Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định đóng băng 26 tỷ USD trong các quỹ liên bang, nhắm vào những chương trình tại các tiểu bang do đảng Dân chủ kiểm soát, trong bối cảnh chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định đóng băng 26 tỷ USD trong các quỹ liên bang, nhắm vào những chương trình tại các tiểu bang do đảng Dân chủ kiểm soát, trong bối cảnh chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa.
Lực lượng cứu hộ Indonesia chạy đua với thời gian để giải cứu 91 học sinh mất tích trong vụ sập trường nội trú Al Khoziny, nhưng chưa tìm thấy vị trí của các em sau 2 ngày.
Chính phủ Mỹ đã chính thức đóng cửa ngày 1/10, làm gián đoạn hoạt động của nhiều cơ quan chính phủ và đẩy hàng nghìn nhân viên liên bang vào tình trạng nghỉ việc tạm thời. Nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng này là sự chia rẽ sâu sắc giữa Quốc hội và Nhà Trắng, khiến hai bên không thể đạt được thỏa thuận về vấn đề tài trợ ngân sách.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 30/9 đã thông qua nghị quyết mở rộng và tái cấu trúc lực lượng an ninh quốc tế tại Haiti, chuyển đổi thành “Lực lượng trấn áp băng đảng” với mục tiêu đối phó tình trạng bạo lực leo thang.
Cuối tháng 9, bầu không khí chính trị tại Washington trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi cuộc họp giữa Tổng thống Donald Trump và các lãnh đạo Quốc hội, trong đó có các nghị sĩ Dân chủ, kết thúc mà không đạt được bất kỳ đột phá nào nhằm ngăn chặn viễn cảnh Chính phủ Mỹ phải đóng cửa.
Nhà chức trách Philippines xác nhận ít nhất 22 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương do vụ động đất mạnh 6,9 độ richter xảy ra tối 30/9.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth yêu cầu các tướng lĩnh cấp cao trong quân đội phải "chuẩn bị cho chiến tranh và chuẩn bị chiến thắng".
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông đã điều "một hoặc hai tàu ngầm" đến sát bờ biển Nga, đồng thời khẳng định Mỹ có công nghệ hạt nhân tốt nhất thế giới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/9 cảnh báo Hamas rằng họ có khoảng “ba hoặc bốn ngày” để trả lời đề xuất hòa bình do ông trình bày cho Gaza, nếu không “sẽ phải đối mặt với hậu quả”.
Một thợ lặn người Ukraine bị Đức truy nã vì nghi ngờ liên quan đến vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream năm 2022 đã bị bắt giữ tại Ba Lan, luật sư của người này xác nhận ngày 30/9, Reuters đưa tin.
Ít nhất 3 học sinh thiệt mạng và hàng chục người khác mất tích sau khi một trường nội trú Hồi giáo tại tỉnh Đông Java, Indonesia, đổ sập, giới chức nước này cho biết ngày 30/9.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố kế hoạch hòa bình 20 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó có nội dung giải giáp Hamas và hướng tới giải pháp hai nhà nước, đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khu vực và quốc tế.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xin lỗi Qatar về cuộc tập kích ban lãnh đạo Hamas ở thủ đô Doha và cam kết không lặp lại điều này trong tương lai.
Những tuyên bố đầy lạc quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước thềm cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng hôm 29/9 liệu có thắp lên tia hi vọng thực sự về việc đạt được thoả thuận chấm dứt xung đột, mang lại một giải pháp hoà bình bền vững cho Dải Gaza?
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/9 tuyên bố Mỹ và Israel đã “rất gần” với việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, Reuters đưa tin.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29/9 đã đưa ra một đề xuất quan trọng về việc xây dựng một lá chắn phòng không chung với các đồng minh NATO. Lời kêu gọi này được đưa ra sau một loạt vụ xâm nhập không phận gây lo ngại dọc theo sườn phía Đông của NATO.
Từ ngày 28/9, các lệnh trừng phạt sâu rộng của Liên hợp quốc đối với Iran, vốn đã được dỡ bỏ theo Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015 và Nghị quyết 2231 ngày 20/7/2015 xác lập thỏa thuận này, chính thức được có hiệu lực trở lại theo cơ chế "snapback", sau khi nỗ lực ngoại giao kéo dài suốt nhiều tháng qua không đạt được thỏa hiệp nào đáng kể.