COVID-19 tăng đột biến ở châu Á với số ca nhiễm cao kỷ lục

Chủ Nhật, 01/08/2021, 08:00

Biến thể Delta vẫn đang là biến thể lây nhiễm chủ đạo gây ra các ca nhiễm tại nhiều nước châu Á. Trong 24 giờ qua, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia đều công bố số ca nhiễm mới cao kỷ lục.

Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, nơi đang tổ chức Thế vận hội 2020 hôm 31/7 công bố con số kỷ lục 4.058 ca nhiễm COVID-19 mới. Ban tổ chức Olympic ghi nhận 21 ca nhiễm mới liên quan đến sự kiện này, nâng tổng số ca nhiễm kể từ ngày 1/7 tới nay lên 241 ca.

COVID-19 tăng đột biến ở châu Á với số ca nhiễm cao kỷ lục -0
 Người dân Thái Lan xếp hàng tiêm vaccine AstraZeneca hôm 26/7. (Ảnh: Reuters)

Trước đó một ngày, Nhật Bản đã gia hạn tình trạng khẩn cấp đối với Tokyo đến cuối tháng 8 và mở rộng tình trạng này ra 3 tỉnh lân cận và cả Osaka.

Ban tổ chức Olympic Tokyo hôm 21/7 cũng cho biết đã thu thẻ của một số người liên quan đến Thế vận hội vì rời làng vận động viên để tham quan. Hành động của những người này đã vi phạm các biện pháp chống dịch. Ban tổ chức không tiết lộ số lượng người bị thu thẻ hay danh tính của họ.

Tại Sydney, cảnh sát phong tỏa một trung tâm thương mại để ngăn chặn cuộc biểu tình phản đối lệnh phong toả nghiêm ngặt sẽ kéo dài đến cuối tháng 8. Các ga tàu lửa bị đóng cửa, taxi bị cấm chở khách ra khỏi trung tâm thành phố, đồng thời cảnh sát cũng triển khai 1.000 quân tại các trạm kiểm soát.

Chính quyền bang New South Wales đã báo cáo 210 ca nhiễm mới ở Sydney và các khu vực lân cận trong đợt bùng phát biến thể Delta.

Malaysia, một trong những điểm nóng của dịch bệnh, ghi nhận mức cao kỷ lục 17.786 ca nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua.

Hơn 100 người đã tập trung tại trung tâm thủ đô Kuala Lumpur để bày tỏ sự bất bình trước cách xử lý đại dịch của chính phủ và kêu gọi Thủ tướng Muhyiddin Yassin từ chức.

COVID-19 tăng đột biến ở châu Á với số ca nhiễm cao kỷ lục -0
 Nhân viên y tế Malaysia lấy mẫu xét nghiệm người dân ở thành phố Seri Kembangan hôm 12/7. (Ảnh: Reuters)

Thái Lan cũng ghi nhận số ca nhiễm hàng ngày cao kỷ lục với 18.912 ca hôm 31/7, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 597.287 ca. Số ca tử vong mới trong ngày là 178 ca, cũng là một con số kỷ lục, nâng tổng số ca tử vong do dịch bệnh lên 4.857 người.

Chính phủ Thái Lan cho biết, biến thể Delta chiếm hơn 60% các ca nhiễm trong nước và 80% các ca ở Bangkok. Các nhà xác tại Bangkok cũng thông báo quá tải và bắt đầu phải tiến hành lưu trữ các thi thể trong thùng lạnh.

Trung Quốc đang phải vật lộn với sự bùng phát của biến thể Delta ở thành phố Nam Kinh. Hơn 200 trường hợp có liên quan đến cụm lây nhiễm tại sân bay đã lây lan đến Bắc Kinh, Trùng Khánh và 5 tỉnh vào ngày 31/7. 

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết số ca nhiễm COVID-19 tăng 80% trong vòng 4 tuần qua ở hầu hết các khu vực trên thế giới.

"Những thành quả mà chúng ta rất khó mới có được đang gặp nguy hiểm hoặc bị phá huỷ, hệ thống y tế ở nhiều quốc gia đang bị quá tải", ông Ghebreyesus nói.

Trong một tài liệu được công bố tuần này, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ nhận định biến thể Delta dễ lây lan như bệnh thủy đậu và dễ lây lan hơn nhiều so với các bệnh cảm lạnh thông thường hoặc cúm.

Cao Trung (Theo Reuters)
.
.