Hé lộ thiệt hại tại "trái tim" hạt nhân Iran

Thứ Hai, 23/06/2025, 07:57

Ảnh vệ tinh cho thấy bom phá boongke của Mỹ đục nhiều lỗ thủng xuống cơ sở hạt nhân ngầm của Iran, nhưng IAEA chưa phát hiện bất thường nào về mức độ phóng xạ xung quanh.

CNN sáng nay (23/6) đăng tải ảnh vệ tinh do hãng Maxar ghi lại tình trạng tại 3 cơ sở hạt nhân của Iran trước và sau đòn tấn công của Mỹ ngày 22/6, trong đó cho thấy bom phá boongke GBU-57 tạo 6 lỗ thủng trên mặt đất tại cơ sở ngầm Fordow, xung quanh có nhiều tro bụi.

Hé lộ thiệt hại tại

Hé lộ thiệt hại tại

Hình ảnh tổng thể cơ sở Fordow trước và sau đòn tập kích của Mỹ. Ảnh: Maxar

Theo CNN, một số lối vào đường hầm ngầm của cơ sở Fordow bị đất đá phủ kín sau đòn tập kích. Tuy nhiên, rất khó đánh giá thiệt hại thực tế bên trong do Iran chưa công bố thiệt hại cuối cùng. Giới chức Mỹ dự đoán các thành phần chính của Fordow nằm ở độ sâu từ 80-90m.

Lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi xác nhận với CNN rằng, đã có "tác động vật lí trực tiếp" đối với Fordow, nhưng vẫn còn quá sớm để đánh giá liệu nó có gây ra thiệt hại bên trong cho cơ sở hạt nhân ngầm này. "Tất nhiên, không thể loại trừ khả năng có thiệt hại đáng kể tại đó", ông nói thêm.

  • Hé lộ thiệt hại tại

    Các lỗ thủng trên mặt đất, nghi do bom GBU-57 của Mỹ tạo ra.

  • Hé lộ thiệt hại tại

    Các lỗ thủng trên mặt đất, nghi do bom GBU-57 của Mỹ tạo ra.

  • Hé lộ thiệt hại tại

    Các lỗ thủng trên mặt đất, nghi do bom GBU-57 của Mỹ tạo ra.

..

Trong khi đó, chuyên gia David Albright, Chủ tịch Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS), tin rằng, đã có" thiệt hại đáng kể đối với các phòng làm giàu và các phòng lân cận hỗ trợ cho quá trình làm giàu" uranium tại cơ sở Fordow.

Jenzen-Jones, một chuyên gia về đạn dược và giám đốc công ty nghiên cứu Armament Research Services (ARES), cũng đánh giá: "Các lỗ thủng lớn ở cơ sở (Fordow) chia thành 2 nhóm có hình dáng không đều nhau, nghĩa là có nhiều loại đạn dược đã được phóng vào cùng vị trí đó".

Hé lộ thiệt hại tại
Oanh tạc cơ B-2 của Mỹ thả bom GBU-57. Ảnh: GettyImages

"Điều này phù hợp với các dự đoán về một cuộc tấn công vào mục tiêu ngầm như Fordow, vốn đòi hỏi phải sử dụng nhiều loại đạn dược xuyên giáp tấn công chính xác vào cùng vị trí để đánh sập các đường hầm bên trong cơ sở", chuyên gia Jenzen-Jones nói.

Tại cơ sở Isfahan, nơi bị tên lửa Tomahawk của Mỹ nhắm tới, hình ảnh vệ tinh ghi lại ngày 22/6 cho thấy ít nhất 18 tòa nhà trên mặt đất bị phá hủy hoàn toàn hoặc phá hủy một phần.

Hé lộ thiệt hại tại
Hé lộ thiệt hại tại

Mức độ tàn phá ở Isfahan trước và sau đòn tập kích của Mỹ. Ảnh: Maxar

Ngoài ra, khu đường hầm gần Isfahan cũng bị tấn công. IAEA tin rằng, đó là đường hầm dùng để lưu trữ uranium đã làm giàu. Cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc này cũng xác nhận, một số tòa nhà bị phá hủy có liên quan đến quá trình chuyển đổi uranium của Iran.

Tại cơ sở Natanz, Mỹ đã sử dụng cả bom GBU-57 và tên lửa để tấn công. Phân tích hình ảnh vệ tinh của CNN cho thấy hai hố lớn xuất hiện tại Natanz, dường như do bom GBU-57 gây ra. Một trong hai hố có đường kính khoảng 5,5m, hố còn lại rộng 3,2m. 

IAEA đến nay vẫn tuyên bố rằng chưa có dấu hiệu nào bất thường về phóng xạ được ghi nhận bên ngoài các cơ sở vừa bị Mỹ tấn công.

Hé lộ thiệt hại tại
Vị trí 2 lỗ thủng tại cơ sở Natanz. Ảnh: Maxar

Từ khi Israel mở chiến dịch tấn công phủ đầu vào chương trình hạt nhân của Iran, họ đã nhiều lần tấn công các cơ sơ mặt đất tại đây, nhưng chưa thể tấn công các cơ sở ngầm. Tel Aviv nói rằng chỉ Mỹ sở hữu loại bom công phá được cơ sở ngầm của Iran.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, ngày 22/6 nói rằng Mỹ đã thả tổng cộng 14 quả bom GBU-57 xuống cơ sở Natanz và Fordow. Việc chỉ xuất hiện 8 lỗ thủng cho thấy một số quả bom có thể đã đánh trúng cùng một vị trí để đảm bảo gây thiệt hại tối đa cho các hạ tầng nằm sâu dưới lòng đất.

Thái Hà
.
.