Ấn Độ và Pakistan lại tố đối phương vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn

Chủ Nhật, 11/05/2025, 07:02

Không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Ấn Độ và Pakistan đã nhất trí ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức, hai quốc gia này lại lên tiếng cáo buộc nước còn lại vi phạm thỏa thuận nghiêm trọng.

Theo trang thông tin ANI, phát biểu trong một cuộc họp báo tối 10/5 (giờ địa phương), Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikram Misri cho biết, New Delhi ghi nhận những vi phạm thỏa thuận từ phía Pakistan là rất nghiêm trọng. Nước này kêu gọi Islamabad thực hiện các bước thích hợp để giải quyết những vi phạm này, xử lý tình hình một cách nghiêm túc và có trách nhiệm.

Ông Vikram Misri cũng nhấn mạnh, lực lượng vũ trang Ấn Độ đã được yêu cầu phải xử lý mạnh bất kỳ trường hợp nào tái diễn các hành vi vi phạm lãnh thổ dọc theo biên giới quốc tế, cũng như đường kiểm soát (LoC) giữa hai nước.

Vừa tuyên bố ngừng bắn, Ấn Độ và Pakistan tố đối phương vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận -0
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikram Misri (giữa) tại cuộc họp báo tối 10/5. Ảnh: ANI

Trong khi đó, phía Pakistan khẳng định vẫn tuân thủ với lệnh ngừng bắn. Các lực lượng của họ chỉ đang đối phó với các hành vi vi phạm của Ấn Độ bằng trách nhiệm và sự kiềm chế. Bộ Ngoại giao Pakistan kêu gọi giải quyết các vấn đề ngừng bắn "thông qua liên lạc ở các cấp độ phù hợp" và kêu gọi quân đội trên bộ cũng phải kiềm chế.

Một số nguồn thạo tin của ANI thông tin, một loạt tiếng nổ lớn được ghi nhận tại Srinagar ở vùng lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Trong khi đó, một quan chức cấp cao giấu tên ở vùng lãnh thổ Kashmir do Pakistan kiểm soát nói rằng giao tranh liên tục diễn ra trên biên giới thực tế ở khu vực tranh chấp và LoC.

Trước đó, với sự trung gian của Mỹ, Ấn Độ và Pakistan đã đạt thỏa thuận ngừng bắn. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, lệnh ngừng bắn được đưa ra sau khi ông và Phó Tổng thống JD Vance tiếp xúc với các quan chức cấp cao của cả hai bên. Ông Rubio cũng xác nhận hai nước đã đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán về một loạt vấn đề tại một địa điểm trung lập.

Những ngày qua chứng kiến căng thẳng Ấn Độ - Pakistan chuyển sang một giai đoạn mới. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) dọc theo LoC trở nên thường xuyên hơn. Người dân ở các khu vực biên giới hai nước đã sơ tán hàng loạt, đổ xô đi mua nhu yếu phẩm, trong khi nhiều thành phố rơi vào tình trạng mất điện.

Theo giới quan sát, phía Ấn Độ đang sử dụng UAV do Israel sản xuất, trong khi Pakistan dựa vào công nghệ của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến thế bế tắc này trở thành nơi phô diễn vũ khí hiện đại. Việc sử dụng UAV tràn lan khiến các hoạt động quân sự trở nên khó lường hơn, gây ra sự tàn phá đáng kể và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Kim Ngọc
.
.