ông Wu NiFeng quen biết với Phạm Thị Lenal vào khoảng tháng 8/2019 tại Campuchia. Wu NiFeng có mở một nhà hàng bán đồ ăn Trung Quốc gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), Lenal cùng chồng đến nhà hàng ăn uống rồi xin tài khoản Facebook của ông Wu NiFeng. Sau đó Lenal thường xuyên nhắn tin qua Facebook với ông Wu NiFeng.
Khoảng 3 tháng sau, ông Wu NiFeng sang Việt Nam và gặp lại Lenal tại TP Hồ Chí Minh. Trong lúc trò chuyện, Lenal khoe mình có 3 công ty làm in ấn, sản xuất bút viết và có nhiều đất đai ở Việt Nam.
Đến khoảng cuối tháng 1/2020, có 2 người bạn của ông Wu NiFeng từ Trung Quốc sang Việt Nam và có nhờ ông mua 15.000 chiếc khẩu trang y tế. Ông nhờ Lenal mua giúp thì Lenal đồng ý. Ít ngày sau Lenal giao cho ông Wu NiFeng số khẩu trang trên với giá 1.000 đồng/chiếc.
Đầu tháng 2/2020, lúc này đợt dịch COVID-19 lần thứ 1 đang diễn ra, Lenal có nhắn tin cho ông Wu NiFeng cho biết mình vừa đặt được một lô hàng 2 triệu chiếc khẩu trang với giá 1.500 đồng/chiếc.

Ông Wu NiFeng hỏi ở đâu mà mua được số lượng nhiều vậy thì Lenal nói có một người em là trợ lý của MC nổi tiếng là T.Th. Trong số người hâm mộ MC T.Th có người bán khẩu trang với số lượng nhiều mà em của Lenal thì quen biết với người này.
Khoảng 3 giờ sau, Lenal gọi điện thoại cho ông Wu NiFeng nói thời buổi này mà kinh doanh khẩu trang là siêu lợi nhuận và hỏi ông Wu NiFeng có muốn làm ăn chung hay không vì hiện tại Lenal không đủ tiền để đặt cọc lô hàng mua 2 triệu chiếc khẩu trang. Nếu ông Wu NiFeng đồng ý làm ăn thì đưa cho Lenal tiền để đặt cọc thêm, nếu không chuyển tiền thì mất cơ hội mua khẩu trang và mất luôn số tiền Lenal đã đặt cọc trước đó.
Lenal trấn an, sau khi nhận khẩu trang mua được, Lenal sẽ giao hết cho ông Wu NiFeng đi bán và chia lợi nhuận cho Lenal. Do thời điểm này giá khẩu trang bán bên Trung Quốc cao hơn nhiều nên ông Wu NiFeng đồng ý hợp tác kinh doanh. Lenal hứa sẽ vận chuyển giúp số khẩu trang qua biên giới dùm ông Wu NiFeng.
Ít ngày sau, Lenal thông báo 2 triệu chiếc khẩu trang đã có và chỉ cần chuyển trả đủ tiền là nhận hàng. Ông Wu NiFeng đã chuyển tổng cộng cho Lenal khoảng 3 tỷ đồng nhưng chờ mãi chẳng thấy giao hàng cho đến ngày hôm nay…