Hai nghị quyết ngừng bán vũ khí cho Israel bị bác tại Thượng viện Mỹ

Thứ Năm, 31/07/2025, 11:01

Hai nghị quyết nhằm ngừng bán vũ khí cho Israel để ngăn chặn thương vong dân sự ở Gaza đã bị bác tại Thượng viện Mỹ ngày 30/7, mặc dù nhận được sự ủng hộ lớn hơn so với các biện pháp tương tự trước đó.

Hai nghị quyết ngừng bán vũ khí cho Israel bị bác tại Thượng viện Hoa Kỳ -0
Ảnh minh họa Reuters. 

Các nghị quyết này, do Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đề xuất, đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 73-24 và 70-27 tại Thượng viện gồm 100 thành viên.

Trước đó, các biện pháp tương tự do ông Sanders đề xuất cũng thất bại với tỷ lệ 82-15 và 83-15 vào tháng 4. Mặc dù vậy, các nghị quyết này thu hút sự chú ý và kỳ vọng sẽ tạo áp lực lên chính phủ Israel và Mỹ để hành động nhiều hơn nhằm bảo vệ dân thường.

Phiếu bầu ủng hộ chủ yếu đến từ đảng Dân chủ, trong khi các nghị sĩ Cộng hòa, gồm những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, đều phản đối. Thượng nghị sĩ Sanders chia sẻ rằng ông cảm thấy hài lòng khi đa số nghị sĩ Dân chủ đã ủng hộ sáng kiến này.

“Tình thế đang thay đổi. Người dân Mỹ không muốn chi hàng tỷ USD để trẻ em ở Gaza chết đói”, ông Sanders tuyên bố. “Đảng Dân chủ đang tiến triển về vấn đề này, và tôi hy vọng đảng Cộng hòa sẽ ủng hộ trong tương lai gần”.

Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, thành viên đảng Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, đã thay đổi quan điểm so với hồi tháng 4 và ủng hộ nghị quyết lần này. Mặc dù khẳng định Israel có quyền bảo vệ công dân của mình, bà Shaheen cũng chỉ trích việc Israel không tuân thủ các quy định nhân đạo quốc tế và không cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Các nghị quyết này nhằm ngừng việc bán bom trị giá 675 triệu USD và các lô hàng 20.000 súng trường tấn công cho Israel. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Jim Risch của Idaho, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, khẳng định rằng Hamas phải chịu trách nhiệm cho tình hình hiện tại ở Gaza. Ông cho rằng việc tiêu diệt nhóm khủng bố này là vì lợi ích của Mỹ và cộng đồng quốc tế.

Israel luôn khẳng định các hành động của mình ở Gaza là biện pháp tự vệ chính đáng và cáo buộc Hamas sử dụng dân thường làm lá chắn sống, một cáo buộc mà nhóm chiến binh này phủ nhận.

Cuộc bỏ phiếu của Thượng viện Mỹ diễn ra trong bối cảnh quốc tế đang tăng cường sức ép đối với Israel. Pháp và Canada đã bày tỏ ý định công nhận nhà nước Palestine, trong khi Anh tuyên bố sẽ làm điều này tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 nếu giao tranh không kết thúc.

Chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza đã gây thiệt hại nặng nề với hơn 60.000 người Palestine thiệt mạng, phá hủy phần lớn các khu vực dân cư và gây ra nạn đói trầm trọng. Một tổ chức giám sát toàn cầu về nạn đói cảnh báo rằng Gaza đang đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất về đói nghèo và thiếu thốn.

Cuộc xung đột bùng phát sau khi Hamas tấn công vào miền nam Israel, khiến gần 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ hơn 250 con tin. Israel đã thực hiện một chiến dịch quân sự quy mô lớn, san phẳng nhiều khu dân cư ở Gaza và buộc phần lớn dân số 2,3 triệu người phải di dời.

Israel khẳng định các hoạt động quân sự của họ nhằm vô hiệu hóa năng lực quân sự của Hamas và đảm bảo việc giải thoát các con tin.

Tiến Anh
.
.