EU tạm dừng các biện pháp đáp trả thuế đối ứng của Mỹ
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 14/4 cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tạm dừng các biện pháp đáp trả đối với chính sách thuế quan của Mỹ trong 90 ngày, từ ngày 14/4-14/7.
Trong bối cảnh EU và Mỹ đang nỗ lực tái khởi động đối thoại thương mại, giảm thiểu căng thẳng liên quan tới việc Washington áp thuế đối ứng với khối, Ủy ban châu Âu mới đây đã thông qua hai văn bản pháp lý vào ngày 14/4, trong đó, văn bản thứ nhất là các biện pháp đối phó của EU với Mỹ và văn bản thứ hai tạm dừng tất cả các biện pháp này đến ngày 14/7.
Ủy ban châu Âu cho biết động thái tạm ngừng áp thuế là “một cử chỉ thiện chí”, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận mang tính xây dựng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, Brussels cũng nhấn mạnh rằng biện pháp này chỉ mang tính tạm thời, và sẵn sàng khôi phục các biện pháp phòng vệ nếu đối thoại không đạt kết quả mong muốn.

Phía Washington hoan nghênh động thái này và bày tỏ kỳ vọng về một thỏa thuận mới, có thể giải quyết dứt điểm các bất đồng thương mại song phương trong thời gian tới. Theo Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett, các nhà đàm phán Mỹ và EU đã gặp nhau nhiều lần và đang đạt được tiến triển đáng kể. Ông nêu rõ, điều này sẽ rất có lợi cho người lao động Mỹ, đặc biệt là công nhân ngành ôtô.
Reuters dẫn lời giới quan sát đánh giá, bước đi của EU là dấu hiệu cho thấy cả hai bên đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng, trong bối cảnh các thách thức toàn cầu từ biến đổi khí hậu đến cạnh tranh công nghệ, đang đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các đồng minh truyền thống.
Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh rằng thương mại toàn cầu đã thay đổi sau đòn thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump và quan hệ hai bờ Đại Tây Dương khó bình thường trở lại.
Bà công khai ủng hộ cơ chế 0% thuế hai chiều cho hàng hóa công nghiệp giữa EU và Mỹ, nhưng đề xuất này không nhận được hưởng ứng từ Washington. Giới chức thương mại Mỹ quan tâm nhiều hơn đến những rào cản phi thuế quan của EU như thuế giá trị gia tăng (VAT) và tiêu chuẩn sản phẩm.
Bà khẳng định, khối sẵn sàng thảo luận về cân bằng tiêu chuẩn sản phẩm giữa EU và Mỹ, nhưng lưu ý rằng kết quả có thể sẽ rất hạn chế vì lối sống và văn hóa khác nhau dẫn đến những tiêu chuẩn khác nhau.
Bà nhấn mạnh, EU sẽ không xét lại các quy định được coi là bất khả xâm phạm, liên quan nội dung số và chống độc quyền, vốn bị giới chức Mỹ chỉ trích là đánh thuế không chính thức nhắm vào các tập đoàn công nghệ Mỹ. EU cũng sẽ không đàm phán về thuế VAT vì theo bà thuế này tương đương với thuế bán hàng ở Mỹ.