Anh công bố kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% GDP
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey hôm 1/6 tuyên bố chính phủ nước này sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên mức cao nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Trong thông báo đưa ra hôm 1/6 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết, kế hoạch chi tiêu quốc phòng hiện tại của chính phủ Công đảng sẽ đủ để chuyển đổi quân đội nước này sau nhiều thập kỷ cắt giảm, mặc dù ông không kỳ vọng số lượng binh sỹ - hiện ở mức thấp lịch sử, sẽ tăng cho đến đầu những năm 2030.
Tuy nhiên, ông John Healey nhấn mạnh kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2027, tương đương với thêm khoảng 13 tỷ bảng (~17 tỷ USD) mỗi năm, đang “đi đúng hướng” và “không có nghi ngờ gì” rằng con số này sẽ đạt 3% trong kỳ quốc hội tiếp theo vào đầu những năm 2030.

Được biết, Anh sẽ xem xét bản đánh giá chiến lược quốc phòng do ông John Healey giám sát và được dẫn đầu bởi Thượng nghị sỹ George Robertson, cựu Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ trước đây của Công đảng.
Cuộc đánh giá này được kỳ vọng sẽ là cuộc đánh giá quan trọng nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ vào đầu những năm 1990, đưa ra một loạt khuyến nghị để nước này đối phó với môi trường đe dọa mới, cả trên mặt trận quân sự lẫn không gian mạng.
Anh và các quốc gia châu Âu đang gấp rút tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố châu lục này phải chịu trách nhiệm nhiều hơn cho an ninh của chính mình.
Hồi tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Starmer đã cam kết đến năm 2027 tăng chi tiêu quốc phòng lên mức tương đương 2,5% GDP, so với mức 2,3% hiện tại, và hướng tới mức mục tiêu 3% vào khoảng năm 2029. Để tài trợ cho khoản tăng này, chính phủ Công đảng của ông Starmer tuyên bố sẽ cắt giảm viện trợ nước ngoài.
Mới đây, hôm 31/5, chính phủ Anh công bố gói đầu tư trị giá 1,5 tỷ bảng (~2 tỷ USD) để xây dựng ít nhất 6 nhà máy sản xuất đạn dược và chất nổ, mua sắm 7.000 loại vũ khí tầm xa sản xuất trong nước. Tổng chi tiêu cho đạn dược trong nhiệm kỳ quốc hội này sẽ lên tới 6 tỷ bảng (~7,6 tỷ USD), tạo ra khoảng 1.800 việc làm.
London đồng thời công bố kế hoạch trị giá 1 tỷ bảng (~1,2 tỷ USD) để đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) có thể được sử dụng nhằm nâng cao khả năng ra quyết định trên chiến trường, và cam kết chi thêm 1,5 tỷ bảng để giải quyết tình trạng nhà ở kém chất lượng cho các lực lượng vũ trang.