Gần 70 nước đã liên hệ, đàm phán thuế với Mỹ

Thứ Ba, 08/04/2025, 06:40

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bày tỏ lạc quan về đàm phán thuế quan giữa Mỹ và đối tác, đồng thời hối thúc các nước "bình tĩnh và đừng leo thang căng thẳng".

Bình luận trên FoxNews ngày 7/4 (sáng 8/4, giờ Hà Nội) về hiện tượng bán tháo trên thị trường chứng khoán sau khi Tổng thống Donald Trump tuần trước công bố chính sách thuế đối ứng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tỏ ra ngạc nhiên trước "sự thiếu kiên nhẫn" của các nhà đầu tư, CNBC đưa tin.

Bộ trưởng Mỹ: Gần 70 nước đã liên hệ, đàm phán thuế kéo dài đến tháng 6/2025 -0
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh:GettyImages/FoxNews

Ông Bessent cho hay, Tổng thống Trump "giỏi hơn bất cứ ai trong việc tạo ra đòn bẩy tối đa". Ông tin rằng, chính sách thuế nhập khẩu mới là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và các nước.

"Như tôi đã khuyên, tôi đề nghị quan chức các nước hãy bình tĩnh, không leo thang căng thẳng và nêu đề xuất về cách các ông có thể bãi bỏ thuế quan, bãi bỏ hàng rào phi thuế quan, chấm dứt thao túng tiền tệ và bảo hộ. Đến một lúc nào đó, Tổng thống Trump sẽ sẵn sàng đàm phán", ông Bessent nói.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, gần 70 nước đã liên hệ với Washington để đàm phán thuế quan. Ông Bessent tiết lộ, Tổng thống Trump cũng sẽ trực tiếp tham gia các cuộc thương lượng đó. "Bởi vậy, tháng 4, tháng 5 và thậm chí tháng 6 tới sẽ rất bận rộn", ông Bessent nhận định.

Bộ trưởng Mỹ: Gần 70 nước đã liên hệ, đàm phán thuế kéo dài đến tháng 6/2025 -0
Mỹ đề nghị các nước không trả đũa thuế quan. Ảnh: GettyImages

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng nêu rõ, "với những quốc gia không trả đũa, tôi hi vọng rằng, thông qua các cuộc đàm phán tốt đẹp, chúng tôi có thể giảm thuế xuống". "Tất nhiên điều đó phụ thuộc vào các nước", ông Bessent nói. 

Trước đó cùng ngày, người đứng đầu Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Nhà Trắng Stephen Miran khẳng định Mỹ đã hao tổn rất nhiều nguồn lực để cung cấp "hàng hóa công cộng toàn cầu" cho toàn thế giới trong nhiều năm qua.

"Đầu tiên, Mỹ cung cấp một chiếc ô an ninh đã tạo ra kỷ nguyên hòa bình vĩ đại nhất mà nhân loại từng biết đến. Thứ hai, Mỹ cung cấp đồng USD, tín phiếu kho bạc và các tài sản dự trữ giúp hệ thống thương mại và tài chính toàn cầu có thể tồn tại", ông Miran lí giải.

Cố vấn Nhà Trắng cho hay, các nước trên thế giới hiện nay "không chỉ tham gia gặt hái lợi ích mà còn cần tham gia gánh chịu chi phí" để "tăng cường khả năng phục hồi, bảo vệ an ninh toàn cầu và hệ thống thương mại nhiều thập kỉ nữa".

Theo ông Miran, các nước có thể "chia sẻ gánh nặng" bằng 5 biện pháp, gồm: chấp nhận thuế quan mà Mỹ vừa công bố; chấm dứt hành động thương mại không công bằng thông qua mở cửa thị trường và mua hàng Mỹ nhiều hơn; tăng mua sắm quốc phòng từ Mỹ; xây dựng nhà máy tại Mỹ và "viết séc cho Bộ Tài chính Mỹ" để tài trợ "hàng hóa công cộng toàn cầu".

Thái An
.
.