Chiến sự căng thẳng tại Afghanistan, bộ trưởng từ chức và rời khỏi đất nước

Thứ Tư, 11/08/2021, 18:53

Theo Bloomberg, Khalid Payenda, quyền Bộ trưởng Tài chính Afghanistan, đã từ chức và rời khỏi đất nước sau khi Taliban chiếm được các chốt hải quan quan trọng của nước này.

Chiến sự căng thẳng tại Afghanistan, bộ trưởng từ chức và rời khỏi đất nước  -0
Quyền Bộ trưởng Tài chính Afghanistan Khalid Payenda. Ảnh Getty Images. 

Thông tin này được chính phát ngôn viên Bộ Tài chính Afghanistan Mohammad Rafi Tabe đưa ra. Các nguyên nhân được cho là các nguồn thu của chính phủ Afghanistan đang sụt giảm do mất đi các cửa khẩu biên giới và tình hình an ninh xấu đi. Ngoài ra, ông này được cho là rời Afghanistan để đến thăm người vợ bị ốm nặng hiện đang ở nước ngoài. Chưa rõ ông Payenda sẽ đi đâu.

Ngày 11/8, ít nhất 47 người, bao gồm phụ nữ, trẻ em và cảnh sát, đã thiệt mạng hoặc bị thương tại Kandahar, thành phố lớn thứ hai tại Afghanistan, sau khi tại đây xảy ra các cuộc giao tranh. 

Cùng ngày, các chiến binh của Taliban đã giành thêm quyền kiểm soát thủ phủ Faizabad của tỉnh Badakhshan ở miền Bắc. Đây là thủ phủ tỉnh thứ 9 rơi vào tay Taliban trong thời gian qua, khi lực lượng của Mỹ và các nước khác rút dần khỏi Afghanistan.

Một quan chức tại Badakhshan cho biết, Taliban ngày 11/8 đã giành kiểm soát tại Faizabad. Tỉnh Badakhshan có vị trí quan trọng, giáp với Tajikistan, Pakistan và Trung Quốc.

Động thái này diễn ra khi Tổng thống Ashraf Ghani đến Mazar-i-Sharif, thành phố lớn nhất phía Bắc Afghanistan, để thảo luận với giới chức địa phương và tướng lĩnh quân đội nhằm tìm ra biện pháp bảo vệ thành phố khi lực lượng Taliban đang tiến rất gần.

Hiện, Taliban đã kiểm soát đến 65% lãnh thổ Afghanistan và đe dọa chiếm thêm 11 thủ phủ tỉnh khác, một quan chức EU cho biết. Taliban đang rất nỗ lực đánh bại chính phủ Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn và áp đặt luật Hồi giáo hà khắc. Tốc độ tấn công của Taliban khiến chính phủ Afghanistan và đồng minh hết sức bất ngờ.

Chiến sự căng thẳng tại Afghanistan, bộ trưởng từ chức và rời khỏi đất nước  -0
Một số chiến binh Taliban trên đường phố Farah, tỉnh Farah. Ảnh AP.  

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11/8 nhấn mạnh rằng lãnh đạo Afghanistan cần chiến đấu vì đất nước, nói thêm rằng ông “không hề hối tiếc” về quyết định rút quân. Ông Biden cho biết Mỹ đã dành đến hơn 1 ngàn tỷ USD trong 20 năm qua và mất quá nhiều binh sĩ tại Afghanistan.

Mỹ đã cung cấp về hàng không, lương thực, thiết bị và lương cho các lực lượng Afghanistan, ông Biden nói thêm.

Các lực lượng Mỹ dự kiến rút hoàn toàn khỏi Afghanistan vào cuối tháng này, đổi lại lời hứa từ Taliban rằng sẽ ngăn Afghanistan trở thành sào huyệt của khủng bố.

Người đứng đầu cơ quan về nhân quyền của Liên Hợp Quốc, Michelle Bachelet, ngày 10/8 cảnh báo rằng, những vi phạm nhân quyền có thể leo thang trở thành tội phạm chiến tranh và tội phạm nhân đạo.

Duy Tiến
.
.